Người phụ nữ đau đớn tố cáo chồng hiếp dâm con gái riêng

| Pháp luật

Người phụ nữ đến cơ quan công an tố cáo chồng mình có hành vi hiếp dâm con riêng. Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp gã cha dượng để điều tra.

Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đã bắt khẩn cấp ông P.N.X. (33 tuổi, xã Phổ Khánh) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Người phụ nữ đau đớn tố cáo chồng hiếp dâm con gái riêng - Ảnh 1.

Đối tượng bị tố hành vi hiếp dâm con gái riêng của vợ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đức Phổ).

Trước đó, chị T. đến cơ quan Công an thị xã Đức Phổ tố cáo hành vi của chồng mình. Theo chị T., ông X. giở trò đồi bại, hiếp dâm con riêng của chị.

Sự việc khiến cô con gái mới 13 tuổi của chị T. hoảng sợ, lo lắng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và học tập.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an thị xã Đức Phổ chỉ đạo các đội chức năng xác minh. Trên cơ sở đó, Công an thị xã Đức Phổ quyết định bắt ông X. để điều tra.

Hiếp dâm bạn gái 14 tuổi, bạn trai 17 tuổi vướng lao lýHiếp dâm bạn gái 14 tuổi, bạn trai 17 tuổi vướng lao lý

(Dân trí) - Sau khi ăn nhậu, M. 14 tuổi nhờ Nhân 17 tuổi chở về phòng trọ, nhưng bạn trai lại chở thẳng vào nhà nghỉ và dùng vũ lực để khống chế, thực hiện hành vi đồi bại.

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.