Người từ vùng vàng vào địa bàn Hải Phòng sẽ tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly

| Xã hội

GiadinhNet - Hải Phòng vừa điều chỉnh biện pháp phòng dịch đối với người đi từ vùng tỉnh khác vào địa bàn. Theo đó, người từ vùng vàng khi vào địa bàn sẽ không còn cách ly tại nhà, hành khách về lưu trú tại Hải Phòng trên các chuyến bay thương mại nội địa cũng không phải cách ly tập trung.

Theo bảng hướng dẫn tạm thời về phòng chống dịch của thành phố Hải Phòng vừa công bố trưa ngày 22/10, người dân đi từ các vùng xanh, vùng vàng về địa bàn sẽ tự theo dõi sức khỏe. Cùng với đó, hành khách trên các chuyến bay thương mại nội địa khi về Hải Phòng sẽ không phải cách ly tập trung, thay vào đó là cách ly tại nhà 7 ngày.

Người từ vùng vàng vào địa bàn Hải Phòng sẽ tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly - Ảnh 1.

Chốt kiểm soát dịch Đình Vũ không còn ùn ứ như ngày 21/10 khi thành phố điều chỉnh biện pháp phòng dịch

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống, sáng 22/10 tại Chốt cao tốc Hà Nội -Hải Phòng phía đường 353, tình trạng ùn ứ phương tiện tại chốt kiểm soát dịch để làm thủ tục vào địa bàn gần như không còn, chỉ có vài phương tiện phải quay đầu do đi Quảng Ninh nhưng lại nhầm hướng vào làn đường Hải Phòng. Thủ tục khai báo tại chốt diễn ra trật tự, nhanh, thuận lợi, không còn tình trạng ùn ứ phương tiện và quay đầu như ngày 21/10.

Người từ vùng vàng vào địa bàn Hải Phòng sẽ tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly - Ảnh 2.

Chốt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn đường 353 thông thoáng, không có xe nào từ vùng vàng phải quay đầu

Tương tự, tại chốt cao tốc Đình Vũ, tình trạng người và phương tiện quay đầu đã giảm hẳn. Tính từ 6 giờ đến 10 giờ 30, đã có gần 400 người và phương tiện từ tỉnh ngoài vào địa bàn.

Theo chia sẻ của 2 tổ chốt, sở dĩ không còn tình trạng ùn ứ như ngày 21/10 bởi thành phố đã điều chỉnh lại biện pháp phòng dịch. Cụ thể, người từ các vùng vàng và xanh về địa phương sẽ tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly tại nhà.

Theo bảng phân màu biện pháp phòng dịch vừa công bố trưa ngày 22/10 của UBND TP Hải Phòng, mọi công dân khi vào thành phố Hải Phòng không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 khi qua Chốt kiểm soát, chỉ khai báo y tế và tuân thủ biện pháp phòng dịch 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Khai báo y tế tại Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn nơi cư trú, lưu trú.

Hành khách từ các địa phương về lưu trú tại Hải Phòng trên các chuyến bay thương mại nội địa sẽ thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 2, thứ 7.

Đối với công dân từ các địa phương về Hải Phòng bằng các phương tiện khác, nếu đi từ vùng đỏ về mà vừa khỏi COVID-19 chưa quá 6 tháng hay người già yếu bệnh nặng sẽ thực hiện cách ly tại nhà.

Những người ở vùng đỏ, vùng cam nếu chưa tiêm đủ vaccine, tiêm mũi 2 chưa đủ 14 ngày sẽ cách ly tập trung 7 ngày. Người đã tiêm đủ vaccine (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận, mũi 2 đã tiêm qua 14 ngày) đi từ vùng đỏ, cam về sẽ cách ly tập trung 14 ngày.

Hải Phòng cho mở lại một số dịch vụ, không phải trình kết quả xét nghiệm khi về địa phươngHải Phòng cho mở lại một số dịch vụ, không phải trình kết quả xét nghiệm khi về địa phương

GiadinhNet - Nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt và ổn định đời sống nhân dân, UBND TP Hải Phòng đã cho mở lại một số dịch vụ kinh doanh. Cũng từ 0h00’ ngày 13/10/2021, người vào thành phố Hải Phòng không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.


Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.