Người nối những nhịp cầu vui

| Xã hội

GiadinhNet - Người dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh lân cận như Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang đã quen với hình ảnh một nhà sư cùng nhóm thợ đi khắp các địa bàn để xây dựng 208 cây cầu bê tông cốt thép. Ông chính là Thượng tọa Thích Minh Hạnh, trụ trì chùa Thiên Thới, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Thượng tọa Thích Minh Hạnh cùng chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm dự lễ khánh thành cầu ngày 15/1. Ảnh: Hoài Thu
Thượng tọa Thích Minh Hạnh cùng chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm dự lễ khánh thành cầu ngày 15/1. Ảnh: Hoài Thu

Nhờ sự ủng hộ của Phật tử tại chùa cùng chính quyền, người dân các địa phương, cuối năm 2008, ba cây cầu dân sinh đầu tiên được hình thành. Từ đó, trung bình mỗi năm, Thượng tọa cùng các nhà hảo tâm xây dựng 30 cây cầu nối các bờ sông ở vùng sâu, vùng xa.

Chót Dung là ấp đặc biệt khó khăn của xã Kế An, huyện Kế Sách. Thượng tọa Thích Minh Hạnh đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng được 4 cây cầu ở địa phương này. Có cầu, học sinh không còn phải đi vòng để đến trường, còn người dân hai bên kênh Chùa Mới có điều kiện gặp gỡ, giao thương. Chia sẻ niềm vui trong ngày khánh thành cầu Vạn Duyên 13, bà Hồ Thị Mỹ Dung, người dân ấp Chót Dung phấn khởi nói: “Hồi trước chưa có cầu, ghe xuồng không vào được nên người dân bị thương lái ép giá lúa, giờ bà con có thể bán được lúa với giá cao”.

Xã Kế An đang trong lộ trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy, 20 cây cầu bê tông do Thượng tọa Thích Minh Hạnh và các nhà hảo tâm xây dựng tại địa phương đã góp phần xóa cầu khỉ, cầu tạm, giải quyết vấn đề đi lại cho người dân, cùng với chính quyền thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn trên địa bàn.

Ông Huỳnh Đăng Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Kế An cho biết: 20 cây cầu được Thượng tọa Thích Minh Hạnh và các nhà hảo tâm xây dựng rất có ý nghĩa đối với địa phương trong xây dựng xã nông thôn mới, giúp người dân thuận tiện trong đi lại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo xây cầu, trực tiếp bám sát tiến độ, kết nối nhà hảo tâm, chính quyền và người dân, cái tâm của Thượng tọa đã được nhiều người biết đến. Nhiều nhà hảo tâm đã tự nguyện tìm về, đóng góp xây dựng cầu. Đồng hành cùng Thượng tọa trong gần 3 năm qua, ông Trần Văn Tâm, ở quận 1 (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ rằng, ban đầu ông chưa tin nhưng sau khi hoàn thành cây cầu thứ nhất, ông đã gắn bó với hoạt động của Thượng tọa Thích Minh Hạnh và cùng xây dựng được 13 cây cầu.

Rất khiêm tốn nói về những việc mình đã làm, Thượng tọa Thích Minh Hạnh bày tỏ mong muốn sẽ làm được 1.000 cây cầu cho người dân đi lại thuận lợi hơn. Không chỉ vận động kinh phí xây cầu, mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngày lễ hay ngày tựu trường, Thượng tọa Thích Minh Hạnh còn vận động các nhà hảo tâm trao tập vở, quần áo... cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Là Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban trị sự kiêm Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng, Thượng tọa Thích Minh Hạnh đã tích cực quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác từ thiện xã hội, chăm lo cho vùng đồng bào dân tộc, vùng khó khăn. Mỗi năm, Giáo hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng thực hiện công tác từ thiện xã hội, chăm lo cho vùng đồng bào dân tộc, vùng khó khăn với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng.

Với những đóng góp trong công tác từ thiện xã hội, năm 2012 và 2015, Thượng tọa Thích Minh Hạnh đã được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Nhì.

Qua những đóng góp của mình, phần thưởng lớn nhất của Thượng tọa Thích Minh Hạnh dành cho mình là nụ cười của trẻ thơ vui đến trường trên những cây cầu vững chãi, người dân đi lại thuận lợi. Đây chính là động lực để Thượng tọa Thích Minh Hạnh vận động xây dựng được nhiều hơn nữa những nhịp cầu vui.

Hoài Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", các đối tượng dụ dỗ nhiều phụ nữ ở Nghệ An sang nước ngoài bán làm vợ để thu lợi bất chính. Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng, đồng thời giải cứu 3 nạn nhân.

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, các đối tượng lừa đảo đang rầm rộ tung ra chiêu trò giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi tin nhắn bẫy "phạt nguội". Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác để tránh "tiền mất, tật mang".

Rò rỉ nước thải, bốc mùi hôi nồng nặc tại một trang trại chăn nuôi ở Ninh Bình

Rò rỉ nước thải, bốc mùi hôi nồng nặc tại một trang trại chăn nuôi ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Những dòng nước thải màu xám đục, sủi bọt trắng rỉ qua các khe tường, chảy thẳng xuống mương tưới tiêu, dưới lớp bèo xanh là những mảng chất thải gia súc đen đặc bốc mùi hôi nồng nặc. Đó là những gì phóng viên ghi nhận tại một trang trại chăn nuôi ở xã Quang Hưng (tỉnh Ninh Bình) sau phản ánh kéo dài của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường

Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách cháy khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai: Tài xế buồn ngủ, mất lái

Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách cháy khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai: Tài xế buồn ngủ, mất lái

Thời sự -

GĐXH - Sau vụ xe khách giường nằm bốc cháy trên Quốc lộ 1A khiến 7 người tử vong, 5 người bị thương, sáng 21/7, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, tập trung cứu chữa các nạn nhân và hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.