Người dân ủng hộ mô hình "thẻ đi chợ'" lần đầu tiên ở TP.HCM

| Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Mô hình đi chợ bằng thẻ nhằm đảm bảo số lượng người ra vào chợ để phòng ngừa dịch bệnh và dễ dàng thực hiện truy vết khi xuất hiện ca bệnh.

Người dân ủng hộ mô hình thẻ đi chợ lần đầu tiên ở TP.HCM - Ảnh 1.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban quản lý (BQL) chợ Bình Thới (Quận 11, TP.HCM) đã tiến hành phát "Thẻ ra vào chợ" cho người dân, nhằm phòng ngừa dịch bệnh. Đây là chợ đầu tiên triển khai mô hình đi chợ bằng thẻ có đánh số, bên cạnh đó, thẻ còn được in mã code QR (mã QR) để kiểm soát người ra vào chợ và lưu trữ thông tin tốt hơn.

Người dân ủng hộ mô hình thẻ đi chợ lần đầu tiên ở TP.HCM - Ảnh 2.

Chợ Bình Thới là chợ đầu tiên triển khai mô hình đi chợ bằng thẻ có đánh số, thẻ in mã code QR.

Người dân ủng hộ mô hình thẻ đi chợ lần đầu tiên ở TP.HCM - Ảnh 3.

Thẻ ra vào chợ có đánh số.

Người dân ủng hộ mô hình thẻ đi chợ lần đầu tiên ở TP.HCM - Ảnh 4.

Ngoài ra người dân cũng có thể khai báo điện tử khi vào chợ.

Ông Nguyễn Bá Tùng, Trưởng BQL chợ Bình Thới cho biết, trước diễn biến của dịch COVID-19, chợ đã đăng ký để chợ Bình Thới thành điểm khai báo y tế cộng đồng từ ngày 27/4/2021 đến nay.

"Toàn bộ tiểu thương, người đi chợ, cán bộ BQL chợ đều phải khai báo y tế điện tử hằng ngày khi đến chợ, điều này giúp chúng tôi quản lý lượng người ra vào trong chợ và  dễ dàng truy vết khi có ca nhiễm. Trên thẻ có ghi toàn bộ thông tin cá nhân và mã QR định danh từng cá nhân. Mỗi người dân được cấp 1 thẻ và có thể đi xuyên suốt đến khi có thông báo mới của BQL chợ", ông Tùng thông tin.

Người dân ủng hộ mô hình thẻ đi chợ lần đầu tiên ở TP.HCM - Ảnh 5.

Việc khai báo y tế điện tử hằng ngày khi đến chợ giúp BQL chợ quản lý lượng người ra vào chợ và dễ dàng truy vết khi có ca nhiễm.

Người dân ủng hộ mô hình thẻ đi chợ lần đầu tiên ở TP.HCM - Ảnh 6.

Người dân rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào chợ.

Người dân ủng hộ mô hình thẻ đi chợ lần đầu tiên ở TP.HCM - Ảnh 7.

Theo ông Tùng, người dân đến đây lần đầu sẽ được khai báo thông tin y tế và xuất cấp thẻ này. Những lần tiếp theo người dân đi chợ chỉ cần xuất trình thẻ để nhân viên BQL quét mã QR (được in trên mặt sau thẻ) để xác định chính xác thời gian vào và ra chợ.

"Ban đầu khi mới triển khai gặp nhiều khó khăn vì chưa được sự đồng thuận của bà con đi chợ do chưa quen với sự kiểm soát. Sau đó BQL chợ đã tuyên truyền vận động, giải thích cho bà con hiểu rằng dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên việc triển khai phát thẻ là để bảo vệ sức khoẻ cho bà con đi chợ. Cán bộ ở đây cũng rất quyết liệt với các trường hợp bỏ quên thẻ để đảm bảo an toàn tuyệt đối", ông Tùng thông tin thêm.

Người dân ủng hộ mô hình thẻ đi chợ lần đầu tiên ở TP.HCM - Ảnh 8.

Tuy nhiều người dân ban đầu tỏ ra khó chịu với sự kiểm soát nhưng sau khi được tuyên truyền vận động lại rất ủng hộ với mô hình này.

Hiện tại trong nhà lồng chợ, ngoài trừ tiểu thương thì có sức chứa khoảng 400 khách, nhưng có thời điểm đông hơn vì nhiều chợ xung quanh đã tạm đóng cửa nên người dân tập trung đến chợ Bình Thới. Tuy nhiên, BQL luôn theo dõi và khống chế số lượng khách đi chợ tối đa là 200 người và đảm bảo giãn cách. Nếu người đi chợ quá đông, BQL chợ sẽ thông báo cho cơ quan chức năng đang túc trực tại chốt kiểm soát ở hai đầu đường dẫn vào chợ để có biện pháp hạn chế.

