Người dân Thủ đô đội mưa đi lễ chùa trong ngày rằm cuối cùng năm Tân Sửu

| Thời sự

Dù thời tiết mưa lạnh nhưng tại một số khu đền, chùa ở Hà Nội, người dân vẫn ghé tới thực hiện việc thắp hương, vái vọng từ xa.


Người dân Thủ đô đội mưa đi lễ chùa trong ngày rằm cuối cùng năm Tân Sửu - Ảnh 1.

Chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm) vẫn đang đóng cửa do thực hiện quy định phòng dịch của TP Hà Nội khiến không khí nơi đây trở nên vắng vẻ trong ngày rằm cuối cùng của năm Tân Sửu.

Người dân Thủ đô đội mưa đi lễ chùa trong ngày rằm cuối cùng năm Tân Sửu - Ảnh 2.

Người dân Thủ đô đội mưa đi lễ chùa trong ngày rằm cuối cùng năm Tân Sửu - Ảnh 3.

Người dân Thủ đô đội mưa đi lễ chùa trong ngày rằm cuối cùng năm Tân Sửu - Ảnh 4.

Tuy nhiên ở lối cổng phụ, vẫn có một số người dân ra vào, đứng trước cửa điện thắp hương, bái lễ.

Người dân Thủ đô đội mưa đi lễ chùa trong ngày rằm cuối cùng năm Tân Sửu - Ảnh 5.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, cơn mưa phùn bao phủ sáng nay tại Hà Nội khiến một số người mặc nguyên cả áo mưa và mũ bảo hiểm tới vái vọng trước cửa chùa.

Người dân Thủ đô đội mưa đi lễ chùa trong ngày rằm cuối cùng năm Tân Sửu - Ảnh 6.

Không khí vắng vẻ cũng diễn ra tại khu vực trước cửa Chùa Hà (quận Cầu Giấy) vào thời điểm 9h sáng, khi mưa phùn lúc này ngày một dày.

Người dân Thủ đô đội mưa đi lễ chùa trong ngày rằm cuối cùng năm Tân Sửu - Ảnh 7.

Người dân Thủ đô đội mưa đi lễ chùa trong ngày rằm cuối cùng năm Tân Sửu - Ảnh 8.

Lác đác một vài người dân có mặt mua lễ đặt trước cửa chùa và đứng vái vọng từ xa.

Người dân Thủ đô đội mưa đi lễ chùa trong ngày rằm cuối cùng năm Tân Sửu - Ảnh 9.

Các điểm viết sớ sắp lễ ở xung quanh Chùa Hà trong tình trạng vắng khách. Theo lời của một chủ cửa hàng cho biết, thông thường vào dịp này các năm trước người dân tới làm lễ khá đông, tuy nhiên vì năm nay dịch bệnh lại với thời tiết mưa rét như hôm nay thì phần đông sẽ ngại ra đường.

Người dân Thủ đô đội mưa đi lễ chùa trong ngày rằm cuối cùng năm Tân Sửu - Ảnh 10.

Đền Ngọc Sơn vắng khách qua lại trong buổi sáng ngày rằm tháng Chạp.

Người dân Thủ đô đội mưa đi lễ chùa trong ngày rằm cuối cùng năm Tân Sửu - Ảnh 11.

Ngày rằm tháng Chạp theo quan niệm của nhiều người là ngày tưởng nhớ tới tổ tiên và tạ ơn các vị thần linh, tổng kết cho một năm. Chính vì vậy, ngày này sẽ được các gia đình chuẩn bị mâm cơm cúng chỉn chu, tươm tất.

Người dân Thủ đô đội mưa đi lễ chùa trong ngày rằm cuối cùng năm Tân Sửu - Ảnh 12.

Nhiều loại hoa quả phục vụ cho việc thờ cúng ngày rằm được bày bán ở các khu chợ dân sinh trên phố cổ.

Người dân Thủ đô đội mưa đi lễ chùa trong ngày rằm cuối cùng năm Tân Sửu - Ảnh 13.

Người dân Thủ đô đội mưa đi lễ chùa trong ngày rằm cuối cùng năm Tân Sửu - Ảnh 14.

Khung cảnh ngõ chợ Yên Thái trong sáng nay.

Người dân Thủ đô đội mưa đi lễ chùa trong ngày rằm cuối cùng năm Tân Sửu - Ảnh 15.

Những cành đào được lựa chọn để tô điểm thêm không khí Tết đang cận kề.

Người dân Thủ đô đội mưa đi lễ chùa trong ngày rằm cuối cùng năm Tân Sửu - Ảnh 16.

Đối với người Việt, tháng Chạp là tháng quan trọng trong năm, là dịp tổng kết, tưởng nhớ tổ tiên và đoàn tụ gia đình chuẩn bị chào đón một năm mới.

Ý kiến của bạn
Hà Nội: Loạt công trình trái phép 'vô tư' mọc lên, chính quyền phường Phú Diễn vẫn 'im lặng' khó hiểu

Hà Nội: Loạt công trình trái phép 'vô tư' mọc lên, chính quyền phường Phú Diễn vẫn 'im lặng' khó hiểu

Thời sự -

GĐXH - Bất chấp các chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy và UBND TP Hà Nội về tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng, đất đai và phòng cháy chữa cháy, tại phường Phú Diễn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích vẫn diễn ra tràn lan. Điều đáng bức xúc hơn cả là dù cơ quan báo chí đã phản ánh và đặt lịch làm việc, lãnh đạo địa phương vẫn chọn cách "im lặng".

Hà Nội và miền Bắc có còn mưa lớn?

Hà Nội và miền Bắc có còn mưa lớn?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở miền Bắc còn diễn ra trong nốt sáng nay. Đến trưa và chiều trời tạnh ráo, hửng nắng, mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 31-33 độ.

Hà Nội đẩy mạnh tái chế chất thải xây dựng, yêu cầu khởi công nhà máy xử lý 2.000 tấn/ngày trước 15/8

Hà Nội đẩy mạnh tái chế chất thải xây dựng, yêu cầu khởi công nhà máy xử lý 2.000 tấn/ngày trước 15/8

Thời sự -

GĐXH - Ngày 27/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về tăng cường quản lý, xử lý, gia cố và tái chế chất thải rắn xây dựng (CTRXD), hướng tới tận dụng tối đa nguồn vật liệu tái chế phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.