Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ ở Hà Nội được phẫu thuật ung thư bằng phương pháp hiện đại nhất

Thứ hai, 15:48 22/03/2021 | Y tế

GiadinhNet - Từ Ý trở về nước, chị D ở Hà Nội đi khám phát hiện ung thư cổ tử cung, chị có nguyện vọng cắt toàn bộ tử cung.

Ngày 22/3 Bệnh viện K cho biết vừa phẫu thuật điều trị thành công ung thư cổ tử cung cho nữ bệnh nhân sinh sống và làm việc tại Ý (gốc Việt) bằng hệ thống thế hệ hiện đại nhất hiện nay.

Bệnh nhân là chị Đặng Kim D, 31 tuổi (trú quận Thanh Xuân, Hà Nội). Chị D đã sinh sống và làm việc tại Ý nhiều năm. Năm 2020, khi khám định kỳ tại Ý, chị được chẩn đoán có tổn thương cổ tử cung. Các bác sỹ đã tiến hành khoét chóp cổ tử cung cho chị tại Ý và tiếp tục theo dõi. Tháng 10/2020, chị về nước.

Tháng 3/2021, người mẹ đã có con trai 11 tuổi này đi kiểm tra tại Bệnh viện K, bác sỹ chẩn đoán chị D mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn IA.

TS Phạm Văn Bình - Phó Giám đốc Bệnh viện K kiêm Giám đốc Trung tâm phẫu thuật nội soi robot - cho biết các bác sĩ đã đã hội chẩn kỹ về ca bệnh này và tư vấn cho bệnh nhân các phương pháp điều trị bảo tồn chức năng sinh sản. Tuy nhiên sau khi bàn bạc kỹ với gia đình, chị D có nguyện vọng cắt toàn bộ tử cung.

Người phụ nữ ở Hà Nội được phẫu thuật ung thư bằng phương pháp hiện đại nhất  - Ảnh 1.

Bệnh nhân ung thư được phẫu thuật bằng robot hiện đại nhất. Ảnh: BVCC

Ca phẫu thuật diễn ra hôm 17/3, kéo dài gần một giờ đồng hồ bằng phương pháp hiện đại nhất với hệ thống Robot Davinci thế hệ Xi.

TS Bình chia sẻ, việc thực hiện phương pháp phẫu thuật nội soi robot có nhiều ưu điểm, giúp phẫu thuật viên phẫu tích tỉ mỉ, cắt toàn bộ tử cung theo nguyện vọng của bệnh nhân; đảm bảo về mặt ung thư học, điều trị triệt căn, sang chấn tối thiểu, không chảy máu; bảo đảm chức năng tiết niệu sinh dục tốt, giảm đau tối đa. Đặc biệt, bệnh nhân phục hồi nhanh chóng ngay sau phẫu thuật.

Người phụ nữ ở Hà Nội được phẫu thuật ung thư bằng phương pháp hiện đại nhất  - Ảnh 2.

Sau ca phẫu thuật chưa đầy 24 giờ, chị D đã đi lại, ăn uống và sinh hoạt trở lại.

Kỹ thuật phẫu thuật nội soi với hệ thống Robot Da Vinci Xi cho người bệnh ung thư được Bệnh viện K bắt đầu sử dụng từ tháng 8/2019. Đây là thế hệ robot hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Bệnh viện K cũng là bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam trang bị thế hệ robot này.

Ứng dụng phẫu thuật với Robot Da Vinci được chỉ định cho những bệnh nhân ung thư đầu cổ, hạ họng thanh quản, ung thư phổi, ung thư thực quản, dạ dày, đại trực tràng, ung thư gan mật tụy, các ung thư phụ khoa và các ung thư tiết niệu.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top