Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn ông khuyết tật 56 tuổi ra yêu cầu cực cao tìm vợ, vừa gặp đã tuyên bố 1 điều khiến đối phương choáng váng

Thứ tư, 17:13 08/03/2023 | Chuyện đó đây

Thất bại nhiều lần trong chuyện hẹn hò xem mắt nhưng anh Tống vẫn không hạ tiêu chuẩn tìm vợ của mình.

Nói gì thì nói, khi tìm kiếm một mối quan hệ, chúng ta cũng nên biết vị trí của mình ở đâu và đang tìm kiếm điều gì. Không rõ giá trị của bản thân mà đi đòi hỏi cao ở người khác là một hành vi thật sự sai lầm.

Câu chuyện về người đàn ông họ Tống tham gia một chương trình hẹn hò để tìm vợ được 163.com đăng tải. Theo đó, anh Tống 56 tuổi, là giáo viên tiếng Anh với mức lương là 5200 NDT (hơn 17 triệu đồng). Anh đã từng kết hôn một lần nhưng ly hôn sau chưa đầy 1 năm.

Anh Tống không có gánh nặng nào, công việc có, bảo hiểm dưỡng già có, thấy điều kiện cũng khá nên anh bắt đầu tìm vợ và đưa ra yêu cầu khá cao.

Tuy nhiên, trên thực tế mọi thứ của anh đều rất bình thường. Anh rất thấp, cao chưa đầy 1m6, chân có chút khuyết tật khi đi lại có thể thấy rõ.

Người đàn ông khuyết tật 56 tuổi ra yêu cầu cực cao tìm vợ, vừa gặp mặt đối phương đã tuyên bố 1 điều khiến cô rút lui ngay tức khắc - Ảnh 2.

Anh Tống 56 tuổi muốn tìm vợ.

Ngay từ ban đầu, bà mối cho rằng điều này có thể là chướng ngại trong chuyện tìm bạn đời cho anh Tống. Tuy nhiên, anh vẫn không quan tâm và nói rằng mình độc thân đã 27 năm rồi, giờ tìm vợ nhất định phải tìm được người ưng ý nhất.

Đối với nửa kia, anh Tống có những yêu cầu khắt khe. Đối phương phải làm việc trong cơ quan công lập, tốt nhất là y tá hoặc giáo viên.

"Một người phụ nữ như vậy thì dịu dàng hơn, có phẩm chất và có tiếng nói chung với tôi", anh cho biết.

Về trình độ học vấn, đối phương phải có bằng cấp trở lên. Anh Tống rất quan tâm đến trình độ văn hóa. Ngoài ra ngoại hình phải ưa nhìn, trẻ tuổi hơn anh Tống nữa. Chưa kể đối phương phải lương cao, không có con cái, không gánh nặng gia đình.

Bà mối nghe xong thì cảm thấy so với anh Tống, điều kiện này là hơi cao nhưng cũng ra sức tìm kiếm người phù hợp. Cũng có vài cô được giới thiệu với anh song sau buổi đầu tiên, đối tượng nào cũng chối tìm hiểu hẹn hò. Biết thế nhưng anh Tống không nản lòng cũng chẳng hạ tiêu chuẩn.

Sau khi tìm hiểu thêm, anh Tống còn tiết lộ rằng cũng từng có người yêu song suốt 2 năm bên nhau, anh chưa từng một lần chi tiền cho bạn gái.

Anh nói rằng nếu như cô ấy không tham tiền thì sẽ hết lòng với mình, nếu tham tiền thì cũng chẳng cần ở bên cạnh mình nữa. Bởi vậy, được 2 năm cả hai đã chia tay.

Thậm chí có lần đối phương hẹn xem mắt ngay tại nhà anh Tống. Căn nhà rất bừa bộn khiến bà mối cũng xấu hổ, hỏi thì anh Tống bảo không chú ý đến những điều đó.

"Tôi là người bình thường, ngoại hình không quan trọng. Đống bừa bộn trong nhà thuê người dọn cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền. Đó đều là thứ yếu cả", anh nói.

Người đàn ông khuyết tật 56 tuổi ra yêu cầu cực cao tìm vợ, vừa gặp mặt đối phương đã tuyên bố 1 điều khiến cô rút lui ngay tức khắc - Ảnh 3.

Anh đưa ra yêu cầu rất cao.

