Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người Việt Nam về từ vùng dịch Ebola: Đang xét nghiệm đặc hiệu sàng lọc virus

Thứ bảy, 21:56 01/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet – “Người dân không nên hoang mang, lo lắng vì chưa có kết luận chính thức, phải chờ xét nghiệm", lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng khuyến cáo.

Tin cập nhật lúc 22h15: BS Ngô Thị Kim Yến - Phó GĐ Sở Y tế Đà Nẵng cho PV GiadinhNet biết: "Qua kết quả xét nghiệm ban đầu (ở Đà Nẵng) thì bệnh nhân C. có kết quả dương tính với sốt rét. Hiện đang chờ kết quả xét nghiệm ngoài Viện dịch tễ trung ương để có kết luận chính xác".

Tin cập nhất lúc 22h32: Văn phòng EOC (Đáp ứng khẩn cấp phòng chống bệnh dịch, Bộ Y tế) cho hay: "Kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân này đã có kết quả dương tính ( ) với ký sinh trùng sốt rét. Tuy nhiên, Viện Vệ sinh dich tễ Trung ương đang tiến hành xét nghiệm đặc hiệu sàng lọc virus Ebola để có kết quả cuối cùng. Hành khách vẫn cần tiếp tục theo dõi diến sức khỏe trong vòng 21 ngày kể từ khi xuất cảnh Guinea. Được biết, bệnh sốt rét là một trong những bệnh hiện đang lưu hành và gặp nhiều tại một số khu vực châu Phi.

Như GiadinhNet đã thông tin cách đây ít phút, Sở Y tế Đà Nẵng vừa phát thông báo khẩn trường hợp bệnh nhân sốt có tiền sở từ Guinea (vùng có dịch Ebola) về.

Theo đó, lúc 10h30 ngày 1/11, Phòng cấp cứu BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân C.V.C (SN 1988, quê Quảng Xương, Thanh Hóa) bị sốt có tiền sử đi từ Guinea về cách khi nhập viện 5 ngày và được BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng chuyển viện về BV Đà Nẵng để cách ly điều trị theo đúng kế hoạch phòng, chống dịch của Ngành Y tế.

Bệnh nhân C. sống và làm việc tại Guinea đã 2 năm, cách đây 5 ngày bệnh nhân về Việt Nam nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh) quá cảnh qua Marrocco và Qatar, từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng được 2 ngày thì sốt.

Một người nghi nhiễm Ebola sau khi đi từ vùng dịch Guinea về sân bay Tân Sơn Nhất rồi tới sân bay Đà Nẵng, hiện đang được đưa vào BV Đà Nẵng điều trị. Ảnh Đ.H
Một người nghi nhiễm Ebola sau khi đi từ vùng dịch Guinea về sân bay Tân Sơn Nhất rồi tới sân bay Đà Nẵng, hiện đang được đưa vào BV Đà Nẵng điều trị. Ảnh Đ.H

Theo ghi nhận tại BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng, bệnh nhân đã sốt 2 ngày, tỉnh táo, mệt mỏi và khát nước nhiều, không ho, không khó thở; mạch 80 lần/phút, nhiệt độ: 40,5 độ C; huyết áp 140/80 mmHg; nhịp tim đều…Bệnh nhân được chẩn đoán sốt chưa rõ nguyên nhân.

“Sau đó bệnh nhân C. được chuyển tới BV Đà Nẵng, nằm điều trị cách ly ở Khoa Y học Nhiệt đới. BV Đà Nẵng đã tổ chức thu dung điều trị bệnh nhân đảm bảo qui trình theo chỉ đạo của Sở Y tế. Qua khám bệnh thì ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo tiếp xúc tốt, nhiệt độ 40,5 độ C, chưa phát hiện thêm dấu hiệu đặc biệt. Chúng tôi đã lấy mẫu xét nghiệm và cử một cán bộ của Trung tâm y tế dự phòng mang mẫu này ra Viện dịch tễ trung ương để làm xét nghiệm…”, BS Ngô Thị Kim Yến, Phó GĐ Sở Y tế Đà Nẵng cho biết.

Trên website của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cũng phát thông báo về trường hợp này. Theo đó, sau khi phát hiện trường hợp hành khách có biểu hiện sốt, Cục Y tế dự phòng đã chỉ đạo ngành y tế Đà Nẵng theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình bệnh nhân, có phương án chuẩn bị, ứng phó kịp thời với tình huống theo quy định, đồng thời yêu cầu Đội phản ứng nhanh khu vực miền Trung để kịp thời kiểm tra, giám sát, xác minh.

Vào 14 giờ ngày 01/11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP Đà Nẵng đã họp để chỉ đạo các đơn vị triển khai các hoạt động phòng chống dịch. Danh sách tất cả những người tiếp xúc gần với hành khách nêu trên đang được lập để theo dõi, giám sát sức khỏe. Đến nay, các đơn vị y tế Đà Nẵng đã thực hiện nhiều biện pháp theo dõi bệnh nhân cũng như những người tiếp xúc, giám sát, xử lý môi trường, cách ly, điều trị theo đúng quy định.

Bộ Y tế đang theo dõi chặt chẽ, diễn biến tình hình nhằm ứng phó và thông tin kịp thời.

Người dân không nên hoang mang, lo lắng mà phải thực hiện các biện pháp phòng bệnh như rửa tay bằng xà phòng. Ảnh Đ.H
Người dân không nên hoang mang, lo lắng mà phải thực hiện các biện pháp phòng bệnh như rửa tay bằng xà phòng. Ảnh Đ.H

BS Ngô Thị Kim Yến cho biết thêm, BV Đà Nẵng hiện được trang bị đủ phương tiện phòng hộ cho nhân viên khi tiếp xúc với bệnh nhân. Ngành y tế Đà Nẵng đang triển khai nhiều biện pháp để sẵn sàng cứu chữa bệnh nhân và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

“Người dân không nên hoang mang, lo lắng vì chưa có kết luận chính thức, phải chờ xét nghiệm. Việc mà người dân cần làm là tích cực thực hiện các biện pháp phòng bệnh như rửa tay bằng xà phòng, tránh tiếp túc với người có nguy cơ cao mắc bệnh”, BS Ngô Thị Kim Yến khuyến cáo.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 12 phút trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 16 phút trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 2 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 2 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Top