Người đàn ông 41 tuổi phát hiện mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối chỉ từ một triệu chứng

| Sống khỏe

Vốn là người chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, người đàn ông 41 tuổi không thể ngờ rằng mình đã mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối.

Vốn là người chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, người đàn ông 41 tuổi không thể ngờ rằng mình đã mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối.

Dấu hiệu ung thư đại tràng xuất hiện muộn

Geoffrey Seymour, 41 tuổi, là một người đàn ông yêu thích thể thao sinh sống tại thành phố London (Anh). Anh có thể chơi nhiều bộ môn khác nhau như tennis, bóng rổ, bóng chày. Seymour có thân hình vạm vỡ. Anh không thấy bất kỳ triệu chứng nào gợi ý anh có thể đang mắc ung thư đại tràng cho tới khi một triệu chứng đầu tiên xuất hiện trước sinh nhật anh 2 tuần.

Khi nhìn thấy có máu trong phân, Seymour biết rằng đó có thể là dấu hiệu của ung thư. Anh tới gặp bác sĩ để được tư vấn. Sau đó, Seymour được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng giai đoạn 4 và đã có di căn sang gan.

"Tôi luôn chăm sóc tốt sức khỏe của bản thân. Do đó, khi nhận được kết quả chẩn đoán, tôi không khỏi bàng hoàng. Tuy nhiên, tôi sẽ không vì thế mà suy sụp. Tôi luôn có những cách để vượt qua mọi nghịch cảnh của cuộc sống", Seymour cho hay.

Sau khi phát hiện bệnh, Seymour được truyền 5 đợt hóa chất trước khi phẫu thuật cắt bỏ ⅓ lá gan. Không may mắn, một tháng sau cuộc phẫu thuật, kết quả chụp chiếu cho thấy có nhiều khối u mới xuất hiện trên gan của Seymour. Anh tiếp tục được truyền đợt hóa chất khác để thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ khối u mới trên gan. Tuy nhiên, một vài tuần trước ca phẫu thuật lần 2, bác sĩ cho biết căn bệnh của anh đã tiến triển nặng hơn. Hoãn lại ca phẫu thuật và tiếp nhận một lần hóa trị khác, Seymour gặp phải rất nhiều tác dụng phụ của hóa trị.

Các triệu chứng cảnh báo của ung thư đại tràng

Theo tờ Times of India, ung thư đại tràng có các triệu chứng:

- Tiêu chảy, táo bón hoặc thay đổi hình thái của phân

- Có cảm giác khó chịu ở bụng kéo dài

- Cảm giác đại tiện chưa hết

- Mệt mỏi

- Giảm cân không rõ nguyên nhân

Ung thư đại tràng có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Tế bào ung thư có thể lan sang các bộ phận khác của cơ thể bao gồm gan, phổi, não, phúc mạc (lớp lót của khoang bụng) hoặc di căn xa đến các hạch bạch huyết.

Theo thông tin từ Cancer.Net, nếu được phát hiện ở giai đoạn khu trú, tỷ lệ sống sót sau ung thư đại tràng có thể lên tới 90%. Nếu ung thư lan sang các tổ chức xung quanh, tỷ lệ sống sót sau 5 năm ở khoảng 73%. Nếu ung thư di căn xa, tỷ lệ này chỉ khoảng 17%.

Phòng ngừa ung thư đại tràng

Thiếu hoạt động thể chất, chế độ ăn ít rau xanh và trái cây, thừa cân béo phì, lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá được cho là các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại tràng. Do đó, để ngăn ngừa loại ung thư này, các chuyên gia khuyên mọi người nên:

- Duy trì cân nặng ở mức vừa phải

- Có chế độ tập luyện thường xuyên

- Ăn ít thịt đỏ

- Hạn chế đồ uống có cồn

- Bỏ thuốc lá

Người đàn ông 41 tuổi phát hiện mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối chỉ từ một triệu chứng - Ảnh 1.

Ăn rau xanh giúp hỗ trợ ngăn ngừa ung thư đại tràng (Ảnh: Nutrition Fact)

Theo các chuyên gia, những thực phẩm mà chúng ta ăn có thể làm tăng hoặc giảm nguy cơ ung thư. Các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và chất xơ có thể giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư. WebMD gợi ý nên ăn các loại thực phẩm như rau lá xanh đậm điển hình là rau họ cải, rau bina, củ dền vì chúng có nhiều chất xơ, folate và carotenoid. Táo, quả mọng, cà rốt, các loại đậu cũng giúp hỗ trợ phòng ngừa ung thư.

Ý kiến của bạn
Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Sống khỏe -

GĐXH - Theo GS.TS Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam, mãn kinh không chỉ là dấu mốc kết thúc chức năng sinh sản mà còn là điểm chuyển đổi trong tiến trình tiếp theo của sức khỏe phụ nữ. Với hàng triệu phụ nữ bước vào thời kỳ này, chủ động hiểu đúng, chăm sóc toàn diện từ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ đến kiểm soát các yếu tố nguy cơ sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống trong 30–40 năm sau mãn kinh.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.