Người phụ nữ 55 tuổi ‘nát’ mặt do máy cắt cỏ

| Y tế

GiadinhNet – Khi đang dùng máy cắt cỏ, bệnh nhân vô tình bị ngã khiến toàn bộ vùng mặt bị đập vào động cơ đang hoạt động gây chấn thương phức tạp.

Cùng bị ong vò vẽ đốt, mẹ tử vong, con nhập viện cấp cứuCùng bị ong vò vẽ đốt, mẹ tử vong, con nhập viện cấp cứu

GiadinhNet – 2 mẹ con anh L cùng bị ong vò vẽ đốt. Tuy nhiên, người mẹ do bị đốt nhiều hơn đã tử vong còn anh L được đưa đi cấp cứu và may mắn thoát nạn.

Sáng 26/8, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị máy cắt cỏ "chém" nhiều nhát trên khuôn mặt gây chấn thương hàm mặt phức tạp.

Theo đó, nữ bệnh nhân 55 tuổi, quê Lạng Sơn được đưa vào cấp cứu trong tình trạng gãy xương gò má, hàm trên phải, xương hàm dưới, đa chấn thương vùng hàm mặt giờ thứ 9.

Theo lời kể người nhà, trước đó, khi đang sử dụng máy cắt cỏ, bệnh nhân vô tình bị ngã khiến toàn bộ khuôn mặt bị đập vào động cơ đang hoạt động. Ngay lập tức, người bệnh được đưa đi cấp cứu.

Người phụ nữ 55 tuổi ‘nát’ mặt do máy cắt cỏ - Ảnh 2.

Bệnh nhân bị chấn thương vùng mặt phức tạp, được phẫu thuật ngay trong đêm. Ảnh BVCC

Đánh giá tình hình nghiêm trọng, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiến hành mổ cấp cứu ngay trong đêm cho bệnh nhân. TS BS Phạm Ngọc Minh - Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình của Bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật loại bỏ xương và phần mềm vụn nát, làm sạch vùng mặt tổn thương; lắp ghép kết lại các mảnh xương lớn vùng xương hàm trên gò má phải và xương hàm dưới phải bằng nẹp vít titan.

Sau khi làm vững phần khung xương mặt hàm, các bác sĩ đã chuyển qua phục hồi phần mềm. Tìm nối lại ống tuyến nước bọt, một số nhánh thần kinh mặt lớn bằng vi phẫu thuật, xếp đặt khâu phục hồi các vết thương phần mềm theo các lớp giải phẫu.

Sau 5 giờ phẫu thuật thành công, bệnh nhân tỉnh táo. Sau 10 ngày, bệnh nhân ra viện, vết thương liền, khô, khuôn mặt cân xứng.

Theo các bác sĩ, đây không phải là trường hợp hiếm gặp do tai nạn từ máy cắt cỏ. Tại các bệnh viện trên cả nước vẫn thường tiếp nhận người bệnh bị chấn thương do máy cắt cỏ gây ra.

Đơn cử, tháng 3 vừa qua, anh N.T.H (34 tuổi, trú tại Lục Ngạn, Bắc Giang) cũng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị đứt rời cẳng chân. Được biết, trước đó, trong lúc người này đang cắt cỏ thì bất ngờ bị lưỡi dao văng ra từ máy cắt cỏ chém đứt rời cẳng chân trái.

Từ những tai nạn trên, các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần thận trọng khi sử dụng máy cắt cỏ. Khi sử dụng cần siết chặt các ốc để gắn lưỡi tránh trường hợp trong lúc đang hoạt động lưỡi máy bị văng ra ngoài; tránh dùng máy ở những nơi có đá làm mẻ lưỡi, văng lưỡi. Trong quá trình cắt, cần nắm giữ 2 tay điều khiển và tập trung cao độ...

Bên cạnh đó, trong quá trình dùng máy phải luôn đi giày kín mũi, mặc quần áo bảo hộ lao động, đeo găng tay và mắt kính an toàn. Nếu không may bị tai nạn thì lập tức đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu sơ cứu kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

N.Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.