Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghịch lý ở Gương mặt thân quen 2015

Thứ hai, 10:41 01/06/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Tiết mục giống nhất, gây ấn tượng nhiều nhất lại bị nhận điểm thấp; Ban giám khảo nhận xét một đường, cho điểm một nẻo; Càng giả gái, càng hấp dẫn người xem... Đó là những nghịch lý ở Gương mặt thân quen mùa thứ 3. Nếu chương trình không có sự điều chỉnh, e là sẽ dễ khiến khán giả bị mất lòng tin vì thiếu có sự công bằng.

 

Thanh Duy (trái) đóng giả “cô dâu” Long Nhật, còn Long Nhật lại đóng vai mẹ chồng phụ họa. 	Ảnh: TL
Thanh Duy (trái) đóng giả “cô dâu” Long Nhật, còn Long Nhật lại đóng vai mẹ chồng phụ họa. Ảnh: TL

 

Thanh Duy càng giả gái, càng hấp dẫn

Trong hai mùa trước, Gương mặt thân quen đã từng xuất hiện rất nhiều màn giả gái của Đại Nghĩa, Chí Thiện, Hoài Lâm, Minh Thuận, Vương Khang... Tuy nhiên, ấn tượng hơn cả vẫn là những màn giả gái của Thanh Duy trong mùa thứ 3.

Trước hết phải nói Thanh Duy là thí sinh “nặng duyên” nhất với các màn giả gái khi liên tiếp trong 7 tập phát sóng thì đã có tới 4 tập anh đều bốc phải nhân vật hóa thân là nữ. Mở màn là ca sỹ Minh Tuyết, rồi đến các ca sỹ nổi tiếng Ailee, Lệ Quyên và Adele. Mới đây nhất, Thanh Duy bốc trúng Long Nhật nhưng lại được Ban tổ chức thử thách với vai “cô dâu” Long Nhật trong MV “Tình nghèo có nhau”. Trong MV này, Long Nhật hóa thân thành một cô gái bị cha mẹ ép gả về làm dâu xứ lạ, trong khi ở quê nhà cô đã thầm yêu một anh chàng khác.

Xét về mặt ngoại hình, có lẽ không có ai giả gái mà xinh xắn, yểu điệu và duyên dáng được như Thanh Duy. Từ cặp mắt, đôi môi, dáng đi, điệu cười... tất cả đều khiến cho người ta có cảm giác anh là nữ thực sự chứ không phải nam hóa thân mà thành. Mọi thứ đều toát lên một cách rất tự nhiên. Thêm vào đó, cách Thanh Duy nhập hồn vào nhân vật của mình cũng đầy tâm huyết. Anh thường quan sát và nghiên cứu rất kỹ cách phát âm, động tác biểu diễn và thói quen trên sân khấu của nhân vật để bắt chước sao cho thật giống.

Ngoài ra, Thanh Duy có một quãng giọng rộng, dày và một kỹ thuật thanh nhạc rất tốt nên khi giả giọng các nhân vật nữ không bị lố mà trái lại rất mềm, mượt và cảm xúc. Ngay trong đêm mở màn chương trình Gương mặt thân quen 2015, với màn đóng giả Minh Tuyết, Thanh Duy đã khiến giám khảo Hoài Linh thốt lên: “Tôi nhìn em mà tưởng một cô gái đang biểu diễn trên sân khấu chứ không phải Thanh Duy mà tôi biết”. Diva Mỹ Linh dành nhiều lời khen vì Thanh Duy xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng của chị khi đóng vai nữ. Đặc biệt, giám khảo Đức Huy còn khen Thanh Duy hát hay hơn cả phiên bản gốc.

Trong màn hóa thân thành nữ ca sỹ Ailee, giám khảo Mỹ Linh cũng phải khen Thanh Duy không ngớt: “Tôi cho rằng bạn là một người giả gái vô cùng xuất sắc”. Đến người khó tính như giám khảo Hoài Linh cũng phải thừa nhận Thanh Duy giả gái rất tuyệt vời.

Trong tiết mục đóng giả “cô dâu” Long Nhật tối 30/5 mới đây, Thanh Duy còn khiến giám khảo lẫn khán giả cười lăn lộn bởi sự duyên dáng pha hài hước. Để làm cho tiết mục này thêm sống động, Thanh Duy còn “tung hứng” rất “ngọt” với phiên bản chính Long Nhật trong vai bà mẹ chồng độc ác, điêu ngoa...

