Dù bận trăm công nghìn việc, dù vất vả hay sung túc thì sáng ngày 30 Tết ai ai cũng nhớ đến tổ tiên của gia đình bằng việc đi tảo mộ, mời về ăn Tết cùng gia đình, con cháu.
Để thực hiện việc tảo mộ, mời tổ tiên, những người đã khuất về ăn Tết cùng gia đình, con cháu, tất cả hoặc đại diện các thành viên trong gia đình có mặt tại phần mộ sáng ngày 30 Tết. Các công việc chủ yếu khi đến tảo mộ là dọn dẹp khuôn viên phần mộ, phát quang cây cỏ dại, sửa sang lại nơi thờ cúng và làm lễ thành kính mời tổ tiên về nhà ăn Tết.
Theo ghi nhận tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Kỳ Sơn - Hòa Bình) trong những ngày qua và sáng 30 Tết, hàng nghìn gia đình đã cùng có mặt tại đây để tảo mộ, thăm tổ tiên và cùng mời về nhà đón Tết.
Trao đổi với phóng viên, anh Hưởng cho biết: "Ông bà nội mất cách đây nhiều năm, nhưng khi ông bà còn sống rất thương yêu và chăm lo cho tôi. Chính vì vậy, mỗi dịp Tết đến dù bận đến mấy tôi cũng phải sắp xếp thời gian để lên đây mời tổ tiên, ông bà về cùng ăn Tết".
Từ nhiều ngày nay, người dân cả nước nói chung đã và đang kéo đến các nghĩa trang nơi an nghỉ của những người thân trong gia đình đã khuất để cùng sửa sang, chỉnh trang lại phần mộ gia tiên.
Dù ở gần hay đi làm ăn xa, việc thăm viếng mộ những ngày cuối năm được xem là một phong tục lâu đời của người dân Việt. Ai cũng mong muốn đón một cái Tết đầy ý nghĩa, ấm cúng, trọn tình nghĩa chính vì vậy việc mang lễ vật, hương hoa đến phần mộ gia tiên mời về ăn Tết cùng con cháu trong gia đình là một phong tục không thể thiếu.
Trước khi tiến hành thắp hương, dâng lễ mọn người thân trong gia đình bao giờ cũng tiến hành dọn dẹp, chỉnh trang lại những phần còn chưa thật sự ưng ý của phần mộ gia đình.
Cây cối trồng trong khuôn viên phần mộ gia tiên cũng được gia đình tự tay tưới, cắt tỉa và dọn dẹp thật sạch đẹp trước khi làm lễ.
Thậm chí những gốc cỏ cũng được gia chủ cẩn thận tỉa tót với mục đích "nhà" của những người đã khuất được sạch đẹp, tươm tất đón Tết.
Cụ bà đang trò chuyện với cụ ông đã khuất trong ngày tảo mộ mời gia tiên cùng ông về ăn Tết với con cháu.
Ai cũng thành tâm, cũng trân trọng và nhớ thương những người đã khuất với mong muốn phù hộ cho gia đình, dòng họ, con cháu một năm mới nhiều điều may mắn.
Sau khi sắp lễ xong, cả gia đình sẽ tiến hành thắp hương khấn cầu và mời gia tiên về ăn Tết cùng con cháu trong gia đình.
Mỗi người một cách cúng và đồ lễ khác nhau nhưng tất cả đều thành tâm với tổ tiên.
Không chỉ có người lớn, nhiều trẻ nhỏ cũng được cha mẹ mang theo đi tảo mộ với mục đích mong muốn con cháu biết đến ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà, tổ tiên mỗi dịp Tết đến.
Rất nhiều người dù bận trăm công nghìn việc nhưng khi đến sáng ngày 30 Tết đều gác lại hết để đến với phần mộ của gia đình.
Theo tục lệ, sau khi thành tâm khấn cầu, mời tổ tiên về ăn Tết cùng gia đình con cháu, tiền vàng giấy sẽ được hóa ngay tại phần mộ. Khi gia chủ về nhà, lúc này bàn thờ sẽ chính thức được bày biện mâm ngũ quả, lễ vật, hoa tươi, đồ chay, mặn và thắp hương trong suốt những ngày Tết cổ truyền.
Mộc Trà