Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngọc Huyền: Tôi và Kim Tử Long vẫn được coi là 'đôi tình nhân già' trên sân khấu

Thứ ba, 11:00 06/06/2023 | Giải trí

Đến nay, chúng tôi vẫn được gọi là đôi tình nhân “già” trên sân khấu, với tôi, anh Kim Tử Long là người sôi nổi, tha thiết và nóng bỏng - NSƯT Ngọc Huyền chia sẻ.

NSƯT Ngọc Huyền, Phú Quý nghẹn ngào tưởng nhớ NSND Diệp LangNSƯT Ngọc Huyền, Phú Quý nghẹn ngào tưởng nhớ NSND Diệp Lang

Các nghệ sĩ Ngọc Huyền, Châu Thanh, Phú Quý,... cùng gia đình thắp hương cầu nguyện, tưởng nhớ 'ông hội đồng' Diệp Lang.

NSƯT Ngọc Huyền là cái tên nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ người hâm mộ. Bén duyên với sân khấu cải lương từ năm 14 tuổi, chị nhanh chóng gặt hái nhiều thành công. Sau khi kết hôn với con trai danh ca Thanh Tuyền, chị sang Mỹ định cư và sinh được "đủ nếp đủ tẻ".

Trong cuộc trò chuyện với VTC News , NSƯT Ngọc Huyền thừa nhận mình là một ngôi sao may mắn khi vẫn được Tổ nghiệp yêu thương, được làm nghề và khán giả yêu quý. Không những vậy, tổ ấm hạnh phúc của nữ nghệ sĩ cải lương cũng khiến cho nhiều khán giả phải ngưỡng mộ.

Sân khấu cải lương chưa từng bị mai một

Thời gian qua, sân khấu cải lương liên tục phải đón nhận những tin buồn khi liên tiếp có nhiều nghệ sĩ qua đời. Chứng kiến những người đồng nghiệp thân thiết của mình lần lượt ra đi, chắc hẳn NSƯT Ngọc Huyền đau lòng lắm?

Tôi đau đau lòng khủng khiếp và không dám tin đó là sự thật. Đến giờ, tôi cũng mong sao đó chỉ là những cơn ác mộng. Dù biết "sinh - lão - bệnh - tử" là vô thường, điều mà ai cũng phải chấp nhận. Nhưng nói thì dễ, nhưng khi chứng kiến điều đó với những người mình yêu thương thì thật khó.

- Nhiều người nói rằng nghệ thuật cải lương đang ngày bị mai một. Điều này có khiến chị chạnh lòng?

- Theo tôi, sân khấu cải lương vẫn luôn trường tồn và phát huy theo thời đại. Dù có trải qua bao nhiêu thăng trầm, nền lịch sử của cải lương cũng đã tồn tại hơn 100 năm. Tôi vẫn cảm nhận được tình yêu của khán giả dành cho sân khấu cải lương ở hiện tại. Vì vậy nên tôi vẫn lạc quan nhận định rằng là sân khấu cải lương chưa từng bị mai một.

Ngọc Huyền: Tôi và Kim Tử Long vẫn được coi là 'đôi tình nhân già' trên sân khấu - Ảnh 2.

- Có thể thấy NSƯT Ngọc Huyền là một người rất lễ nghĩa, tôn trọng những bậc tiền bối. Ai là người chị coi trọng và trân quý nhất trong sự nghiệp của mình?

Tôi may mắn khi có nhiều bậc thầy kính yêu trong nghề, các thần tượng yêu kính của mình, các tác giả, các nhạc sĩ, các đồng nghiệp thương yêu mình. Tất cả mỗi người đều có một vị trí quan trọng riêng đối với Ngọc Huyền.

Nhưng nói về người yêu thương, khích lệ, nghiêm khắc và tiếp sức mạnh giúp Ngọc Huyền đến với niềm đam mê nghệ thuật chính là người mẹ kính yêu của mình.

- Từng là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng bậc nhất giai đoạn thập niên 90 nhưng đến nay tên tuổi của NSƯT Ngọc Huyền vẫn không hề giảm bớt. Chị có cảm thấy mình may mắn khi vẫn được Tổ nghiệp yêu thương?