Trên thực tế, nếu so sánh với các nhân vật nam mà Thanh Duy từng hóa thân thì nhiều người vẫn thích anh chàng này vào vai giả gái hơn bởi mỗi lần giả gái, Thanh Duy đều mang lại cho người xem cảm giác dễ chịu, thích thú và những tiếng cười vui vẻ. Vì lẽ đó, cũng sẽ không có gì sai khi nhiều người nhận xét Thanh Duy càng giả gái càng xuất sắc. Thậm chí, nhiều người còn xem các tiết mục giả gái của Thanh Duy như một điểm nhấn, góp phần giúp chương trình này bớt đi sự nhàm chán và khô khan.

Nhật Thủy đang được ưu ái?

Trong tập 7 Gương mặt thân quen vừa phát sóng tối 30/5, mặc dù tiết mục Thanh Duy hóa thân vào vai “cô dâu” Long Nhật rất xuất sắc nhưng vẫn không thể vượt qua được Nhật Thủy khi cô ẵm giải 100 triệu đồng nhờ hóa thành Celine Dion. Tiết mục của Quán quân Vietnam Idol mùa 5 thực sự là không quá xuất sắc bởi với ca khúc “All By Myself” đòi hỏi nội lực trong khi chất giọng của cô lại khá mỏng. Nhiều khán giả cũng cho rằng, Nhật Thủy không xứng đáng với chiến thắng nhất tuần vì giọng hát và ngoại hình của cô đều không giống với phiên bản gốc.

Giám khảo Mỹ Linh cũng nhận xét: “Nếu như xét về khía cạnh một nữ ca sĩ cover lại bài hát của Celine Dion thì hôm nay em đã làm rất tốt. Nhưng nếu như nhận xét có giống nữ ca sĩ phiên bản gốc hay không thì sẽ khó vì không thể so sánh được. Vì tôi đã được xem trực tiếp và thấy cô ấy mãnh liệt hơn em nhiều. Hôm nay em đã cởi bỏ được sự co cứng ở những tuần đầu tiên. Tôi xin chúc mừng em”.

Bản thân Nhật Thủy cũng thừa nhận, giọng của cô không thể lên cao như Celine Dion, dáng cũng không thể cao được như cô ấy. Nhưng cô đã cố hết sức quan sát, nghiên cứu cách hát của nữ ca sỹ này để có được một màn hóa thân giống nhất có thể, vì Celine Dion cũng là một trong những ca sĩ mà cô đã thần tượng từ lâu. Vì vậy, việc Nhật Thủy đoạt giải Nhất tuần khiến nhiều người nghi ngờ giám khảo đã có phần ưu ái cho cô.

Ở tập 6, trong màn hóa thân thành nghệ nhân Thanh Long với tiết mục “Giá chầu đệ nhị”, Nhật Thủy cũng gây nhiều tranh cãi khi ẵm giải thưởng 100 triệu đồng với vị trí nhất tuần. Thực ra, trong 6 tiết mục của tập 6, tiết mục của Nhật Thủy mang đến một màu sắc mới và cô cũng đã thể hiện khá thành công. Tuy nhiên, nếu soi chiếu theo tiêu chí của chương trình thì rõ ràng tiết mục của Nhật Thủy không giống lắm với phiên bản gốc.

Theo nhiều người, tiết mục đáng đạt điểm cao và đáng được nhận giải thưởng trong tập 6 đáng ra phải thuộc về Mai Quốc Việt với màn đóng giả danh ca Bảo Yến. Với tiết mục này, Mai Quốc Việt không chỉ xuất sắc trong cách hóa trang mà còn cả trong cách thể hiện bài hát. Chính nhạc sĩ Đức Huy thừa nhận, anh “chịu không nổi” khi nhìn thấy Mai Quốc Việt bước ra: “Chẳng lẽ tôi phải khuyên em đừng đóng vai nam nữa sao!”. Giám khảo Mỹ Linh cũng bày tỏ sự ngạc nhiên: “Hình dáng rất giống, ánh mắt gườm gườm, cách hát và phong cách không khác nào Bảo Yến”.

Thông qua những sự việc này, nhiều người bắt đầu bày tỏ sự nghi ngờ khi thấy các giám khảo Hoài Linh, Mỹ Linh, Đức Huy khen một đằng, nhưng chấm điểm một nẻo. Sự việc này từng được phản ánh rất nhiều ở hai mùa Gương mặt thân quen trước nhưng dường như vẫn không có sự thay đổi. Trong khi chương trình đang được xem là “có độ tin cậy cao” vì không có dấu hiệu của việc dàn xếp kết quả thì những chuyện này lại khiến khán giả bắt đầu mất lòng tin.

Khánh Toàn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 phút trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 1 phút trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 2 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 4 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 16 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 17 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

Top