Người bố trẻ tuổi mất con gửi đơn kêu cứu tới Bộ Y tế

| Y tế

GiadinhNet - Anh Dương Ngọc Khánh (Quản Bạ, Hà Giang) đã gửi đơn kêu cứu đề nghị xem xét về quá trình khám bệnh, chăm sóc điều trị dẫn tới tử vong thai nhi là con của anh và sản phụ Cháu Thị Tính.

Ngày 15/1, Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế Hà Giang về việc giải quyết đơn thư liên quan tới trường hợp tử vong thai nhi tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện Quản Bạ.

Theo đó, anh Dương Ngọc Khánh (Quản Bạ, Hà Giang) đã gửi đơn kêu cứu tới Bộ Y tế đề nghị xem xét về quá trình khám bệnh, chăm sóc điều trị dẫn tới tử vong thai nhi – con của anh và sản phụ Cháu Thị Tính. Sự việc đã xảy ra từ ngày 6/9/2017 nhưng tới nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Bộ Y tế chuyển đơn thư này tới Sở Y tế Hà Giang để giải quyết theo thẩm quyền và đề nghị kiểm tra ngay sự việc, xử lý vi phạm nếu có của BVĐK huyện Quản Bạ.


Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ (Hà Giang), nơi xảy ra vụ việc.

Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ (Hà Giang), nơi xảy ra vụ việc.

BVĐK huyện Quản Bạ phải rà soát lại việc tuân thủ các quy trình dịch vụ chuyên môn kỹ thuật trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, đặc biệt chăm sóc thiết yếu sớm cho bà mẹ, trẻ sơ sinh và ngay sau đẻ. Bên cạnh đó, BV cần gặp gỡ, chia sẻ động viên tới gia đình sản phụ Cháu Thị Tính.

Bộ Y tế cũng yêu cầu báo cáo kết quả họp hội đồng chuyên môn cấp tỉnh về Bộ Y tế, đồng thời cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình và cơ quan truyền thông, giải quyết dứt điểm thông tin về trường hợp nêu trên.

Bộ Y tế giao Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh làm đầu mối và liên hệ với BV Phụ sản Trung ương, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức đào tạo lại Hướng dẫn Quốc gia các dịch vụ CSSKSS cho tất cả các cơ sở có đỡ đẻ của tỉnh, đặc biệt là nội dung theo dõi và xử trí tai biến trong và ngay sau đẻ.

Trước đó, thông tin tới báo chí, gia đình chị Tính cho biết, rạng sáng ngày 6/9, chị mang thai ở tuần thứ 39 và có dấu hiệu sắp sinh nên đã đến BVĐK huyện Quản Bạ để sinh. Khi nhập viện và lên bàn đẻ, nữ hộ sinh thông báo tim thai bình thường.

Trong quá trình sinh, bác sĩ của bệnh viện thúc vào bụng chị để yêu cầu rặn đẻ nhưng chị trình bày chưa có cơn, sau đó chị được cắm dây truyền. Chỉ truyền được vài giọt, chị Tính có cơn đau đẻ. Chị Tính cho biết, khi vượt cạn, chị nghe thấy nữ hộ sinh nói đã thấy đầu em bé và gọi bác sĩ vào hỗ trợ vì nếu không lên được sẽ bị ngạt.

Bác sĩ đã yêu cầu rạch tầng sinh môn để cho em bé ra ngoài. Sau khi em bé chào đời, nữ hộ sinh đã bế ra bàn để lau người nhưng không khóc.

Cũng theo lời gia đình bệnh nhân, lúc này bác sĩ trực yêu cầu lấy bình oxy nhưng lại “gặp” ngay bình hỏng. Sau đó bác sĩ gọi điện lên khoa Nhi để hỗ trợ cấp cứu.

Gia đình chị Tính cho rằng, bên cạnh bình oxy hỏng, khi xe cấp cứu xuống cũng bị nhầm loại xe nên đến khi xuống đón bé thì bé đã tử vong. Tuy nhiên, thông tin về kết luận ban đầu tới báo chí, đại diện BVĐK huyện Quản Bạ cho biết, bé gái bị tử vong do ngạt vì dây rốn cuốn cổ hai vòng, thùy vai hơi mắc.

T.Nguyên

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.