Tôi thấy mình đúng là một trong những ngôi sao may mắn trên bầu trời cải lương rộng lớn. Sau nhiều năm làm nghề, tôi vẫn nhận được sự yêu thương của khán giả, sự tin yêu của các thế hệ cô chú bạn bè đồng nghiệp và sự hỗ trợ đắc lực từ gia đình người thân. Đây là một điều quý giá không thể nói thành lời.

Ngọc Huyền: Tôi và Kim Tử Long vẫn được coi là 'đôi tình nhân già' trên sân khấu - Ảnh 3.

- May mắn và được yêu thương là vậy nhưng có bao giờ chị suy nghĩ tới việc từ bỏ sân khấu để tập trung cho cuộc sống riêng?

Tôi chưa bao giờ tôi có ý định rời bỏ sân khấu. Ở tuổi này, lửa nghề trong tôi đang và luôn hừng hực (cười). Nếu còn được thương yêu, còn sức khoẻ thì dù có 90 tuổi hay 100 tuổi, tôi vẫn muốn được đứng hát trên sân khấu.

Tự thấy mình là một ngôi sao may mắn

Nhắc tới Ngọc Huyền, người ta cũng sẽ nghĩ ngay tới NSƯT Kim Tử Long khi cả hai là một cặp đôi ăn ý với nhau trên sân khấu cải lương. Thậm chí tới mức khán giả còn tưởng ngoài đời anh chị là một cặp vợ chồng. Với chị, anh Kim Tử Long là người thế nào?

Tôi hạnh phúc khi những vai diễn của mình và anh Kim Tử Long được khán giả yêu thương. Nếu hỏi tôi số lần đóng vợ chồng trong các vai diễn với anh Long thì không thể nào đếm nổi. Bởi lẽ đó nên đến nay, chúng tôi vẫn còn được gọi là đôi tình nhân “già” trên sân khấu (cười). Với tôi, anh Kim Tử Long là một người sôi nổi, tha thiết và nóng bỏng.

Ngoài Kim Tử Long thì NSƯT Vũ Linh chính là nghệ sĩ nam đóng cặp với tôi nhiều nhất. Anh Vũ Linh là một người rất ấm áp. Tôi rất thích được làm nũng, thích dựa dẫm để cảm nhận được sự che chở và yêu thương từ người người anh của mình. Vì quá thân thiết nên sự ra đi của anh khiến tôi rất đau xót.

Ngọc Huyền: Tôi và Kim Tử Long vẫn được coi là 'đôi tình nhân già' trên sân khấu - Ảnh 4.

- Ngoài sự nghiệp thì NSƯT Ngọc Huyền được coi là một trong số những nghệ sĩ có cuộc sống êm đềm, không phải trải qua nhiều sóng gió. Quả thật chị đúng là một ngôi sao may mắn!

Tôi xin nhận mình là một ngôi sao may mắn, tuy nhiên nếu nói Ngọc Huyền không phải trải qua nhiều sóng gió thì chưa hẳn. Tôi cũng như những người bình thường, vẫn phải trải qua những sóng gió đến và đi trong cuộc đời.

Tuy nhiên tôi luôn nhìn nhận sự việc một cách nhẹ nhàng để những điều tiêu cực đó ra đi dễ dàng, êm ái.

- Nói như vậy thì ở tuổi này, chị đã quen với những sóng gió, thị phi?

Nếu nói rằng quen thì cũng không hẳn, mà không quen thì cũng không đúng. Tuy nhiên tôi học được cách chấp nhận tất cả những gì đến và đi trong cuộc đời mình.

- Khán giả vẫn luôn tò mò về cuộc sống hiện tại của NSƯT Ngọc Huyền mỗi ngày ở Mỹ ra sao?

Cuộc sống của tôi vẫn bình thường, êm ả, và an lạc. Mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn được hát, được làm việc và chứng kiến sự trưởng thành của các con. Đó là một điều hạnh phúc!

- Nhiều người cũng đồn rằng NSƯT Ngọc Huyền là một đại gia của showbiz Việt?

Những lời đồn tốt lành thì tôi xin phép được nhận hết (cười).

