Người đàn ông livestream gửi lời chào vĩnh biệt rồi tự thiêu

| Xã hội

GĐXH - Một người đàn ông tự livestream chào vĩnh biệt mọi người trên Facebook rồi dùng can nhựa chứa 10 lít xăng tự thiêu.

Tối ngày 21/2, 1 lãnh đạo UBND phường Đông Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông châm lửa tự thiêu.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 21/2, công an phường nhận được tin báo tại số nhà 19A làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa có tiếng nổ lớn và khói thoát ra phía sau ngôi nhà.

Người đàn ông livestream gửi lời chào vĩnh biệt rồi tự thiêu - Ảnh 1.

Hiện trường khu vực nhà người đàn ông dùng xăng tự thiêu

Ngay sau đó, Công an phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng nhân dân trong làng, tổ hỗ trợ phòng cháy của phường phá cửa sắt ngoài, mở cửa gỗ của gian nhà chính. Khi đến phòng ngủ tầng 1 có lửa và khói thoát ra, tổ công tác đã dùng bình chữa cháy bằng tay dập lửa và phát hiện bên trong căn phòng có 1 thi thể bị cháy.

Qua xác minh, thi thể trên là ông L.P.T. (SN 1972; ngụ số nhà 19A Đông Sơn, phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa).

Thông tin từ lãnh đạo phường Hàm Rồng cho biết thêm, người đàn ông tự thiêu làm nghề lái xe taxi, có 2 con. Qua khai báo của người thân trong gia đình nạn nhân, ông T. không có mâu thuẫn ngoài xã hội, không vay nợ ngân hàng. Việc tự tử khả năng do bị trầm cảm. Trước khi chết ông T. tự livestream chào vĩnh biệt mọi người trên Facebook rồi dùng can nhựa chứa 10 lít xăng tự thiêu.

Gia Hân
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.