Người phụ nữ dùng dây dù siết cổ chủ nợ

| Pháp luật

Tại tòa, Phạm Thị Tú Trinh khai do sợ bà P. nói cho gia đình biết về chuyện nợ nần nên bị cáo nảy sinh ý định giết nạn nhân.

Ngày 27/5, TAND TP.HCM tuyên bị cáo Phạm Thị Tú Trinh (34 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) 12 năm tù về tội Giết người. Ngoài ra, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng.

Theo cáo trạng, tháng 6/2020, Trinh mượn của bà V.T.K.P. 41 triệu đồng, lãi suất 2 triệu đồng/tháng. Do bị cáo còn nợ 2 tháng tiền lãi nên bà P. đã tính cả gốc lẫn lãi thành 45 triệu đồng. Trinh hẹn ngày 31/12/2020 sẽ trả.

Khoảng 10 giờ ngày 31/12/2020, bà P. đến nhà Trinh tại phường Long Phước, TP.Thủ Đức, để lấy tiền. Sau khi đóng cửa lại, Trinh nói sẽ trả trước 25 triệu đồng, còn 20 triệu đồng sẽ viết giấy nợ đến ngày 29 Tết sẽ trả sau.

Khi bà P. ngồi chờ lấy tiền, Trinh dùng sợi dây dù siết cổ nạn nhân. Nạn nhân chống trả và kêu cứu. Hàng xóm nghe thấy nên đến can ngăn. Sau đó, bà P. đến cơ quan công an trình báo.

Người phụ nữ dùng dây dù siết cổ chủ nợ - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Thị Tú Trinh tại tòa. Ảnh: Dương Trang.

Tại tòa hôm nay, Trinh thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai do không có khả năng trả nợ và sợ bà P. nói cho gia đình biết nên đã nảy sinh ý định giết nạn nhân.

HĐXX nhận định hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, đang nuôi con nhỏ và là lao động chính. Quá trình điều tra, bị cáo đã tự nguyện bồi thường khoản nợ 45 triệu đồng cho phía bị hại và tự nguyện đồng ý bồi thường thêm 20 triệu đồng.

Tòa sơ thẩm đánh giá hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, hậu quả vụ án chưa xảy, việc bị hại chưa chết nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo, thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt nên tuyên mức án trên.

Xử phạt người phụ nữ hoang báo mất trộm 700 triệu đồngXử phạt người phụ nữ hoang báo mất trộm 700 triệu đồng

Hoang báo bị trộm 700 triệu đồng, bà N. (ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM) bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng.

WHO và Bộ Y tế cảnh báo gì về bệnh đậu mùa

Dương Trang

Ý kiến của bạn
Tags:
Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên

Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên

Pháp luật -

GĐXH - Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định: Trong vụ việc cháy xưởng sơn, ngoài việc có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy", cơ quan CSĐT còn phát hiện hành vi trốn thuế của gia đình người cho thuê xưởng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.