Người phụ nữ ở Hà Nội mang vàng đi bán, định chuyển 300 triệu cho kẻ lừa đảo

| Pháp luật

Xác minh theo tin báo của người dân, cơ quan công an phát hiện bà V.T.N. đang bán vàng, định chuyển 300 triệu cho kẻ lừa đảo.

Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) vừa kịp thời ngăn chặn vụ việc đối tượng giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Vào khoảng 13h20 ngày 7/5, Công an xã Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa) nhận được trình báo của anh T.V.D. (SN 1982) về việc mẹ đẻ là bà V.T.N. (SN 1952, cùng trú tại xã Quảng Phú Cầu) bị đối tượng giả danh công an gọi điện lừa đảo, yêu cầu chuyển tiền vào số tài khoản lạ để giải quyết vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Ít giờ trước, vào khoảng 10h cùng ngày, anh D. cùng mọi người trong gia đình kiểm tra két sắt trong nhà nhưng không thấy tiền, vàng đâu.

Nhận được tin báo, Công an xã Quảng Phú Cầu nhanh chóng báo cáo, phối hợp với Công an huyện Ứng Hòa triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh.

Qua kiểm tra, rà soát, phát hiện bà N. đang bán vàng ở cửa hàng vàng bạc M.L. (huyện Thanh Oai), dự định lấy tiền chuyển cho đối tượng lừa đảo. Tổng số tiền bà N. mang theo và tiền bán vàng khoảng 300 triệu đồng.

Công an xã Quảng Phú Cầu đã đưa bà N. về trụ sở để làm việc, tuyên truyền, giải thích về các hành vi giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Sau đó, Công an xã mời gia đình đến để bàn giao số tiền trên.

Qua vụ việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh cán bộ công an, tòa án, viện kiểm sát… để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.