Ngọc Huyền: Tôi và Kim Tử Long vẫn được coi là 'đôi tình nhân già' trên sân khấu - Ảnh 5.

- Theo dõi cuộc sống của chị sẽ luôn thấy hình ảnh một Ngọc Huyền luôn vui vẻ, rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Chị làm thế nào để luôn giữ được điều này?

Tôi may mắn được sinh ra trong đại gia đình theo đạo Phật. Với riêng Ngọc Huyền, Phật pháp đã giúp cho cả gia đình luôn giữ được tinh thần an lạc và yêu thương cuộc sống này.

- Ở tuổi 53 nhưng NSƯT Ngọc Huyền vẫn trẻ đẹp. Người ta nói đây là dấu hiệu của một người phụ nữ hạnh phúc, viên mãn trong tình yêu. Điều này có đúng với chị?

Tôi hạnh phúc và may mắn khi có ông xã rất yêu thương và chiều chuộng. Tuy nhiên ông xã tôi cũng không hẳn là một người lãng mạn. Anh ấy sống rất chân thật, và đó là điều khiến tôi trân trọng nhất.

Quan điểm sống của hai vợ chồng là "nghĩ tốt và làm đúng". Đó cũng là bí quyết để chúng tôi luôn giữ được hạnh phúc gia đình.

Ông xã tôi không phải đại gia

Trước đây cũng có những tin đồn cho rằng NSƯT Ngọc Huyền thành công như hiện tại là nhờ cưới được ông xã đại gia?

Ông xã tôi không phải là đại gia. Tuy nhiên lương của anh vẫn có thể nuôi được cả gia đình nếu như không may tôi bị thất nghiệp (cười). Nói ông xã tôi là người giàu có thì cũng không sai vì anh có một trái tim giàu lòng yêu thương.

- Bận rộn với nhiều công việc, chị và ông xã phân chia việc nuôi dạy các con thế nào?

Cả hai luôn chia sẻ bình đẳng trong việc nuôi dưỡng con cái, tuy nhiên đôi khi tôi lấn áp ông xã một chút. Tuy nhiên tôi nghĩ vì làm mẹ nên tất cả những người phụ nữ trong gia đình đều như vậy.

Ngọc Huyền: Tôi và Kim Tử Long vẫn được coi là 'đôi tình nhân già' trên sân khấu - Ảnh 6.

- Hà Tiên - con gái lớn của chị sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nhiều tài lẻ. Chị có định hướng cho con gái theo đuổi nghệ thuật giống mẹ?

Con gái của tôi hiện cũng rất đam mê âm nhạc. Hà Tiên có thể sáng tác, hát và nhảy múa đều tốt vì con nhà nòi nên cần phải học hiểu. Tuy nhiên với Hà Tiên thì nghệ thuật là niềm vui giải trí lành mạnh, còn đam mê của con vẫn là muốn định hướng theo một ngành nghề khác. Tôi và ông xã để con tự lựa chọn đam mê của mình.

- Có thể nói NSƯT Ngọc Huyền là một người phụ nữ thành công, tài giỏi trong công việc. Còn với vai trò làm mẹ, làm vợ trong gia đình, chị đã thấy mình hoàn thành tốt?

Với một người nghệ sĩ, thời gian dành cho gia đình lúc nào cũng không thể trọn vẹn, và tôi cũng vậy. Vì thế nên tôi không dám nhận mình đã hoàn thành tốt vai trò của gia đinh. Đó là lý do tôi luôn cố gắng bù đắp và dành thời gian hết cho gia đình mỗi khi công việc cho phép.

- Mối quan hệ "mẹ chồng nàng dâu" của NSƯT Ngọc Huyền với danh ca Thanh Tuyền cũng khiến nhiều người quan tâm. Với chị, mẹ chồng là người thế nào?

Tôi chỉ muốn nói ngắn gọn rằng mẹ chồng mình - nữ danh ca Thanh Tuyền rằng bà là một người rất tuyệt vời.

Ngọc Huyền: Tôi và Kim Tử Long vẫn được coi là 'đôi tình nhân già' trên sân khấu - Ảnh 7.

- Với những gì đang có ở tuổi 53, chị đã cảm thấy hài lòng?

