Người đẹp và cách phòng bệnh ung thư vú
Ung thư vú sẽ không còn là nan y nếu được phát hiện sớm và điều trị sớm. Phần lớn không phải ung thư, nhưng phải để bác sĩ coi mới biết rõ bệnh và điều trị càng sớm càng hay.
![]() |
|
GS-BS Nguyễn Chấn Hùng, nguyên giám đốc bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Hiện là chủ tịch hội Ung thư TP.HCM; trưởng bộ môn Ung thư học đại học Y dược TP.HCM. |
Có một câu hỏi mà trong quá trình tiếp xúc, điều trị cho bệnh nhân, tôi thấy nhiều người hay quan tâm nhất, là: “ai dễ bị ung thư vú nhất?”. Ai cũng dễ hết nhưng thường gặp nhất là các chị em. Trung bình cứ 100.000 phụ nữ thì có khoảng 30 người bị ung thư vú (ở Hà Nội) và khoảng 20 người (ở TP.HCM), phần lớn là phụ nữ trong khoảng tuổi 35 – 50. Càng lớn tuổi, nguy cơ càng tăng. Ngoài ra, nếu xuất hiện thêm các yếu tố như: người trong gia đình bị ung thư vú (mẹ, chị em ruột); xáo trộn di truyền do thay đổi của vài gene (BRCA 1, BRCA 2); phụ nữ bắt đầu có kinh sớm (trước 12 tuổi) và mãn kinh trễ (sau 55), hoặc dùng nhiều liệu pháp nội tiết thay thế sau mãn kinh trong thời gian dài, hoặc không sinh con; có con đầu lòng trễ, sau 30 tuổi; hút thuốc, uống rượu; ăn nhiều thịt, chất béo, cơ địa béo phì, thường dùng thức ăn nhanh... thì nguy cơ ung thư vú sẽ càng tăng.
– Có sự thay đổi hình dáng vú.
– Chất dịch (thường màu đỏ) tiết ra ở núm vú hoặc núm vú thụt vào.
– Thay đổi ở da vú, quầng vú, núm vú (đỏ, sưng, ngứa).
– Một cục ở nách.
|
“Theo tổ chức ung thư quốc tế, mỗi năm có khoảng hơn 1,1 triệu phụ nữ được chẩn đoán ung thư vú, chiếm 10% các bệnh ung thư và chiếm 23% các bệnh ung thư của phụ nữ” |
![]() |
|
Ảnh minh họa. |
Ung thư vú sẽ không còn là nan y nếu được phát hiện sớm và điều trị sớm. Với tiến bộ của y học ngày nay, điều trị sớm sẽ cho kết quả rất tốt. Chẳng hạn như với người có bệnh ở giai đoạn 1, khối bướu nhỏ hơn 2cm, kết quả điều trị có thể lên đến 80 – 90%. Muốn được như thế đòi hỏi chị em phải tham gia tích cực các chương trình phát hiện sớm bằng chụp nhũ ảnh rà tìm (sau 40 tuổi) và khám lâm sàng tuyến vú (do bác sĩ hoặc chuyên viên khám vú) và siêu âm vú. Tự khám tuyến vú cũng rất tốt. Nó giúp chị em biết rõ tình trạng đôi gò bồng đảo của mình đang thế nào, để kịp thời đến bác sĩ khám và được trị bệnh sớm.
Kỹ thuật điều trị ung thư bây giờ nhiều cái hay lắm. Nếu phát hiện bệnh sớm, bác sĩ có thể chỉ lấy khối ung thư rồi xạ trị (dùng tia phóng xạ) tiếp theo liền, như vậy vẫn giữ được bộ ngực. Còn như thấy cần thiết, bác sĩ cũng có thể cho thuốc hỗ trợ tiêu diệt mầm ung thư tiềm ẩn, gọi là hoá trị. Ngoài ra còn có liệu pháp nội tiết dùng các chất kháng lại chất estrogen, cũng rất hay. Vấn đề còn lại là thái độ hợp tác của chị em với bác sĩ điều trị thôi. Không biết rõ là bướu gì mà cứ sợ rồi “để vậy” tới lúc chẳng đặng đừng phải đi tìm thầy thuốc chuyên khoa thì lúc đó mọi việc đã trở nên xấu, tính mạng thật sự bị đe doạ rồi.

