Người phát ngôn Chính phủ nói về Hội thánh Đức Chúa Trời: "Nước thánh là bịa đặt, lợi dụng"
GiadinhNet – Đây là khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 3/5 tại Hà Nội.
Liên quan đến hoạt động của các hội, nhóm "Hội thánh Đức Chúa Trời" tại nhiều địa phương trên toàn quốc, chiều 3/5, ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ:
"Trong thời gian qua, dư luận phản ánh nhiều về hoạt động của Hội thánh của Đức Chúa Trời, về cách thức truyền đạo của những người đứng đầu hội nhóm. Các cơ quan thẩm quyền ở địa phương đã vào cuộc. Nói chung về tín ngưỡng tôn giáo là nhiệm vụ của cả hên thống chính trị. Thực chất hoạt động có các hành vi bị nghiêm cấm như vi phạm thuần phong mỹ tục, ứng xử thô bạo về truyền thống của dân tộc. Đây là các hành vi chưa đúng, bị nghiêm cấm. Những tổ chức hoạt động chưa đúng quy định của pháp luật thì các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc".
Theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ phối hợp với Bộ Công an, Bộ TT&TT tăng cường tuyên truyền... kiên quyết đảm bảo tinh thần tự do tín ngưỡng nhưng cũng chỉ rõ hành vi vi phạm.
"Nước đỏ, nước thánh có chất hướng thần không? Đề nghị cơ quan công an các địa phương và Bộ Y tế vào cuộc thì mới xác định rõ được", ông Thăng nói.
Cơ quan có thẩm quyền đã vào cuộc trước hoạt động của Hội thánh của Đức Chúa Trời.
Cũng liên quan đến vấn đề dư luận quan tâm nêu trên, thông tin tới báo giới trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: "Đúng là có một tổ chức du nhập từ nước ngoài, Đảng và Nhà nước luôn đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng. Chúng ta tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động từ đất đai... Tuy nhiên, chúng ta cương quyết xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật, đi ngược lại thuần phong mỹ tục của nước ta".
"Hiện nay tổ chức du nhập từ nước ngoài đang hoạt động trái với văn hoá của chúng ta, ngay cả việc ứng xử thô bạo vào trái với truyền thống thờ cúng ông bà, tổ tiên. Về thứ nước đỏ gọi là nước thánh thì không có nước thánh nào cả, chỉ bịa đặt lợi dụng. Thủ tướng yêu cầu rà soát, đánh giá, chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Người phát ngôn Chính phủ nói.
Trước đó, trong cuộc họp Chính phủ, đánh giá về lĩnh vực văn hóa-xã hội, Thủ tướng cho rằng còn một số mặt hạn chế, đặc biệt có nhiều biểu hiện xấu về đạo đức, lối sống, ứng xử bạo lực với thầy thuốc, nhà giáo, học sinh… Quản lý hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng còn bất cập như sự việc “Hội thánh Đức Chúa trời” tồn tại kéo dài mà chưa kịp thời giải quyết.
Minh Anh