Nghìn người thức thâu đêm cả tuần vật vờ xếp hàng xin visa Hàn Quốc

| Xã hội

GiadinhNet - Khoảng 10 ngày nay, hàng nghìn người tại Hà Nội cũng như khắp các tỉnh thành đã xếp hàng xin visa Hàn Quốc, thậm chí nhiều người đã mất đến cả tuần trời mới xin được vì lượng người quá đông.

Trao đổi với PV, chị Hương trú tại Nghệ An cho biết: "Tôi đã có mặt tại đây để xếp hàng, ngày nào cũng có mặt từ 3h sáng để xếp nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đến lượt do lượng người kéo đến quá đông".

Tình cảnh như chị Hương là một trong hàng nghìn người có mặt tại đây, mỗi ngày người dân phải xếp hàng từ lúc 1h - 3h sáng để lấy chỗ ngồi tại cổng sau tòa nhà Charm Vit Tower A, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Trong khi đó Lãnh sự quán nước này ở Hà Nội đến 9h30 mới phát số. Số lượng phiếu được có hạn nên cảnh tượng chen lấn, hỗn loạn, cãi nhau đã xảy ra.

Video hàng nghìn người ngồi xếp hàng thâu đêm lấy phiếu làm thủ tục xin visa Hàn Quốc.

Mặc dù phải đến 9h30 các nhân viên thuộc Lãnh sự quán nước này ở Hà Nội mới chính thức phát số cho người dân. Tuy nhiên do số lượng số mỗi ngày có hạn trong khi đó nhu cầu người dân gấp nhiều lần nên rất nhiều người phải xếp hàng từ 1h - 3h sáng để lấy chỗ ngồi.
Mặc dù phải đến 9h30 các nhân viên thuộc Lãnh sự quán nước này ở Hà Nội mới chính thức phát số cho người dân. Tuy nhiên do số lượng số mỗi ngày có hạn trong khi đó nhu cầu người dân gấp nhiều lần nên rất nhiều người phải xếp hàng từ 1h - 3h sáng để lấy chỗ ngồi.

Được biết, Lãnh sự quán Hàn Quốc phát ra 300 số song lượng người chờ đợi có thể lớn gấp 10 lần.

Được biết, Lãnh sự quán Hàn Quốc phát ra 300 số song lượng người chờ đợi có thể lớn gấp 10 lần.


Việc người dân đổ đi làm visa Hàn Quốc đông đúc từ tháng 3 do chính sách miễn chứng minh tài chính bắt đầu từ tháng 12/2018, áp dụng chính sách nới lỏng visa cho người Việt Nam ở 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM.

Việc người dân đổ đi làm visa Hàn Quốc đông đúc từ tháng 3 do chính sách miễn chứng minh tài chính bắt đầu từ tháng 12/2018, áp dụng chính sách nới lỏng visa cho người Việt Nam ở 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM.

Chỉ cần trả phí 80 USD (khoảng 1,8 triệu đồng) và đợi một tuần, công dân có hộ khẩu hoặc sổ tạm trú tại 3 thành phố trên có thể được xét visa trong 5 năm. Ngoài ra, Hàn Quốc còn bỏ thủ tục chứng minh tài chính. Trước đây, để được cấp visa, người xin visa phải có sổ tiết kiệm từ 100 triệu trở lên hoặc giấy tờ nhà, xe hơi...
Chỉ cần trả phí 80 USD (khoảng 1,8 triệu đồng) và đợi một tuần, công dân có hộ khẩu hoặc sổ tạm trú tại 3 thành phố trên có thể được xét visa trong 5 năm. Ngoài ra, Hàn Quốc còn bỏ thủ tục chứng minh tài chính. Trước đây, để được cấp visa, người xin visa phải có sổ tiết kiệm từ 100 triệu trở lên hoặc giấy tờ nhà, xe hơi...
Rất nhiều người đã ngồi vật vờ ở vỉa hè suốt 1 tuần nay để đợi đến lượt phát số.
Rất nhiều người đã ngồi vật vờ ở vỉa hè suốt 1 tuần nay để đợi đến lượt phát số.

Trao đổi với phóng viên, chị Hằng cho biết: Dịp này em xin visa để sang Hàn Quốc nên dù bất cứ giá nào cũng phải xin bằng được.

Trao đổi với phóng viên, chị Hằng cho biết: "Dịp này em xin visa để sang Hàn Quốc nên dù bất cứ giá nào cũng phải xin bằng được".

Tất cả mọi người đều chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ trên tay khi đứng hoặc ngồi xếp hàng.
Tất cả mọi người đều chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ trên tay khi đứng hoặc ngồi xếp hàng.
Ai cũng tỏ vẻ mệt mỏi, chân tay rụng rời khi phải đứng hoặc ngồi trong thời gian quá lâu.
Ai cũng tỏ vẻ mệt mỏi, chân tay rụng rời khi phải đứng hoặc ngồi trong thời gian quá lâu.
Những người dân từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa hay các quận huyện ở Hà Nội đều ngao ngán với cảnh tượng quá đông người.
Những người dân từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa hay các quận huyện ở Hà Nội đều ngao ngán với cảnh tượng quá đông người.
Một người đàn ông gọi điện cho người thân đến đứng thế chỗ cho mình.
Một người đàn ông gọi điện cho người thân đến đứng thế chỗ cho mình.
Do diện tích vỉa hè quá nhỏ nhưng lượng người quá lớn nên phải ngồi sát với nhau.
Do diện tích vỉa hè quá nhỏ nhưng lượng người quá lớn nên phải ngồi sát với nhau.
Một người phụ nữ hướng mắt về phía cổng chờ nhân viên phát số.
Một người phụ nữ hướng mắt về phía cổng chờ nhân viên phát số.

Đúng 9h30 sáng ngày 10/4, nhân viên bắt đầu phát số cho người dân. Người phụ nữ này nở nụ cười tươi sau 5 ngày ngồi vật vờ xếp hàng.

Đúng 9h30 sáng ngày 10/4, nhân viên bắt đầu phát số cho người dân. Người phụ nữ này nở nụ cười tươi sau 5 ngày ngồi vật vờ xếp hàng.

Trong khi các nhân viên phát số, cảnh tượng chen lấn, xô đẩy, náo loạn đã xảy ra.
Trong khi các nhân viên phát số, cảnh tượng chen lấn, xô đẩy, náo loạn đã xảy ra.
Lực lượng bảo vệ căng mình đảm bảo an ninh trong khu vực.
Lực lượng bảo vệ căng mình đảm bảo an ninh trong khu vực.

Mộc Trà

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.