Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người xe ôm dũng cảm hạ tên cướp “đen đủi”

Thứ hai, 15:34 07/10/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Dáng người cao lớn, đầu húi cua, gương mặt lạnh tanh, không biểu lộ chút cảm xúc của Nguyễn Đình Kiểm (SN 1986, trú tại Tiên Lữ, Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội) khiến nhiều người có mặt tại tòa án ngán ngẩm với kẻ giết người, cướp tài sản hung hãn này.

Người xe ôm dũng cảm hạ tên cướp “đen đủi” 1

Đối tượng Nguyễn Đình Kiểm.

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, do ăn chơi nên Kiểm phải cầm cố xe máy. Để có tiền chuộc lại xe, Kiểm nảy sinh ý đồ cướp xe ôm. Nghĩ là làm, tối ngày 13/3, Kiểm mang theo dao nhọn ra khu vực Cầu Bươu, Thanh Trì để chọn “con mồi”. Sau khi “thị sát”, đối tượng đã chọn ông Đỗ Văn Thọ (SN 1959, trú tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì) thuê chở đến bến xe Yên Nghĩa theo hướng đi qua xã Tân Phú (huyện Quốc Oai) và xã Phụng Châu (huyện Chương Mỹ). Khi đi đến nghĩa trang thôn Phượng Nghĩa (xã Phụng Châu), Kiểm yêu cầu lái xe quay xe lại vì “nhầm đường”.

Khi người lái xe ôm đang quay xe thì tên ác nhân này lộ nguyên hình, rút dao mang theo trong người đâm vào cổ ông Thọ. Do có cảnh giác từ trước nên ông Thọ đã kịp né đầu tránh đường dao chí tử. Cú đâm đầu bị trượt, với ý định giết người đến cùng, Nguyễn Đình Kiểm đâm tiếp nhát thứ hai vào bên trái cổ nạn nhân nhưng vẫn không hạ sát được. Sau khi thoát được hai đường dao chết chóc, ông Thọ lấy lại được bình tĩnh, nhảy khỏi xe máy.

Tưởng nạn nhân đã bị khuất phục, Kiểm vội dựng chiếc Honda Wave lên nổ máy định bỏ chạy. Tận dụng cơ hội tên cướp mất tập trung, ông Thọ đã dũng cảm dùng mũ bảo hiểm chạy tới tấn công lại. Đuối thế, tên cướp buộc phải bỏ lại tang vật, chạy thục mạng vào sâu trong nghĩa địa thôn Phượng Nghĩa. Lúc này, ông Thọ vừa đuổi theo vừa kêu cứu, cùng với sự giúp sức của nhiều người dân, kẻ thủ ác đã phải quy phục khi đang lẩn trốn giữa các ngôi mộ.

Ngày 6/10, TAND TP Hà Nội đã phạt Nguyễn Đình Kiểm 14 năm tù về tội “Giết người” và 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành chung là 18 năm tù giam.         

Hà Châu

Tàu chở đường buôn súng hơi

Chiều 5/10, tại cảng Khánh Hội, TP Hồ Chí Minh, Hải đội Kiểm soát trên biển phía Nam (Hải đội 3) thuộc Cục điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan khám xét tàu Vĩnh An, phát hiện và thu giữ 20 khẩu súng hơi trên tàu chở đường nhập cảnh từ Thái Lan. Theo cơ quan Hải quan, tàu Vĩnh An mang quốc tịch Việt Nam, nhập cảnh từ Thái Lan về TP Hồ Chí Minh chở theo đường cát trắng. Phát hiện chiếc tàu có nghi vấn, Hải đội 3 và Đội Kiểm soát Hải quan đã phối hợp thực hiện lệnh khám xét, phát hiện trên tàu cất giấu lượng súng hơi nêu trên không khai báo hải quan khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Lực lượng kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số súng nhập lậu nêu trên, tiếp tục điều tra, xử lí theo quy định.   

Liên Phương

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 46 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Top