Người đàn ông 49 tuổi ở Phú Thọ ngừng tuần hoàn, phải truyền 8 lít máu may mắn được cứu sống
GĐXH - Các bác sĩ đã phải truyền tổng cộng hơn 8 lít máu cho người bệnh bị vết thương đâm thấu tim, phổi. Sau 2 tháng điều trị, người bệnh đã ổn định và được ra viện.
Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân là anh N.V.D. 49 tuổi ở Phú Thọ, trong tình trạng vô cùng nguy kịch do vết thương đâm thấu tim, phổi.
Theo lời kể từ gia đình, trong một sự cố bất ngờ, người bệnh bị đâm vào vùng thành bên ngực trái, đã được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Tại đây, người bệnh được cấp cứu có tim đập trở lại, dẫn lưu máu màng phổi phải và nhanh chóng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị hôn mê, niêm mạc nhợt, sốc nặng huyết áp phụ thuộc 2 vận mạch.
Xác định đây là một tình huống tối khẩn, người bệnh trong tình trạng sốc nguy kịch, nếu không được phẫu thuật ngay thì có nguy cơ tử vong rất cao. Vì vậy, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cấp cứu ngay người bệnh.

Người bệnh được điều trị hồi sức sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ thấy người bệnh bị gãy 2 xương sườn kèm theo thủng phổi, vết đâm xuyên vào tim ở thành bên của thất trái với kích thước khoảng 3cm, gây chảy máu rất nhiều. Do vết thương ở thành bên thất trái áp lực rất cao nên việc xử lý vô cùng khó khăn. Các bác sĩ đã phải sử dụng máy tuần hoàn ngoài cơ thế, dừng hẳn tim lại mới có thể xử lý được vết thương thất trái.
Cuộc phẫu thuật kéo dài khoảng 7 giờ, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, yêu cầu duy trì 2 vận mạch và truyền lượng lớn máu (6,5 lít máu trong mổ). Người bệnh được phẫu thuật khâu thành tim trái, khâu vết thương phổi, kết hợp xương sườn.
Sau phẫu thuật, người bệnh được chuyển về điều trị hồi sức tại Khoa Phẫu thuật tim mạch – Lồng ngực trong tình trạng hôn mê, thở máy qua nội khí quản, da niêm mạc nhợt, huyết áp duy trì 2 thuốc vận mạch. Người bệnh sau đó được phối hợp điều trị hồi sức chuyên sâu tại Bệnh Viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Hiện tại, sau 2 tháng điều trị, người bệnh đã ổn định và được ra viện.
BSNT Dương Xuân Phương – Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch – Lồng ngực cho biết: Đây là một trong những ca bệnh phức tạp và nguy hiểm nhất mà chúng tôi từng xử lý. Người bệnh có ngừng tuần hoàn 1 lần ở tuyến huyện, vào viện trong tình trạng sốc giảm thể tích nặng, vết thương lớn vị trí thất trái nên chảy máu rất nhiều, phải sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo, ngừng tim thì mới có thể khâu được vết thương.
Cùng với đó, tình trạng chảy máu từ vết thương phổi cũng gây rất nhiều khó khăn cho công tác xử lý. Các bác sĩ đã phải truyền tổng cộng hơn 8 lít máu cho người bệnh (6,5 lít trong mổ và 2 lít sau mổ).
Các bác sĩ cho biết, vết thương đâm thấu tim luôn là một tình huống cấp cứu tối khẩn cấp. Việc cứu sống người bệnh phụ thuộc vào thời gian vàng trong cấp cứu và khả năng xử lý chính xác, nhanh chóng của các cán bộ y tế, cũng như thiết bị hiện đại như máy tim phổi nhân tạo… Sự thành công đến từ việc phối hợp đồng bộ giữa các chuyên khoa, hệ thống trang thiết bị hiện đại, cũng như sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên trong Bệnh viện.
Người đàn ông 62 tuổi ở Tây Ninh đột ngột mù 2 mắt do viêm xoang được cứu chữa thành công nhờ lý do này!
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 13 giờ trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 13 giờ trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 3 ngày trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 1 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 1 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 1 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 2 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.


