Nghỉ Tết dương lịch chỉ 1 ngày, các đại siêu thị "ngộp thở" vì người dân ở lại Hà Nội quá đông

| Xã hội

GiadinhNet - Tranh thủ ngày nghỉ duy nhất dịp Tết dương lịch, hàng vạn người đã kéo đến siêu thị mua sắm, vui chơi.

Người dân ùn ùn kéo đến siêu thị vui chơi, mua sắm, ăn uống đông nghẹt thở ngày Tết Dương - Ảnh 1.

Ngày nghỉ duy nhất dịp Tết dương, hàng vạn người đã tranh thủ có mặt tại một siêu thị lớn thuộc quận Hà Đông.

Người dân ùn ùn kéo đến siêu thị vui chơi, mua sắm, ăn uống đông nghẹt thở ngày Tết Dương - Ảnh 2.

Khu vực bán thực phẩm, đồ tươi sống, rau củ đông nghịt lúc 16h chiều.

Người dân ùn ùn kéo đến siêu thị vui chơi, mua sắm, ăn uống đông nghẹt thở ngày Tết Dương - Ảnh 3.

Nhiều người cho biết, tranh thủ ngày nghỉ nên đi mua sắm thực phẩm, đồ ăn cũng như hàng tiêu dùng.

Người dân ùn ùn kéo đến siêu thị vui chơi, mua sắm, ăn uống đông nghẹt thở ngày Tết Dương - Ảnh 4.

Tại khu vực kinh doanh đồ ăn uống người dân phải xếp hàng dài chờ đến lượt.

Người dân ùn ùn kéo đến siêu thị vui chơi, mua sắm, ăn uống đông nghẹt thở ngày Tết Dương - Ảnh 5.

Nhiều người phải mất đến 15 phút mới có thể mua được đồ ăn.

Người dân ùn ùn kéo đến siêu thị vui chơi, mua sắm, ăn uống đông nghẹt thở ngày Tết Dương - Ảnh 6.

Dòng người ngược xuôi ngay trong siêu thị tạo nên cảnh tượng đông nghẹt thở.

Người dân ùn ùn kéo đến siêu thị vui chơi, mua sắm, ăn uống đông nghẹt thở ngày Tết Dương - Ảnh 7.

Khu vực thang cuốn người dân phải di chuyển theo từng nhóm tránh quá tải.

Người dân ùn ùn kéo đến siêu thị vui chơi, mua sắm, ăn uống đông nghẹt thở ngày Tết Dương - Ảnh 8.

Nhiều người ngại cảnh chen lấn nên phải "dạt" vào một góc.

Người dân ùn ùn kéo đến siêu thị vui chơi, mua sắm, ăn uống đông nghẹt thở ngày Tết Dương - Ảnh 9.

Giới trẻ, gia đình trẻ là những nhóm đối tượng có mặt đông nhất tại siêu thị.

Người dân ùn ùn kéo đến siêu thị vui chơi, mua sắm, ăn uống đông nghẹt thở ngày Tết Dương - Ảnh 10.

Nhiều người cho biết, bản thân họ không nghĩ dân lại kéo đến đây đông đúc dịp nghỉ lễ Tết dương lịch như hôm nay.

Lê Bảo

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.