Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ giết chủ nợ, phi tang xác dưới bể biogas xin giảm án

Thứ năm, 19:31 16/03/2023 | Pháp luật

Ngày 16/3, Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Vuông trong vụ án Giết người, phi tang xác dưới bể biogas.

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 14/12/2022, bị cáo Nguyễn Thị Vuông (SN 1984, trú xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) bị tuyên phạt tử hình. Bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, vào đầu tháng 2/2021, Vuông có vay của chị P.T.T. (SN 1983, trú cùng xã Thạch Quảng) 158 triệu đồng. Đến đầu tháng 1/2022, Vuông trả cho chị T. 162 triệu đồng song chị T. yêu cầu phải trả thêm 133 triệu đồng lãi phát sinh, yêu cầu đến ngày 28/1/2022 phải trả đủ.

Người phụ nữ giết chủ nợ, phi tang xác dưới bể biogas xin giảm án - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Vuông tại phiên tòa (Ảnh: L.H.).

Khoảng 15h30 ngày 28/1 (tức ngày 26 Tết 2022), chị T. đến quán tạp hóa của Vuông để lấy số tiền nợ như đã hẹn. Tuy nhiên, Vuông đưa cho chị T. có 100 triệu đồng và xin khất nợ số tiền còn lại là 33 triệu đồng. Đến 17h30 cùng ngày, chị T. tiếp tục đến trang trại của Vuông để đòi tiền thì hai bên cãi vã do chị T. không thống nhất cho hoãn nợ, đòi trả ngay.

Trong cơn giận dữ, Vuông đã dùng hung khí tấn công nhiều phát vào đầu khiến chị T. bất tỉnh. Cho rằng chị T. đã chết, Vuông sau đó trói chân nạn nhân, cho thi thể vào bao tải giấu sau nhà dự định sẽ đem chôn vài hôm sau đó.

Cùng ngày hôm đó, Vuông bị công an xã triệu tập do tình nghi liên quan việc chị T. mất tích. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, Vuông không khai báo nên được cho ra về.

Đến sáng 29/1/2022, lo sợ bị phát giác, Vuông kéo thi thể nạn nhân ném xuống bể biogas ở sau nhà.

Sau ba ngày không thấy chị T. trở về, gia đình chị T. đã trình báo công an. Quá trình xác minh, điều tra, chiều ngày 30/1, người thân và lực lượng chức năng phát hiện thi thể chị T. tại khu trang trại của Vuông ở thôn Lâm Thành, xã Thạch Quảng.

Phiên xét xử phúc thẩm bị hoãn do bị cáo Nguyễn Thị Vuông có đề nghị và trình bày sức khỏe yếu, tinh thần không ổn định và muốn thay luật sư bào chữa.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top