Người đàn ông 49 tuổi nguy kịch do ngã từ độ cao 4m khi dọn nhà đón Tết

| Sống khỏe

GĐXH - Trong lúc dọn nhà cửa, người bệnh ngã từ độ cao khoảng 4 mét gây vết thương thấu ngực, bụng phức tạp, chảy máu nhiều...

Vỡ lách độ V, đa chấn thương ngực – bụng khi dọn nhà đón Tết

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã kịp thời cứu sống bệnh nhân V.T.B. (49 tuổi, trú tại phường Mông Dương) trong tình trạng sốc mất máu nặng, nguy cơ tử vong rất cao sau tai nạn sinh hoạt khi dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh 107 lần/phút, huyết áp tụt chỉ còn 80/50 mmHg, dấu hiệu sốc mất máu nghiêm trọng.

Khai thác bệnh sử cho thấy, trong lúc dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa, người bệnh ngã từ độ cao khoảng 4 mét, va đập mạnh vào vùng đầu, cổ, ngực và bụng, gây vết thương thấu ngực – bụng phức tạp, chảy máu nhiều.

Trước tình huống đe dọa trực tiếp tính mạng, các bác sĩ đã kích hoạt quy trình cấp cứu tối khẩn, hội chẩn liên chuyên khoa và chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức, đồng thời huy động đầy đủ máu và các phương tiện kỹ thuật cần thiết.

Người đàn ông 49 nguy kịch do ngã từ độ cao 4m khi dọn nhà đón Tết - Ảnh 1.

Các bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp, cứu mạng sống cho người bệnh. Ảnh: BVCC

BS.CKII Đỗ Ngọc Lâm – Phó Giám đốc Bệnh viện trực tiếp chỉ đạo gây mê hồi sức và điều hành công tác xử trí ca bệnh.

Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ xác định bệnh nhân bị vỡ lách độ V, tổn thương nặng và phức tạp vùng ngực – bụng. Các bác sĩ đã mổ lấy ra khoảng 2.000 ml máu cục và máu loãng. Bệnh nhân được truyền 5 đơn vị hồng cầu khối và 5 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh để hồi sức tích cực.

Đến sáng 05/02, các chỉ số sinh tồn của người bệnh ổn định, tỉnh táo, không ghi nhận biến chứng sớm, đáp ứng tốt với phác đồ điều trị.

Qua kiểm tra sau mổ, các bác sĩ tiếp tục phát hiện bệnh nhân bị vỡ xương bả vai trái và gãy 5 xương sườn bên trái. Hiện các tổn thương này đang được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ theo phác đồ điều trị chấn thương ngực.

Cảnh báo tai nạn sinh hoạt mùa cận Tết

Việc xử trí thành công ca đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng không chỉ giúp cứu sống người bệnh, mà còn khẳng định năng lực chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp và khả năng tổ chức cấp cứu hiệu quả của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả.

Các bác sĩ khuyến cáo, thời điểm cận Tết, nhiều gia đình dọn dẹp, sửa sang nhà cửa, đặc biệt là các công việc trên cao như leo thang, lau mạng nhện, sửa mái nhà, trần nhà… tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Người dân cần bảo đảm an toàn lao động, sử dụng dụng cụ chắc chắn, có người hỗ trợ, tuyệt đối không chủ quan để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể đe dọa tính mạng.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Người phụ nữ không uống rượu, không hút thuốc nhưng mắc ung thư gan, bác sĩ nói: Thủ phạm nằm ở món ăn sáng suốt 20 năm

Người phụ nữ không uống rượu, không hút thuốc nhưng mắc ung thư gan, bác sĩ nói: Thủ phạm nằm ở món ăn sáng suốt 20 năm

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng ung thư gan chủ yếu xảy ra ở người nghiện rượu, hút thuốc lá hoặc mắc viêm gan B, viêm gan C. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy không ít trường hợp có lối sống rất lành mạnh vẫn phát hiện ung thư gan ở giai đoạn muộn. Đáng lo hơn, “thủ phạm” đôi khi lại nằm ngay trong những món ăn quen thuộc mỗi ngày.

7 vật dụng thân quen nhưng có thể gieo ‘độc khí’ vào tạng phủ: Nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết

7 vật dụng thân quen nhưng có thể gieo ‘độc khí’ vào tạng phủ: Nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người quan tâm đến chế độ ăn, tập luyện và giấc ngủ nhưng lại ít để ý đến những sản phẩm xuất hiện thường xuyên trong căn bếp, phòng tắm hay phòng ngủ. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào loại hóa chất, liều lượng và thời gian tiếp xúc, không nên hiểu rằng cứ sử dụng một sản phẩm là sẽ gây bệnh.

9 thói quen nhỏ giúp bảo vệ mạch máu, càng lớn tuổi càng nên duy trì

9 thói quen nhỏ giúp bảo vệ mạch máu, càng lớn tuổi càng nên duy trì

Sống khỏe -

GĐXH - Mạch máu có thể bị tổn thương và hình thành mảng xơ vữa âm thầm trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng. Chế độ ăn nhiều muối, chất béo không lành mạnh, ít vận động, hút thuốc, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và đái tháo đường đều có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.