Người lao động đi làm dịp giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 - 1/5 được tính lương thế nào?

| Thời sự

GĐXH - Năm 2023, người lao động được nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5 trong 5 ngày liên tục. Người lao động đi làm trong những ngày này sẽ được chi trả ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục

GĐXH - Do ngày Giỗ tổ Hùng Vương liền kề dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên năm nay người lao động được nghỉ dài ngày. Theo đó, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục.

Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5 năm nay, người lao động được nghỉ mấy ngày?

Theo quy định tại Điều 112, Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày - Ngày chiến thắng (30/4) và 1 ngày dịp Quốc tế lao động (1/5); ngày giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch). Như vậy, tổng số ngày nghỉ cho cả 3 dịp lễ ở trên sẽ là 3 ngày.

Tuy nhiên, năm 2023, số ngày nghỉ sẽ được tăng lên thành 5 ngày liên tục do các ngày lễ và ngày nghỉ hàng tuần sát nhau. Cụ thể, ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) là ngày 29/4 Dương lịch, tiếp đó là các ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Do ngày giỗ Tổ Hùng Vương trùng vào thứ Bảy, nên người lao động được nghỉ bù vào ngày đi làm tiếp theo - tức ngày 2/5. Trong khi đó, ngày 30/4 trùng với ngày Chủ nhật nên người lao động được nghỉ bù tiếp ngày 3/5. Như vậy, người lao động sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày từ ngày 29/4 tới hết ngày 3/5 vào dịp giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 -1/5.

Lịch nghỉ 5 ngày liên tục nêu trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Làm việc trong ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 được tính lương như thế nào? - Ảnh 2.

Người lao động được nghỉ 5 ngày dịp giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5.

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Cụ thể, đối với đơn vị nghỉ hàng tuần vào thứ Bảy, Chủ nhật, người lao động được nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 trong 5 ngày liên tục (từ ngày 29/4 đến hết 3/5). Đối với đơn vị nghỉ hàng tuần vào Chủ nhật, người lao động được nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 trong 4 ngày liên tục (từ ngày 29/4 đến hết 2/5).

Như vậy, tùy vào chế độ làm việc của từng doanh nghiệp mà người lao động được nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 trong 4 đến 5 ngày liên tục.

Theo lịch nghỉ lễ, Tết năm 2023, đây cũng là kỳ nghỉ dài thứ 2 trong năm với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trước đó, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã kéo dài 7 ngày trong tháng 1 vừa qua.

Người lao động được tính lương thế nào khi đi làm vào dịp giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5?

Theo quy định tại Điều 112, Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương vào các ngày lễ, Tết. Nếu có sự thỏa thuận, người lao động đồng ý đi làm vào ngày giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5 thì được xem là làm thêm giờ.

Người lao động làm thêm giờ sẽ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm. Cụ thể như sau: Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; Vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết.

Làm việc trong ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 được tính lương như thế nào? - Ảnh 3.

Người lao động đồng ý đi làm vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5 được xem là làm thêm giờ. (Ảnh minh họa)

Phạt tới 50 triệu đồng đối với hành vi ép người lao động đi làm vào dịp nghỉ lễ

Nghỉ lễ là một trong những quyền lợi chính đáng của người lao động được pháp luật ghi nhận và bảo vệ. Trường hợp doanh nghiệp ép người lao động đi làm mà không được sự đồng ý của họ sẽ bị coi là vi phạm pháp luật và bị xử lý thích đáng. Cụ thể:

- Phạt tới 1 triệu đồng nếu vi phạm với 1 đến 10 người lao động;

- Phạt tới 3 triệu đồng nếu vi phạm với 11 đến 50 người lao động;

- Phạt tới 7 triệu đồng nếu vi phạm với 51 đến 100 người lao động;

- Phạt tới 10 triệu đồng nếu vi phạm với 101 đến 300 người lao động;

- Phạt tới 15 triệu đồng nếu vi phạm với 301 người lao động trở lên;

- Phạt tới 50 triệu đồng nếu buộc người lao động làm thêm giờ vượt quá 12 giờ/ngày.

Ngoài ra, Điều 14 Nghị định 95/2013/NĐ-CP nêu rõ, doanh nghiệp buộc người lao động làm thêm giờ vượt quá 12 tiếng/ngày trong ngày lễ còn bị đình chỉ hoạt động từ 1 - 3 tháng.

Top 10 địa điểm du lịch trong nước được quan tâm nhiều nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Đường sắt tăng cường chạy thêm 52 đoàn tàu dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5Đường sắt tăng cường chạy thêm 52 đoàn tàu dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức tăng cường chạy thêm 52 đoàn tàu trên các tuyến, đặc biệt là đến các tỉnh thu hút lượng khách du lịch.


Thanh Hải (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Báo Sức khỏe và Đời sống đẩy mạnh chuyển đổi số: Tổ chức tập huấn chuyên sâu kỹ năng ứng dụng AI trong sản xuất nội dung

Báo Sức khỏe và Đời sống đẩy mạnh chuyển đổi số: Tổ chức tập huấn chuyên sâu kỹ năng ứng dụng AI trong sản xuất nội dung

Thời sự -

GĐXH - Sáng 7/8, Chi hội Nhà báo Báo Sức khỏe và Đời sống đã tổ chức buổi tập huấn thiết thực với chủ đề "Kỹ năng sử dụng AI trong quy trình sản xuất nội dung". Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của các cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động toàn tòa soạn.

Hà Nội: Phường Phú Diễn tăng cường quản lý, ngăn chặn triệt để tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng

Hà Nội: Phường Phú Diễn tăng cường quản lý, ngăn chặn triệt để tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) liên quan đến tình trạng vi phạm đất đai và trật tự xây dựng tại khu vực cuối ngõ 139 Phú Diễn, UBND phường Phú Diễn đã có báo cáo chính thức làm rõ kết quả xác minh, đồng thời thông tin về lộ trình và các biện pháp quyết liệt nhằm giải quyết dứt điểm các vi phạm trên địa bàn.

Đến hết năm 2026, 100% người Hà Nội hưởng an sinh xã hội được tích hợp tài khoản trên VNeID?

Đến hết năm 2026, 100% người Hà Nội hưởng an sinh xã hội được tích hợp tài khoản trên VNeID?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội đặt mục tiêu đến hết năm 2026, 100% người thuộc diện hưởng an sinh xã hội (ASXH) trên địa bàn hoàn thành tích hợp tài khoản hưởng ASXH trên ứng dụng VNeID, tạo nền tảng triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh.

Hà Nội rà soát 4 dự án chậm triển khai tại phường Hoàng Liệt, kiên quyết xử lý nếu tiếp tục vi phạm

Hà Nội rà soát 4 dự án chậm triển khai tại phường Hoàng Liệt, kiên quyết xử lý nếu tiếp tục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội yêu cầu phường Hoàng Liệt tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ đối với 4 dự án ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn. Đồng thời báo cáo thành phố xem xét xử lý nghiêm các chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết hoặc tiếp tục để dự án kéo dài.

Mưa lớn gây sạt lở diện rộng ở Sơn La, nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp

Mưa lớn gây sạt lở diện rộng ở Sơn La, nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp

Thời sự -

GĐXH - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nhiều địa phương ở tỉnh Sơn La xảy ra sạt lở đất, ngập úng, gây thiệt hại về nhà ở, giao thông và hạ tầng. Lực lượng công an các xã, phường đã khẩn trương hỗ trợ người dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn, đồng thời phối hợp tìm kiếm một nạn nhân mất tích do sạt lở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.