Nghi phạm cướp xe máy bị bắt sau 30 phút gây án

| Pháp luật

Nguyễn Văn Bình cầm dao khống chế nạn nhân để cướp xe máy rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau 30 phút truy xét, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm.

Chiều 13/5, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, tạm giữ Nguyễn Văn Bình (23 tuổi, ở xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn) điều tra về hành vi cướp tài sản.

Chiều cùng ngày, Công an xã Thuận Thới nhận được tin báo thiếu niên 17 tuổi bị người lạ dùng dao khống chế, cướp xe máy trên đường.

Công an xã Thuận Thới đã phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Trà Ôn truy xét và thông báo đến công an các xã, thị trấn chốt chặn.

Nghi phạm cướp xe máy bị bắt sau 30 phút gây án - Ảnh 1.

Bình bị bắt giữ sau 30 phút gây án. Ảnh: M.A.

Sau khoảng 30 phút truy bắt, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm, thu giữ các tang vật liên quan. Bình khai đang trên đường tìm nơi tiêu thụ xe máy thì bị cảnh sát bắt giữ.

Theo cảnh sát, Bình nghiện ma túy, thường xuyên trộm cắp. Người đàn ông này đã có tiền án về Trộm cắp tài sản, đang tại ngoại để điều tra cùng về tội danh trên.

Đòi 'quan hệ' sau khi đi ăn giỗ về nhưng bị từ chối, chồng U60 liền nhẫn tâm đâm vợ tử vongĐòi "quan hệ" sau khi đi ăn giỗ về nhưng bị từ chối, chồng U60 liền nhẫn tâm đâm vợ tử vong

GĐXH - Đi ăn giỗ về đòi quan hệ với vợ nhưng không được vợ đồng ý nên Lưu dùng dao đâm nhiều nhát vào đùi vợ khiến chị này đứt động mạch dẫn đến tử vong.

Đi cướp dây chuyền vàng để lấy tiền đóng học phí cho con?Đi cướp dây chuyền vàng để lấy tiền đóng học phí cho con?

Trần Hải Đăng ở Bình Dương khai nhận bản thân đi cướp để lấy tiền đóng học phí cho con. Anh ta khai đây là lần đầu đi cướp giật tài sản.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.