Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người Việt trong vụ chìm tàu ở Hàn Quốc: Người thân bất thần khi nhận hung tin

Thứ sáu, 09:00 10/02/2023 | Xã hội

GĐXH - Từ khi nhận được hung tin 2 lao động Việt Nam gặp nạn tại Hàn Quốc, thân nhân các thuyền viên vẫn hi vọng, mong phép màu sẽ đến với gia đình.

Thông tin mới vụ 2 người Việt mất tích trong vụ chìm tàu cá ở Hàn QuốcThông tin mới vụ 2 người Việt mất tích trong vụ chìm tàu cá ở Hàn Quốc

Liên quan vụ 9 người mất tích trong vụ chìm tàu cá ở Hàn Quốc, trong đó có 2 người Việt, đến ngày 6/2, phía Hàn Quốc đã phát hiện được 4 thi thể nạn nhân

Trước đó, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Bộ Hải dương và Thuỷ sản Hàn Quốc thông báo vào đêm 4/2, một tàu đánh cá đã bị chìm ngoài khơi huyện Sinan, tỉnh Jeonnam Hàn Quốc khiến 9/12 thuyền viên mất tích, trong đó có 2 công dân Việt Nam.

Đến ngày 6/2, Hàn Quốc đã phát hiện được 4 thi thể nạn nhân chưa rõ quốc tịch. Quá trình tìm kiếm vẫn đang tiếp tục diễn ra. Thông tin ban đầu cho biết, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết 2 lao động Việt mất tích trong vụ việc nêu trên là anh Nguyễn Văn Dám (38 tuổi, quê tại xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và anh Nguyễn Văn Đạo (35 tuổi, quê tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Từ khi nhận được thông tin anh Nguyễn Văn Dám mất tích, người thân, hàng xóm luôn có mặt động viên, chia sẻ với gia đình. Ngồi thất thần trước hiên nhà, chị Trần Thị Ngọc Hoa (37 tuổi, vợ anh Dám) liên tục khóc gọi tên chồng.

Người Việt gặp nạn trong vụ chìm tàu ở Hàn Quốc: Người thân đau đớn khi nhận hung tin - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc tìm kiếm các nạn nhân bên trong tàu cá gặp nạn tối 4/2. Ảnh: TL

Theo lời kể của người thân, trước khi đi xuất khẩu lao động, anh Dám làm nghề đi biển, nhưng công việc bấp bênh nên hai vợ chồng bàn nhau vay mượn 500 triệu đồng để sang Hàn Quốc lao động nhằm kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình. Sau khi hoàn thiện thủ tục, cách đây hơn 1 tháng, anh Dám bay sang Hàn Quốc làm việc trên tàu đánh cá.

Nén nỗi đau chị Hoa kể lại, anh Dám vừa sang Hàn Quốc làm việc được hơn 1 tháng, ngày nào anh cũng gọi về hỏi thăm sức khỏe, động viên vợ con. "Sáng ngày 5/2, tôi nhận được hung tin chồng gặp nạn, tôi không thể tin được sự thật đau xót này. Đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy anh ấy, dù hi vọng mong manh nhưng tôi vẫn cầu mong phép màu sẽ đến chồng tôi", chị Hoa nói rồi khóc nghẹn.

Cách đó không xa là  nhà anh Nguyễn Văn Đạo. Từ khi nhận được thông tin anh Đạo gặp nạn, người thân, hàng xóm có mặt động viên gia đình, hi vọng phép màu sẽ đến với gia đình anh.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Đạo rất khó khăn, gia đình vừa vay mượn 470 triệu từ ngân hàng để anh Đạo đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Trước đó, gia đình vừa mới xây nhà mới cũng vay mượn một khoản tiền lớn. Lần xuất ngoại này, anh Đạo đặt bao kỳ vọng sẽ mang lại cho vợ con một cuộc sống khá hơn, nhưng không ngờ tai ương lại ập xuống gia đình.

Người Việt gặp nạn trong vụ chìm tàu ở Hàn Quốc: Người thân đau đớn khi nhận hung tin - Ảnh 3.

Người thân khóc nghẹn khi nhận hung tin anh Dám gặp nạn.

Ngồi tựa trước của nhà như người mất hồn, chị Nguyễn Thị Tuế (chị gái anh Đạo) cho biết:  "Đạo vừa sang Hàn Quốc hơn một tháng. Sáng 5/2, gia đình nhận được tin tàu của em đang làm việc gặp nạn. Hiện nay, trong số 9 nạn nhân mới chỉ tìm thấy thi thể 5 nạn nhân nên chúng tôi vẫn hi vọng sẽ có phép màu đến với gia đình".

Ngay sau khi nhận được thông tin về 2 thuyền viên người địa phương gặp nạn khi đang đánh cá trên biển Hàn Quốc, chính quyền các cấp huyện Cẩm Xuyên đã trực tiếp xuống thăm hỏi, động viên người thân gia đình các nạn nhân.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng LĐTB&XH huyện Cẩm Xuyên cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin hai công dân gặp nạn trên tàu cá ở Hàn Quốc. 

"Phía công ty lao động đã có thông báo về cho gia đình hai nạn nhân Nguyễn Văn Đạo và Nguyễn Văn Dám. Hai người này được xác định mất tích trên tàu, chưa tìm thấy tung tích. Chúng tôi đã xuống thăm hỏi, động viên gia đình", lãnh đạo Phòng LĐ&TBXH nói.

Nguyễn Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 44 phút trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS.

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Giáo dục - 3 giờ trước

Để xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Giáo dục - 3 giờ trước

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết nói: "Quá trình bảo trì diễn ra bình thường cho đến khi máy nghiền đột nhiên quay mạnh hất văng những người ở bên ngoài xuống đất. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh...”.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 23/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Những quốc gia nào chấp nhận cho người dân Việt Nam nhập cảnh không cần hộ chiếu (passport) mà chỉ cần Căn cước công dân?

Top