Ông Tùng còn cho hay, sắp tới BQL sẽ triển khai phương thức đi chợ theo ngày chẵn/lẻ. Người dân nào trên phiếu là số chẳn thì đi chợ vào thứ 2, 4, 6 và chủ nhật, phiếu số lẻ thì đi vào thứ 3, 5, 7. Tiểu thương buôn bán cũng theo ngày chẵn/lẻ.

Người dân ủng hộ mô hình thẻ đi chợ lần đầu tiên ở TP.HCM - Ảnh 9.

Chợ Bình Thới có 558 ki-ốt và 532 tiểu thương kinh doanh ổn định tại đây. Hiện tại hơn 200 ki-ốt bán các mặt hàng không thiết yếu đã tạm nghỉ theo quy định.

Người dân ủng hộ mô hình thẻ đi chợ lần đầu tiên ở TP.HCM - Ảnh 10.

Cô Lý Tú Bình, người dân sống gần chợ cho biết, cô rất ủng hộ việc kiểm soát ra vào chợ bằng thẻ trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

"Tôi thấy việc cán bộ, BQL chợ quyết liệt không cho các trường hợp quên mang phiếu vào chợ là rất đúng, vì nếu như cho một người vào thì sẽ phải cho những người khác vào. Có những lúc phải xếp đứng chờ nhưng tôi không thấy khó chịu về việc đó. Tôi thấy đó là việc rất cần thiết tại thời điểm dịch đang bùng phát mạnh như hiện tại", cô Bình chia sẻ.

Người dân ủng hộ mô hình thẻ đi chợ lần đầu tiên ở TP.HCM - Ảnh 11.

Tiểu thương chấp hành tốt việc đeo khẩu trang khi bán hàng tại chợ.

Người dân ủng hộ mô hình thẻ đi chợ lần đầu tiên ở TP.HCM - Ảnh 12.

Anh Nguyễn Hữu Hào, một người dân đi chợ Bình Thới, chia sẻ, dù lúc đầu có một chút khó chịu nhưng hiện tại anh rất ủng hộ việc làm của BQL chợ để đảm bảo an toàn cho mọi người trước tình hình dịch đang phức tạp nhất là tại các chợ.

Chợ Bình Thới có diện tích hơn 4.779m2 với 558 ki-ốt và 532 tiểu thương kinh doanh ổn định tại đây. Hiện tại, hơn 200 ki-ốt bán các mặt hàng không thiết yếu đã tạm nghỉ theo quy định.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Ý kiến của bạn
Tags:
Sau tuổi nghỉ hưu mới nhận ra: Cần sở hữu 3 món đồ 'vô hình' này, những năm tháng tuổi già mới thực sự an yên

Sau tuổi nghỉ hưu mới nhận ra: Cần sở hữu 3 món đồ 'vô hình' này, những năm tháng tuổi già mới thực sự an yên

Xu hướng -

GĐXH - Có những sự đủ đầy không tạo ra chỉ từ vật chất, cũng không hẳn là những món đồ có thể cầm nắm hay nhìn thấy được. Có những điều chỉ khi bước sang tuổi già, trải qua ốm đau, bệnh tật, hay cô đơn, nhiều người mới nhận ra giá trị của những món đồ "vô hình" này.

Ngân sách 500.000₫ nên mua bàn phím gaming hay bàn phím không dây?

Ngân sách 500.000₫ nên mua bàn phím gaming hay bàn phím không dây?

Sản phẩm - Dịch vụ -

Với khoảng 500.000 đồng, nhiều người phân vân giữa một mẫu bàn phím gaming cho cảm giác bấm rõ ràng và một mẫu bàn phím không dây gọn gàng, dễ mang theo. Ở mức giá này, lựa chọn hợp lý không nằm ở cái tên “xịn” hơn, mà ở việc bạn dùng bàn phím để chơi game, làm việc hay di chuyển mỗi ngày.

Chống ồn chủ động đang dần xuống phân khúc phổ thông như thế nào?

Chống ồn chủ động đang dần xuống phân khúc phổ thông như thế nào?

Sản phẩm - Dịch vụ -

Chống ồn chủ động từng là tính năng gắn với tai nghe cao cấp, nhưng thị trường vài năm gần đây đã thay đổi khá nhanh. Khi nhiều hãng, trong đó có JBL, mở rộng ANC sang các dòng dễ tiếp cận hơn, người dùng phổ thông bắt đầu có thêm lựa chọn phù hợp cho nhu cầu nghe nhạc, học tập và di chuyển mỗi ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.