Với tôi ý nghĩa của từ "hài lòng" rất khó để diễn giải. Tôi đã được dạy dỗ từ thuở bé rằng: "Khi tự thấy hạnh phúc là sẽ luôn hạnh phúc". Với Ngọc Huyền, hạnh phúc tự ta và đau khổ cũng tự ta. Đó cũng chính là điều tôi luôn tâm niệm để có một cuộc sống an yên ở tuổi này.

- Cảm ơn NSƯT Ngọc Huyền về những chia sẻ!

Đêm tiễn Vũ Linh: Ngọc Huyền ngất xỉu, hàng ngàn người xem hát đến 1h sángĐêm tiễn Vũ Linh: Ngọc Huyền ngất xỉu, hàng ngàn người xem hát đến 1h sáng

Tối 8/3, khán giả tập trung đông nghẹt tại nơi diễn ra lễ tang của nghệ sĩ Vũ Linh để thưởng thức đêm nhạc tiễn biệt cố nghệ sĩ.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắc vóc Phương Oanh ra sao ở những ngày cuối thai kỳ?

Sắc vóc Phương Oanh ra sao ở những ngày cuối thai kỳ?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh mới đây diện đầm hoa dáng suông thoải mái thay vì diện trang phục ôm body như trước đây.

Sự thật phía sau màn xuất hiện chấn động của Phạm Băng Băng tại Thái Lan

Sự thật phía sau màn xuất hiện chấn động của Phạm Băng Băng tại Thái Lan

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

Sự xuất hiện của Phạm Băng Băng trong lễ hội té nước Songkran của Thái Lan trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Theo truyền thông, nữ diễn viên Trung Quốc không nhận được sự ưu ái đặc biệt.

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 51 tuổi chưa một lần mặc váy cưới, tình duyên lận đận

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 51 tuổi chưa một lần mặc váy cưới, tình duyên lận đận

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Phương Thanh là nữ ca sĩ đình đám của những năm 2000 với nhiều ca khúc hay giành giải "Làn sóng xanh". Ở tuổi ngoài 50, chị làm mẹ đơn thân sau những cuộc tình trắc trở.

Cuộc sống của ca sĩ chuyển giới Lê Duy ra sao sau 7 năm chia tay chồng kém 13 tuổi?

Cuộc sống của ca sĩ chuyển giới Lê Duy ra sao sau 7 năm chia tay chồng kém 13 tuổi?

Giải trí - 3 giờ trước

"Xã hội có rất nhiều người cũng đi ở nhà thuê, có phải riêng mình tôi đâu. Tôi biết bằng lòng với những gì mình có", ca sĩ Lê Duy nói.

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây đã có bài viết bày tỏ sự bức xúc khi có nhiều tin đồn thất thiệt về Anh Dũng và con dâu Hoàng Kiều. Cô phải lên tiếng để tránh những hiểu lầm.

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Giải trí - 6 giờ trước

Mai Thu Huyền cho rằng phim mới ra mắt của cô bị chèn ép suất chiếu. Tuy nhiên, một số người không đồng tình với quan điểm này và cho rằng nữ nghệ sĩ "không có năng lực đạo diễn, sản xuất".

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Giành 9 giải thưởng quốc tế nhưng phim Đóa hoa mong manh của đạo diễn Mai Thu Huyền đang trở thành phim Việt có doanh thu thấp nhất của năm 2024 tính đến thời điểm này.

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Tuấn Hưng thông báo sẽ hoàn tiền vé cho những khán giả không chấp nhận sự cố sức khỏe anh gặp trong đêm nhạc mới đây. Đồng thời nam ca sĩ cũng có kế hoạch "bù đắp" cho fan bằng một đêm nhạc khác.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Giải trí - 10 giờ trước

"Thú thật, ở nhà chăm con nghe có vẻ rất nhàn nhưng cũng vất vả và gặp nhiều khó khăn nên ông xã luôn ủng hộ việc tôi quay trở lại showbiz khi con đã cứng cáp", Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh nói.

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Midu mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao khi cô khoác lên mình chiếc áo cưới xinh đẹp. Thông tin Midu sắp lấy chồng khiến nhiều người tò mò về thân thế chú rể.

Top