Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghịch tử bóp cổ bà nội đến chết vì không cho tiền chơi game

Thứ tư, 19:20 24/08/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Nửa đêm dở thói nghiện game, xin tiền bà nội mình để ra quán nét chơi nhưng bị bà la mắng, tức giận, Quân dùng tay bóp cổ bà cho đến khi nạn nhân tử vong.

Chiều 24/8, Thượng tá Đinh Xuân Dục – Phó Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bàn giao nghi phạm Cao Anh Quân (SN 1999, trú thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú) cho Phòng Cảnh sát Hình sự PC45 – Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ về hành vi “giết người”.

Nạn nhân trong vụ án đau lòng nói trên là cụ Trần Thị Hiếu (SN 1937), bị chính đứa cháu nghịch tử sát hại bởi lý do không cho tiền đi chơi game.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 sáng 23/8, nhiều người dân Nam Lãnh phát hiện cụ Hiếu tử vong tại nhà riêng với nhiều dấu hiệu bất thường ở thân thể. Sự việc nhanh chóng được trình báo với các cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an huyện Quảng Trạch tiến hành điều tra và xác định nghi phạm sát hại cụ Hiếu chính là đứa cháu nội Cao Anh Quân. Tại cơ quan điều tra, Quân khai nhận, vào khoảng 11 giờ tối 22/8, Quân vào giường cụ Hiếu ngỏ ý xin tiền để đi ra quán internet chơi game nhưng bị bà nội mình la mắng, tức giận Quân đã dùng tay bóp cổ bà nội mình cho đến chết.

Theo nhiều người dân, Quân là một người có tính tình không bình thường, nghiện game. Bố Quân mất sớm nên sống với mẹ và bà nội từ nhỏ. Đêm xảy ra án mạng, mẹ của Quân đi ra nhà người thân ngủ không có mặt tại nhà nên mới dẫn đến án mạng đau lòng nói trên.

Ông Phạm Đình Dĩu – Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú cho biết, Quân là một người có thần kinh không bình thường và thời gian gần đây hay chơi game. Quân có hoàn cảnh đáng thương, bố mất sớm nên sống với mẹ và bà nội từ nhỏ. Đêm xảy ra án mạng, mẹ của Quân đi ra nhà người thân ngủ không có mặt tại nhà nên mới dẫn đến án mạng đau lòng nói trên.

Minh Khang

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 13 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top