Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn ông đốt ô tô sếp của vợ vì ghen tuông có thể đối diện mức án tới 20 năm tù

Thứ hai, 12:44 18/10/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Nghi ngờ vợ và cấp trên có mối quan hệ mờ ám, Toàn đã mang xăng đi đốt xe ô tô của "tình địch".

Bắt đối tượng đốt ô tô sếp của vợ vì ghen tuôngBắt đối tượng đốt ô tô sếp của vợ vì ghen tuông

Đêm 16/10, Công an Quận 7 (TP Hồ Chí Minh) đã tạm giữ và lấy lời khai đối tượng Khổng Minh Toàn (SN 1984, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra, làm rõ hành vi hủy hoại tài sản.

Công an quận 7 (TP. Hồ Chí Minh) đang tạm giữ Khổng Minh Toàn (SN 1984, ngụ Gò Vấp) để điều tra về hành vi "Hủy hoại tài sản".

Trưa 13/10, người dân sống tại chung cư Jomona (đường D4, phường Phú Thuận, quận 7) phát hiện chiếc ô tô đậu dưới sảnh bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Mọi người hô hoán dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy lan nhanh bén vào một xe ô tô đậu kế bên.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường. Đám cháy được khống chế sau 30 phút.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an tiến hành trích xuất camera gần hiện trường và phát hiện một người đàn ông khả nghi xuất hiện cạnh dãy ô tô thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn.

Danh tính đối tượng được làm rõ là Khổng Minh Toàn.

Người đàn ông đốt ô tô sếp của vợ vì ghen tuông có thể đối diện mức án tới 20 năm tù - Ảnh 2.

Hiện trường chiếc xe ô tô bị Toàn dùng xăng đốt cháy. Ảnh: Minh Toàn

Tại cơ quan điều tra, Toàn thừa nhận hành vi đốt xe của mình là do ghen tuông. Theo đó, thời gian gần đây Toàn thấy vợ có biểu hiện lạ, luôn buồn bực. Khi gặng hỏi, vợ Toàn cho biết buồn vì cấp trên của mình là ông T.A.Đ sắp sửa lấy vợ. Nghi ngờ vợ mình có tình cảm với ông Đ, Toàn nổi máu ghen. Toàn đã đi mua xăng, rồi thực hiện hành vi đốt xe ông Đ để trả thù. Công an quận 7 đã đưa Toàn đến hiện trường để củng cố chứng cứ xử lý. Ước tính thiệt hại sau vụ cháy khoảng 2 tỷ đồng.

Dưới góc độ pháp lý, TS. Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp – Đoàn luật sư TP. Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ động cơ, mục đích và diễn biến hành vi hủy hoại tài sản để có căn cứ xử lý phù hợp với quy định pháp luật.

Trường hợp thông tin ban đầu là đúng, vì ghen tuông, nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với sếp, khiến người đàn ông này gây án thì đây là hành vi rất dại dột. Bởi lẽ, việc làm đó không những không giải quyết được tận gốc vấn đề, mà còn gây thiệt hại đến tài sản của người khác, khiến người đàn ông này vướng vòng lao lý.

Người đàn ông đốt ô tô sếp của vợ vì ghen tuông có thể đối diện mức án tới 20 năm tù - Ảnh 3.

Công an lấy lời khai đối tượng Toàn. Ảnh: Minh Toàn

Pháp luật bảo vệ quyền sở hữu tài sản của mọi công dân. Bởi vậy hành vi xâm phạm, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác từ 2 triệu đồng trở lên thì người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản".

Nếu tài sản hư hỏng trị giá từ 500 triệu đồng trở lên thì người đàn ông này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt theo quy định tại khoản 4 (Điều 178) với mức chế tài là phạt tù từ 10 năm đến 20 năm tù. Ngoài ra người đàn ông này cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho nạn nhân.

C.Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 13 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top