Ngực quá khổ, nữ giáo viên chỉ ao ước một lần mặc áo dài

| Y tế

Nhiều chị em rơi vào cảnh ngực phẳng như bờ tường thì không ít chị em lại có ngực phì đại, quá khổ.

Chị Lê Thị C. (37 tuổi, ngụ tại TP.HCM) là giáo viên, tìm tới bác sĩ trong tâm trạng lo lắng, tự ti vì vòng ngực của mình quá lớn. Từ ngày còn thanh niên ngực chị đã rất to, sau sinh ngực càng to và chảy hơn. Ngực to khiến chị luôn tự ti thậm chí những ngày Lễ, ngày Tết các đồng nghiệp mặc áo dài chị C. cũng không dám mặc vì không thể vừa.

Không chỉ không mặc được áo dài, mà áo ngực mặc hàng ngày chị C., cũng phải đặt may riêng vì mua không có size nào vừa.

Chị C. đã tìm hiểu nhiều về phẫu thuật thu nhỏ ngực nhưng vẫn e dè sợ đau. Khi sinh con thứ 2, ngực càng trễ hơn thậm chí vai chị lằn đỏ vì quai áo phải “đeo trọng lượng quá lớn”. Chị C. còn bị thoái hóa vai gáy vì ngực quá khủng.

Không riêng gì chị C. tháng 6/2022, một bệnh nhân nữ cũng lặn lội từ Nha Trang vào TP.HCM để hi vọng cắt bớt ngực cho nhẹ người.

Ngực quá khổ, nữ giáo viên chỉ ao ước một lần mặc áo dài - Ảnh 1.

Ca phẫu thuật sa trễ ngực cho T.A.

Nữ bệnh nhân cũng là nữ giáo viên vừa về hưu, tìm tới PGS Đỗ Quang Hùng – Chủ tịch Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM để xin tư vấn. Cả đời của bà không dám mặc áo dài vì tự ti vòng một quá khủng. Sau khi khám và tư vấn, bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt ngực sa trễ cho bệnh nhân.

Trường hợp N.T.A, (22 tuổi, trú tại Đà Nẵng) cũng có ngực quá khủng. Gương mặt xinh xắn, học thức cao nhưng T.A khổ sở vì vòng 1 của mình quá nặng. Từ khi dậy thì vòng 1 đã phì đại hơn bạn bè, thậm chí nhiều khi học bài cô phải kê ngực lên bàn cho đỡ mỏi.

Khi đến bệnh viện khám bác sĩ cho biết do tuyến vú quá to nên cột sống đã bắt đầu biến dạng gây thoát vị đệm. Tuyến vú to quá còn đè nặng lên lồng ngực gây khuyết lõm cả hai lồng ngực ảnh hưởng tới chức năng hô hấp. Người bệnh rất cần một phẫu thuât thu nhỏ ngực để không chỉ cải thiện thẩm mỹ mà cả chức năng sống.

Theo PGS Đỗ Quang Hùng, ngực sa trễ không phải hiếm. Vài năm trở lại đây số ca đến khám vì ngực sa trễ ngày càng nhiều, có thể là do người dân đã có nhiều thông tin về phẫu thuật thẩm mỹ hơn họ không còn ngại ngùng nữa.

Ngoài ra, PGS Hùng cho rằng có thể do ăn uống quá nhiều chất cũng làm gia tăng phì đại vú. Nhiều người trẻ vừa dậy thì ngực đã quá khủng phải thu nhỏ lại.

Sa trễ ngực thường do các nguyên nhân như: sau sinh, cho con bú, thay đổi cân nặng đột ngột, hoặc do lão hóa ngực làm ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt thẩm mỹ cũng như giảm tự tin trong giao tiếp xã hội.

Việc chỉnh hình ngực sa trễ đòi hỏi phải cải thiện độ nhô, mức độ xệ, phục hồi lại được độ đầy ở cực trên và đưa núm vú về vị trí tự nhiên.

Đối với vú phì đại lớn kèm theo sa trễ trầm trọng độ 3 trở lên, các phẫu thuật viên thường phải lựa chọn phương pháp cắt ghép núm vú hoặc tạo vạt da tuyến vú để di chuyển phức hợp quầng núm vú lên cao. Sau đó thể tích vú thừa sẽ được cắt bỏ và khâu lại theo dạng mỏ neo (chữ T ngược) hoặc hình kẹo mút (sẹo dọc hoặc L).

Cả 2 đường sẹo lớn này đều để lại kết quả chia cắt vú thành 2 – 3 phần bằng các đường ngang dọc không chạy theo 1 đường thẩm mỹ nào cả.

Đây là 2 đường rạch kinh điển được thực hiện phổ biến tại các nước Âu Mỹ nhưng lại có thể cho kết quả rất mất thẩm mỹ cho người châu Á, nhất là người Việt.

Kỹ thuật tạo hình thu nhỏ vú tối ưu phải đạt được mục tiêu thu nhỏ thể tích ngực nhưng vẫn phải duy trì hình dạng tính thẩm mỹ của vú, cộng với giữ được tối đa cảm giác, sức sống của núm vú cũng như khả năng cho bú sau này, nhất là cho các phụ nữ trẻ.

Nếu tuyến vú quá to không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, khó khăn trong sinh hoạt mà có thể ảnh hưởng đến chức năng, gù vẹo cột sống, thoát vị đĩa đêm, biến dạng lồng ngực… Các bệnh nhân phì đại lớn hơn mức trung bình 300-350 gam có thể cần phẫu thuật để giảm thiểu các biến chứng trên.


Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.