Người đàn ông xông vào nhà đánh 2 phụ nữ

| Pháp luật

Mâu thuẫn với nhóm người ở quán karaoke, D. chạy về nhà. Sau đó, một người đàn ông xông vào tấn công mẹ và vợ thanh niên này.

Ngày 16/2, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một người đàn ông tấn công 2 người phụ nữ. Theo nội dung bài đăng, nam thanh niên đến quán karaoke gần nhà uống nước thì bị 3 người đuổi đánh. Sau khi thanh niên này về nhà, nhóm người kia đuổi theo, xông dùng gạch tấn công mẹ và vợ người này.

Trao đổi với Zing, lãnh đạo UBND xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, cho biết Công an thị xã Mỹ Hào đang điều tra vụ việc.

Người đàn ông xông vào nhà đánh 2 phụ nữ - Ảnh 1.

Người đàn ông mặc áo đen đánh 2 người phụ nữ. Ảnh cắt từ clip.

Theo lãnh đạo xã, sự việc xảy ra sáng 14/2, tại thôn Hiển Dương. Hôm đó, anh D. (sinh năm 2001) sang quán karaoke gần nhà uống nước. Tại đây, một nhóm thanh niên xảy ra xô xát nên D. lao vào can ngăn. Quá trình giằng co, D. mâu thuẫn với nhóm người này nên chạy về nhà.

"Khi D. về nhà và lên tầng 2, một người đàn ông đuổi tới nhà rồi đánh mẹ và vợ thanh niên này. Thấy vậy, D. cầm một cái gậy lao ra đánh trả. Mẹ và vợ thanh niên này bị thương nhẹ, người đàn ông kia cũng bị D. đánh", lãnh đạo UBND xã Dương Quang nói.

Vị này cho biết thêm người đàn ông đánh 2 phụ nữ trú ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Thanh niên điển trai lao xe máy lên vỉa hè táo tợn cướp chiếc túi của người phụ nữThanh niên điển trai lao xe máy lên vỉa hè táo tợn cướp chiếc túi của người phụ nữ

Khoảng 6 giờ sau khi gây ra vụ cướp táo tợn giữa ban ngày, nam thanh niên đẹp trai đã bị công an bắt giữ

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.