Đến lần này, bên chương trình đã sắp xếp anh xem mắt với chị Lý, 50 tuổi.

Chị Lý có vẻ ngoài rất ưa nhìn và còn trẻ tuổi hơn nữa. Bởi vậy bà mối cho rằng gặp mặt kiểu gì anh Tống cũng thích, chỉ có điều không biết anh có nói gì, làm gì để cho chị Lý bỏ đi mất không thôi.

Đúng là như vậy, ngay từ khi gặp mặt, chị Lý đã thẳng thắn bày tỏ rằng mình không thích anh Tống lắm. Anh quá lùn, chân có tật và trông già quá.

Đã vậy anh còn đòi tìm vợ xinh đẹp, có công việc chính thức, thu nhập cao, trình độ học vấn ít nhất là xong cấp 3, không con cái, không gánh nặng. Chúng đều là yêu cầu cao cả.

Người đàn ông khuyết tật 56 tuổi ra yêu cầu cực cao tìm vợ, vừa gặp mặt đối phương đã tuyên bố 1 điều khiến cô rút lui ngay tức khắc - Ảnh 4.

Chị Lý có vẻ ngoài tươi tắn, ưa nhìn.

Sau khi gặp chị Lý, anh Tống đã ưng ý ngay rồi, chị Lý thì chê bai song vì phép lịch sự nên vẫn ở lại chuyện trò.

Ai dè, anh Tống lại nói luôn chuyện kinh tế: "Nếu như ở bên nhau thì nên phân chia rõ ràng việc tiêu xài tiền bạc. Không ai được tiêu tiền của ai".

Chị Lý nghe xong mà cảm thấy rất miễn cưỡng. Ngoại hình đã không ổn, tư tưởng của anh Tống lại như vậy.

Bởi thế nên chị Lý nói thẳng: "Tôi đang tìm bạn đời chứ không phải tìm người ở chung. Tôi muốn tìm một người đàn ông có thể hỗ trợ tôi. Cho dù tôi không đi làm hay làm bất cứ việc gì thì anh ấy cũng không bỏ mặc".

Cho dù chị Lý nói như thế, anh Tống vẫn rất kiên định với lý tưởng có kết hôn vẫn tiền ai nấy tiêu: "Nếu cô ấy muốn tiền của tôi thì khi ở bên nhau rồi cô ấy đòi ly thân, ly hôn thì sao. Tôi sẽ mất tiền, mất một nửa tài sản".

Phải nói rằng, anh Tống nghĩ xa quá. Vừa xem mắt đã nghĩ ngay việc ly hôn.

Người đàn ông khuyết tật 56 tuổi ra yêu cầu cực cao tìm vợ, vừa gặp mặt đối phương đã tuyên bố 1 điều khiến cô rút lui ngay tức khắc - Ảnh 5.

Quan điểm của anh Tống khiến chị Lý từ chối hẹn hò.

Chị Lý thì không thể nào chấp nhận được tư tưởng đó. Anh Tống thì vẫn rất hứng thú vì dù sao chị Lý cũng có nhan sắc khá ổn. Tuy vậy lúc hỏi đến việc có cần duy trì liên lạc hay không, chị Lý đã từ chối ngay lập tức và nói rằng: "Không cần đâu, chúng ta không chung quan điểm".

Lần đầu và cũng là lần cuối họ gặp nhau, anh Tống lại lần nữa thất bại trong một buổi xem mắt.

Thế mới nói, có lẽ người đàn ông này nên xem lại chính mình. Tiêu chuẩn cao và yêu cầu khắt khe như thế thì thật sự rất khó để kiếm bạn đời. Muốn đặt ra tiêu chuẩn thì ít nhất cũng nên biết bản thân mình ở đâu đã.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 13 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 21 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Người thân của Karishma cố gắng "nịnh" nhà trai bằng cách đưa thêm tiền để bù vào số của hồi môn, nhưng gia đình chồng cô vẫn thấy chưa đủ và hành hạ cô đến chết.

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

7 năm liên tiếp là đất nước hạnh phúc nhất thế giới, cuộc sống công sở tại quốc gia này cũng có nhiều điều khác biệt.

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Được gọi với biệt danh "Công chúa nhà tài phiệt", Fubao được người dân Hàn Quốc hết mực cưng chiều và yêu mến.

Top