Người dân "tay xách, nách mang" đồ đạc chen chúc ở bến xe rời Thủ đô nghỉ lễ 2/9

| Xã hội

GiadinhNet - Chiều ngày 31/8, nhiều người dân tại Hà Nội "tay xách, nách mang" đồ đạc đổ về các bến xe tranh thủ về quê sớm do lo ngại ách tắc giao thông. Không chỉ bến xe, tại nhiều tuyến đường cũng đã xảy ra tình trạng tắc ùn ứ.

Người dân "tay xách, nách mang" đồ đạc chen chúc ở bến xe rời Thủ đô nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 1.

Nhiều người dân di chuyển ra các bến xe để tranh thủ về quê sớm do lo ngại ắc tách giao thông

Người dân "tay xách, nách mang" đồ đạc chen chúc ở bến xe rời Thủ đô nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 2.

Theo ghi nhận tại bến xe Giáp Bát ngay từ 15h chiều ngày hôm nay, nhiều tuyến xe đi các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa... luôn ở trong tình trạng quá tải.

Người dân "tay xách, nách mang" đồ đạc chen chúc ở bến xe rời Thủ đô nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 3.

Lưu lượng người đổ về quê đông chiều ngày 31/8 khiến đường tắc cứng

Người dân "tay xách, nách mang" đồ đạc chen chúc ở bến xe rời Thủ đô nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 4.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc di chuyển về quê nghỉ lễ 2/9

Người dân "tay xách, nách mang" đồ đạc chen chúc ở bến xe rời Thủ đô nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 5.

Người dân "tay xách, nách mang" đồ đạc chen chúc ở bến xe rời Thủ đô nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 6.

Hầu hết các bến xe đều đông kín khách vào bến

Người dân "tay xách, nách mang" đồ đạc chen chúc ở bến xe rời Thủ đô nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 7.

Không ít người tỏ ra mệt mỏi vì chờ xe

Người dân "tay xách, nách mang" đồ đạc chen chúc ở bến xe rời Thủ đô nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 8.

Người dân "tay xách, nách mang" đồ đạc chen chúc ở bến xe rời Thủ đô nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 9.

Dòng người đổ về bến xe đông khiến nhiều tuyến xe rời bến trong tình trạng quá tải.

Đang cho chó Pitbull ăn, nữ chủ nhà bị tấn công tới tử vongĐang cho chó Pitbull ăn, nữ chủ nhà bị tấn công tới tử vong

GiadinhNet – Bất ngờ bị Pitbull nặng 40kg tấn công khi đang cho ăn, một người phụ nữ đã phải đi cấp cứu. Do tình trạng quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

 

Hà My - Bảo Loan
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.