Nghi vấn bé gái 13 tuổi ở Quảng Ninh bị người quen hiếp dâm

| Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi đến nhà mượn xe máy, đối tượng chở bé gái 13 tuổi đến khu vực suối đường Khe Trâm, khống chế nạn nhân thực hiện hành vi hiếp dâm...

Vào khoảng 16h chiều qua (2/7), cháu L.T.T.T (SN 2008), trú tại thôn Khe Sú I, xã Thượng Yên Công, TP. Uông Bí (Quảng Ninh) đang ở nhà với 2 em thì Đặng Văn Lợi (SN 1998), có hộ khẩu thường trú tại thôn Đèo Quạt, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang), hiện đang ở tại xã Thượng Yên Công (cùng TP. Uông Bí) có đến nhà chơi và ngỏ ý mượn xe máy của bố cháu T. để đi tìm bạn đòi lại xe của mình.

Thời điểm này, bố mẹ cháu T. không có nhà, nhưng do gia đình nạn nhân và Lợi có quen biết từ trước nên T. đã đồng ý cho Lợi mượn xe và cháu đi cùng để trông và lấy xe của bố mang về.

Nghi vấn bé gái 13 tuổi ở Quảng Ninh bị người quen hiếp dâm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau đó, Lợi chở cháu T. đến khu vực suối (ngầm tràn) đường Khe Trâm vào Công ty X91 và khống chế nạn nhân thực hiện hành vi hiếp dâm. Khi thực hiện hành vi đồi bại xong, đối tượng đem quần áo ra suối giặt, nhân cơ hội này nạn nhân bỏ chạy về nhà và kể lại sự việc cho bố mẹ. 

Ngay sau đó, bố mẹ đưa cháu T. đến Công an xã Thượng Yên Công trình báo về vụ việc. Tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Thượng Yên Công đã lập hồ sơ và báo cáo Công an TP. Uông Bí tiếp nhận, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Ngay khi nhận báo cáo, Công an TP. Uông Bí nhanh chóng vào cuộc khẩn trương xác minh, làm rõ và ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Đặng Văn Lợi để tiếp tục điều tra vụ việc.

Đức Tùy

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.