Người dân đổ xô đi bắt cá sau khi thủy điện Trị An ngừng xả tràn

| Đời sống

Ngày 25/8 đã có hàng nghìn người mang theo lưới, phao, chài đổ về khu vực chân đập xả tràn hồ Trị An để bắt cá.

Nhà máy Thủy điện Trị An tại Đồng Nai đã dừng xả tràn đợt 1 từ ngày 25/8. Nhà máy ngừng xả nước đều được xem là "lễ hội" săn bắt "lộc trời" của rất nhiều người dân.

Ở các khu vực sâu, nhiều thuyền nhỏ được sử dụng để giăng lưới. Theo báo Nhân dân, một số người dân địa phương cho biết, lượng cá năm nay ít hơn so các lần Thủy điện Trị An ngưng xả tràn những năm trước. Chỉ một vài người dân bắt được những con cá tra dầu, lăng, mè khoảng 10kg, còn lại là các loại cá nhỏ.

Người dân đổ xô đi bắt cá sau khi thủy điện Trị An ngừng xả tràn - Ảnh 1.

Người dân mang theo các ngư cụ, thuyền đến khu vực chân đập Thủy điện Trị An để bắt cá (Ảnh: Báo Nhân dân)

Điểm đặc biệt năm nay là vắng bóng đội ngũ "xuyệt điện" so với các các lần "săn lộc trời" trước đó. Nguyên nhân do lực lượng chức năng xã Hiếu Liêm, Mã Đà và thị trấn Vĩnh An đã chốt trực từ trước vừa đảm bảo an ninh trật tự địa phương vừa ngăn chặn người dân sử dụng các ngư cụ sai phạm đánh bắt cá theo kiểu tận diệt.

Trước đó, để điều tiết hồ chứa vào ngày 10/8, Công ty Thủy điện Trị An tiến hành xả nước qua đập tràn. Dựa trên tình hình thủy văn lưu vực sông Đồng Nai, lưu lượng nước xả từ các nhà máy thủy điện bậc trên về hồ Trị An, Công ty Thủy điện Trị An ngừng xả nước qua tràn từ 13h ngày 25/8.

Ý kiến của bạn
Ninh Bình: Toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên trong mùa mưa bão

Ninh Bình: Toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên trong mùa mưa bão

Đời sống -

GĐXH - Giữa mùa mưa bão năm 2026, hàng nghìn mét vuông bãi sông Đáy tại xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình) đang được sử dụng làm nơi đóng tàu, tập kết vật liệu, bốc xếp hàng hóa. Những hoạt động diễn ra sát tuyến đê tả Đáy và mép sông đặt ra nhiều lo ngại về an toàn thoát lũ, an toàn đê điều, qua đó tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản và cuộc sống của người dân vùng hạ du khi xảy ra mưa lớn, lũ dâng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.