Người dân quê đội mưa đến nhà văn hóa xã tiếp lửa cho Olympic Việt Nam

| Xã hội

GiadinhNet - Tại khu vực nhà văn hóa xã Đoàn Tùng, Tứ Cường và Thạch Khôi có hàng nghìn người từ già trẻ đội mưa đến cổ vũ cho đội tuyển.

Trực tiếp tại gia đình cầu thủ Văn Thanh trước trận bán kết lịch sử Trực tiếp tại gia đình cầu thủ Văn Thanh trước trận bán kết lịch sử

GiadinhNet - “Trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã thắp hương tổ tiên và các cụ mong phù hộ cho con trai cùng đội bóng gặp nhiều may mắn và tôi tin, đội U23 Việt Nam sẽ giành thắng lợi cuối cùng”, mẹ cầu thủ Văn Thanh cho biết.

Đúng 16h chiều nay (28/9), trận bán kết lịch sử giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc trong khuôn khổ ASIAD 2018 tại Indonesia đã diễn ra trong sự cổ vũ của hàng triệu người hâm mộ và người thân các cầu thủ.


Bố mẹ cầu thủ Vũ Văn Thanh. Ảnh: Đ.Tùy

Bố mẹ cầu thủ Vũ Văn Thanh. Ảnh: Đ.Tùy

Trong đội hình U23 Việt Nam thi đấu lần này, tỉnh Hải Dương có 3 cầu thủ góp mặt gồm: Văn Thanh, Văn Toàn và Đức Huy. Trước khi diễn ra trận bán kết, tại địa phương 3 cầu thủ này sinh sống được Công ty cổ phần nhựa môi trường xanh An Phát tổ chức lắp màn hình lớn để theo dõi, cổ vũ.

Ngay từ đầu giờ chiều, tại nhà văn hóa xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện (quê cầu thủ Văn Thanh) có hàng trăm người đến theo dõi. Trước khi diễn ra trận đấu, trời mưa to nhưng người dân trong địa phương vẫn đổ về đây để cùng nhau cổ vũ cho Văn Thanh cùng đội U23 Việt Nam.

Anh Vũ Tuấn Anh (người dân địa phương) cho biết: “Ngay từ chiều hôm qua, chúng tôi thấy đài truyền thanh xã thông báo tổ chức điểm xem tại hội trường, nên hôm nay, tôi sắp xếp công việc để đến đây cùng mọi người xem, cổ vũ”.


Hàng nghìn cổ động viên quê Hải Dương tiếp lửa cho trận bán kết lịch sử. Ảnh: Đ.Tùy

Hàng nghìn cổ động viên quê Hải Dương tiếp lửa cho trận bán kết lịch sử. Ảnh: Đ.Tùy

Tại khu vực nhà văn hóa xã Đoàn Tùng (cùng huyện Thanh Miện, quê cầu thủ Đức Huy) và phường Thạch Khôi (TP. Hải Dương, quê cầu thủ Văn Toàn), có hàng nghìn người từ già đến trẻ đã đội mưa đến cổ vũ cho đội tuyển và mong các cầu thủ U23 giành thắng lợi.

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại Hải Dương sau khi kết thúc hiệp 1 trận bán kết:


Nhà văn hóa xã Tứ Cường (quê Văn Thanh), nơi tổ chức điểm xem màn hình lớn

Nhà văn hóa xã Tứ Cường (quê Văn Thanh), nơi tổ chức điểm xem màn hình lớn


Hàng trăm người đội mưa đến nhà văn hóa xã Tứ Cường cổ vũ cho đội U23 Việt Nam

Hàng trăm người đội mưa đến nhà văn hóa xã Tứ Cường cổ vũ cho đội U23 Việt Nam


Tại nhà văn hóa phường Thạch Khôi (quê Văn Toàn) chật kín người theo dõi trận bán kết

Tại nhà văn hóa phường Thạch Khôi (quê Văn Toàn) chật kín người theo dõi trận bán kết


Bố mẹ, người thân và hàng trăm người dân quê cầu thủ Đức Huy, xã Đoàn Tùng,huyện Thanh Miện

Bố mẹ, người thân và hàng trăm người dân quê cầu thủ Đức Huy, xã Đoàn Tùng,huyện Thanh Miện


Từ các chị em từ phụ nữ...

Từ các chị em từ phụ nữ...


đến trẻ nhỏ

đến trẻ nhỏ


và người cao tuổi...

và người cao tuổi...


Ai cũng mong đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng

Ai cũng mong đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng

Bài, ảnh: Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.