Người cựu chiến binh sống chung với mảnh pháo suốt 49 năm

| Y tế

Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phẫu thuật thành công, lấy ra mảnh pháo nằm 49 năm trong cơ thể một thương binh.


Người cựu chiến binh sống chung với mảnh pháo suốt 49 năm - Ảnh 1.

Mảnh pháo nằm trong cẳng chân người cựu chiến binh - Ảnh: BVCC

Bệnh nhân là ông T.S.M, 74 tuổi, trú tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng đau nhức cẳng chân trái, đi lại rất khó khăn.

Ông Minh hiện là thương binh hạng 4/4, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Nam năm 1973 và bị mảnh pháo găm vào chân.

Dù đã khám và điều trị nhiều nơi nhưng đều không can thiệp nên ông Minh chấp nhận nó như là một phần của chính mình và cũng phải chấp nhận những cơn đau khó chịu khi trái gió trở trời do mảnh đạn pháo gây ra.

Sau khi nhập viện và được được thăm khám tỉ mỉ, đối chiếu và kiểm tra cận lâm sàng bệnh nhân đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công gắp dị vật là mảnh đạn pháo dài 3cm.

Sau phẫu thuật, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân tiến triển tốt, vết mổ khô và có thể ra viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Mai Ngọc Thanh - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, các trường hợp có dị vật trong cơ thể nên phẫu thuật lấy ra sớm, tránh biến chứng. Nếu nghi ngờ có dị vật trong người cần đến cơ sở y tế khám bệnh để chẩn đoán kịp thời.


Ý kiến của bạn
Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Y tế -

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về việc bệnh nhân tại Khoa Xạ trị Bệnh viện E bị cho là phải kẹp tiền vào sổ điều trị để được gọi sớm, Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu cho biết Bệnh viện đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc.

Bé gái 5 tuổi có 3 quả thận hiếm gặp

Bé gái 5 tuổi có 3 quả thận hiếm gặp

Y tế -

GĐXH - Bé Quỳnh, 5 tuổi, được phát hiện có 3 quả thận từ trong bụng mẹ. Trong đó 2 thận bên phải có niệu quản riêng nhưng đều đổ lạc chỗ vào âm đạo, khiến bé nhiều lần nhiễm trùng đường tiểu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.