Nguyên 4 lãnh đạo doanh nghiệp đăng kiểm ở Hải Dương nhận hối lộ bao nhiêu tiền?

| Pháp luật

GĐXH - Cáo trạng nêu rõ, trong vụ án này, bị cáo Bùi Trọng Quyền Anh và Hà Văn Toàn nhận hối lộ 12 lần với tổng số tiền hơn 114 triệu đồng; bị cáo Đỗ Văn Kiên và Nguyễn Phú Nam nhận hối lộ 11 lần với tổng số tiền hơn 122 triệu đồng.

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, đầu năm 2023, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án "đưa và nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 34-05D (thuộc xã Liên Hồng, TP. Hải Dương và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-04D (thuộc huyện Kim Thành, cùng tỉnh Hải Dương).

Liên quan đến sự việc trên, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm xảy ra tại 2 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-04D và 34-05D. 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương: Từ tháng 11/2021 đến tháng 10/2022, Nguyễn Phú Nam (SN 1979, trú tại xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách), Đỗ Văn Kiên (SN 1991, trú tại phường Tứ Minh, TP. Hải Dương), Bùi Trọng Quyền Anh (SN 1990, trú tại xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, cùng ở tỉnh Hải Dương); Hà Văn Toàn (SN 1990, trú tại xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) đều là Phó Giám đốc của 2 Trung tâm đăng kiểm 34-04D và 34-05D; đồng thời cũng là đăng kiểm viên.

Nguyên 4 lãnh đạo doanh nghiệp đăng kiểm ở Hải Dương nhận hối lộ bao nhiêu tiền? - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khám xét đối với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-04D. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Văn Phúc (SN 1991, trú tại xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang- là Giám đốc Công ty Alpha) và Phạm Văn Năng (SN 1983, trú tại phường Thanh Bình, TP. Hải Dương- là Giám đốc Công ty Thiên An) nhận hối lộ tổng số tiền hơn 236 triệu đồng của 12 chủ phương tiện. Sau đó, 2 doanh nghiệp này có nhiệm vụ thiết kế, thi công cải tạo phương tiện xe cơ giới đường bộ.

Các đối tượng đã hướng dẫn các chủ phương tiện tự đưa phương tiện đi thi công cải tạo tại các cơ sở thi công bên ngoài. Sau đó các bị cáo phân công nhiệm vụ để hợp thức hóa hồ sơ thi công, kiểm tra, nghiệm thu phương tiện, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới cải tạo.

Cáo trạng nêu rõ: Trong vụ án này, Nguyễn Văn Phúc là người nhận hối lộ 20 lần với tổng số tiền hơn 208 triệu đồng; Bùi Trọng Quyền Anh và Hà Văn Toàn nhận hối lộ 12 lần với tổng số tiền hơn 114 triệu đồng; Đỗ Văn Kiên và Nguyễn Phú Nam nhận hối lộ 11 lần với tổng số tiền hơn 122 triệu đồng, Phạm Văn Năng nhận hối lộ 3 lần với tổng số tiền hơn 28,5 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Nguyễn Văn Phúc 5 năm tù, Bùi Trọng Quyền Anh 4 năm tù, Hà Văn Toàn 4 năm tù, Đỗ Văn Kiên 4 năm tù, Nguyễn Phú Nam 3 năm 6 tháng tù, Phạm Văn Năng 30 tháng tù cùng về tội nhận hối lộ.

Đối với 12 chủ phương tiện đã có đơn tố cáo hành vi của các bị cáo hoặc tích cực phối hợp, khai báo chủ động cung cấp các tài liệu, chứng cứ để cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Căn cứ vào khoản 7, điều 364 và điểm c, khoản 2 điều 29 Bộ luật Hình sự, cơ quan tố tụng không xem xét truy cứu trách nhiệm đối với 12 chủ phương tiện này.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng và dùng hung khí chống trả.

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Bộ Công an yêu cầu Chủ tịch Cây xanh Công Minh đang bị truy nã ra đầu thú

Bộ Công an yêu cầu Chủ tịch Cây xanh Công Minh đang bị truy nã ra đầu thú

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Công an vừa hoàn tất điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và một số tỉnh, thành phố, đồng thời đề nghị truy tố vắng mặt Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, về các tội danh liên quan đến đấu thầu và hối lộ.

Phú Thọ: Triệt phá đường dây lừa đảo hàng trăm người qua chiêu 'vé cào trúng thưởng'

Phú Thọ: Triệt phá đường dây lừa đảo hàng trăm người qua chiêu 'vé cào trúng thưởng'

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do các đối tượng người Việt tổ chức hoạt động từ Lào. Nhóm này lập các fanpage giả mạo, livestream bán “vé cào trúng thưởng”, dàn dựng giao dịch giả để dụ người chơi chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt của hàng trăm bị hại số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.