Người trót 'hôi của' xe bia lên tiếng xin lỗi
"Thực ra lúc đó thấy mọi người hăng hái nên tôi cũng xông vào. Tôi xấu hổ quá, xin lỗi mọi người! Tôi vẫn còn giữ lại 3 lon bia chưa uống để làm bài học và tự xỉ vả mình".
Sau khi vụ "hôi của" hàng nghìn thùng bia khi chiếc xe tải chở bia do tài xế Hồ Minh Mẫu điều khiển bị lật hôm 4/12 vừa qua được truyền đi, rất nhiều ý kiến dư luận đã đồng loạt lên tiếng phản đối hành động thiếu suy nghĩ này của những người dân xung quanh khu vực có xe bị nạn.
Và mới đây nhất, nhiều người tỏ ra bàng hoàng trước thông tin anh Mẫu phải có trách nhiệm trả cho phía nhà máy bia Tiger số tiền lên đến 400 triệu, nếu không sẽ bị khởi kiện và có thể ngồi tù theo quy định của pháp luật vì “hôi của” không nằm trong danh mục đền bù của bảo hiểm.
Trước thông tin trên, một số người, tự nhận đã tham gia đám đông "hôi của" bia tại Đồng Nai trong buổi chiều ngày 4/12, đã đứng ra xin lỗi và hối hận vì sự vô tâm của mình trước hoàn cảnh của người tài xế.
Độc giả có nickname MinhMinh thú nhận: "Tôi xin lỗi mọi người vì đã có mặt và hôi bia hôm đó. Thực ra lúc đó thấy mọi người hăng hái nên tôi cũng xông vào kiếm được 12 lon. Tôi xấu hổ quá, xin lỗi mọi người! Cho tôi được đền lại chủ xe bị hại hôm đó 100 lần cũng không đáng. Tôi vẫn còn giữ lại 3 lon bia chưa uống để làm bài học và tự xỉ vả mình. Tôi thấy nhục nhã vì quá đơn giản trong hành động!".
"Mình thích uống bia lắm.. nhưng sao mình thấy mấy lon bia ngày 4/12 ấy sao mà đắng quá...mặn quá... vì trong vị của lon bia ấy có mồ hôi, nước mắt của anh tài xế và có cả những giọt nước mắt mặn chát của những đứa trẻ khi biết tin ba chúng gặp nạn. Mình đã rất ân hận khi nếm được mùi vị ấy - dư âm của lon bia hôm ấy, cả đời mình không thể quên. Xin lỗi, vô vàn xin lỗi" - độc giả T.H chia sẻ.
Tuấn Khanh - một người tham gia "hôi của" cũng đứng ra nhận trách nhiệm, mong muốn giúp đỡ người tài xế: "Mình chỉ gom một số lon bia bị móp về uống. Khi tỉnh ra mới thấy ân hận và nhục. Lẽ ra mình phải can ngăn mọi người hôi của cùng mình lúc đó. Xin lỗi anh tài xế. Mong được biết số điện thoại và địa chỉ của anh để lập công chuộc tội!".
Bên cạnh thái độ ăn năn của nhiều người, hầu hết dư luận đề ủng hộ việc chung tay góp sức giúp đỡ anh Mẫu - tài xế xe bia vượt qua cơn hoạn nạn.
"Không ai chưa từng phạm sai lầm, biết sai mà sửa thì cũng đáng trân trọng. Chúng ta lên án cái xấu nhưng cũng mở đường cho họ quay về hoàn lương. Tôi biết trong số những người hôi bia không phải ai cũng xấu, nếu họ muốn bù đắp những lỗi lầm gây ra thì nên khuyến khích hơn là chỉ nói những điều nguyền rủa", bạn Lương bày tỏ.
Khoan1969 cũng đồng tình: "Chúng ta cũng đã chỉ trích, phê phán những hành động đáng xấu hổ của những người "hôi của" rồi. Chắc rằng họ cũng đã cảm thấy xấu hổ lắm. Theo tôi hành động thiết thực nhất bây giờ là tạo điều kiện để giúp đỡ tài xế xe bị nạn và những người đã có hành động hôi của chuộc lại lỗi lầm bằng cách: Công bố số tài khoản ATM của lái xe bị nạn để những người cảm thấy xấu hổ chuyển trả lại số tiền bia tương ứng họ đã lấy và cũng là cách để nhiều người khác nữa giúp đỡ người tài xế tội nghiệp kia!".
"Nên vận động đặt băng rôn và lập điểm quyên góp để hỗ trợ cho tài xế. Nhìn chung, chuyện rủi ro này xảy cũng phần nào đó giúp cộng đồng tự nhìn lại chính mình để sống tốt hơn nữa", độc giả tên Minh nói.
Theo Zing
Hà Nội: Tưng bừng khai hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026
Thời sự - 7 phút trướcGĐXH - Ngày 22/2 (tức Mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Hà Nội), đã khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026.
Lào Cai: Khẩn trương khắc phục vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Sáng ngày 22/2, thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành văn bản hỏa tốc số 1266 chỉ đạo khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà tại xã Bảo Ái.
Không cần hộ chiếu (passport), năm 2026 công dân có thể dùng loại giấy tờ này để xuất nhập cảnh?
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Theo quy định, khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh công dân bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy thông hành. Năm 2026, công dân có thể dùng loại giấy tờ nào thay thế hộ chiếu?
Tháng sinh Âm lịch của người quyết đoán: Số mệnh tôi luyện thành người dẫn đầu
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Có những tháng sinh Âm lịch gắn với mẫu người bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, càng đối diện nghịch cảnh càng thể hiện rõ sự dũng cảm và quyết đoán.
Thông tin mới vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra tối 21/2/2026, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.
Thời tiết mùng 6 Tết Bính Ngọ: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường, có mưa, trời rét
Xã hội - 7 giờ trướcGĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/2/2026 (mùng 6 Tết), ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, thời tiết cả nước có sự phân hóa mạnh mẽ.
Dự kiến đóng đường ra, ưu tiên phương tiện đi vào Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
Xã hội - 8 giờ trướcNgày 21/2 (mùng 5 Tết nguyên đán Bính Ngọ), lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trên các tuyến cao tốc mới đạt 566.516 lượt đi vào.
Trời sinh 3 con giáp có số vượng nhà đất, càng mua càng sinh tài
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những con giáp càng gắn bó với nhà cửa, đất đai thì vận khí càng vượng.
Những loại giấy tờ không thể thiếu khi làm hộ chiếu (passport) năm 2026
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Hộ chiếu (passport) là giấy tờ cá nhân không thể thiếu với những ai có nhu cầu đi nước ngoài. Năm 2026, làm hộ chiếu (passport) cần những loại giấy tờ gì?
Tìm thấy thi thể bé gái 8 tuổi nổi trên hồ ở trung tâm Hà Tĩnh
Xã hội - 17 giờ trướcGĐXH - Người dân Hà Tĩnh vừa phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi nổi trên mặt hồ nên trình báo cơ quan chức năng.
Sau sáp nhập, phiên chợ Viềng 'mua may, bán rủi' đầu năm nổi tiếng miền Bắc được tổ chức ở đâu của Ninh Bình?
Đời sốngGĐXH - Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, bãi đất tổ chức Chợ Viềng Xuân ở xã Hiển Khánh (Ninh Bình) đã rộn ràng sắc bạt đỏ xanh và tiếng người gọi nhau í ới. Tất cả đang sẵn sàng cho phiên chợ “mua may, bán rủi”, nơi mỗi người tìm về để gửi gắm niềm tin và hy vọng cho một năm mới đủ đầy.