Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngủ chảy nước dãi là bệnh

Thứ ba, 16:16 22/10/2013 | Sống khỏe

Bình thường khi ngủ chảy nước dãi có thể là tư thế ngủ không đúng như ngủ gục trên bàn, ngủ nằm nghiêng. Nếu thời gian dài như vậy, có thể là do một căn bệnh nào gây ra. Chủ yếu có 4 nguyên nhân sau.

Ngủ chảy nước dãi là bệnh 1 
Ảnh minh họa.

Bình thường khi ngủ chảy nước dãi có thể là tư thế ngủ không đúng như ngủ gục trên bàn, ngủ nằm nghiêng. Nếu thời gian dài như vậy, có thể là do một căn bệnh nào gây ra. Chủ yếu có 4 nguyên nhân sau.

Răng hô

Răng hô, khấp khểnh là một trong 3 nguyên nhân gây chảy nước dãi khi ngủ. Đặc biệt là những người bị hô, khi ngủ miệng khó ngậm chặt bao bọc lấy toàn bộ răng, môi trên và dưới mở ra tự nhiên, như vậy dễ chảy nước dãi. Những người bị hô tốt nhất đi chỉnh lại răng.

Vệ sinh vòm miệng không tốt

Nhiệt độ và độ ẩm trong vòm miệng thích hợp nhất cho vi khuẩn phát triển, thức ăn ở trên răng và kẽ răng tàn lưu lại hoặc sự tích tụ của các chất đường đều dễ gây ra sâu răng và bệnh quanh răng. Các chứng viêm trong vòm họng sẽ tăng thêm nước bọt bài tiết.

Nếu vòm miệng bị vi khuẩn lây nhiễm, đau nhức rõ rệt sẽ dễ chảy nước bọt. Phải dùng thuốc mới giúp vết loét hồi phục, tình trạng chảy nước dãi sẽ tự động biến mất.

Khi ngủ chảy nước dãi, có vị mặn, gối có màu vàng nhạt, rất có khả năng do vệ sinh vòm miệng không tốt, thức ăn tàn lưu tích trữ, thời gian dài có nhiều cao răng từ đó gây viêm răng và một phần nướu chảy máu. Vì vậy nên khi ngủ nước dãi mới có vị mặn và màu vàng.

Một số bệnh cũng gây chảy nước dãi

Quy chế nước bọt điều tiết hoàn toàn do phản xạ, vì vậy chướng ngại về thần kinh điều tiết cũng gây ra chảy nước dãi khi ngủ.

Một số người bị bệnh toàn thân hoặc một vài cơ quan thần kinh có thể làm rối loạn thần kinh thực vật, khi ngủ sẽ gây hưng phấn dị thường cho thần kinh giao cảm phụ, từ đó làm cho não phát ra tín hiệu sai và gây tăng bài biết nước bọt.

Ngoài ra, uống một vài loại thuốc chống động kinh cũng gây tác dụng phụ là chảy nước bọt, khi mua thuốc cần chú ý.

Theo Dân trí

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 12 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 17 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 20 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Top