Nguyên chủ tịch xã lập chứng từ khống rút ruột hàng trăm triệu đồng

| Pháp luật

GiadinhNet - Với thủ đoạn sử dụng các chứng từ giả để hợp lý hóa rút số tiền chi thường xuyên, nguyên chủ tịch xã cùng kế toán đã rút ruột hơn 600 triệu đồng.

Ngày 31/8, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Hiếu (nguyên Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn) và ông Hoàng Quốc Thành (nguyên kế toán phụ trách công tác chi của UBND xã này) về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguyên chủ tịch xã lập chứng từ khống rút ruột hàng trăm triệu đồng
 - Ảnh 1.

Công an huyện Anh Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 cán bộ nguyên là chủ tịch và kế toán của xã Đỉnh Sơn.

Trước đó, Công an huyện Anh Sơn tiếp nhận đơn thư tố cáo hai cán bộ xã này có nhiều hành vi sai phạm trong quá trình quản lý, chỉ đạo liên quan đến số tiền chi thường xuyên của xã.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, vào năm 2014, 2015 và 2016, Nguyễn Văn Hiếu (đang là Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn) và Hoàng Quốc Thành (kế toán phụ trách chi của UBND xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn) đã sử dụng các chứng từ giả để hợp lý hóa rút số tiền chi thường xuyên gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 600 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn tiếp tục làm rõ.

Cầm hung khí xông thẳng vào trụ sở gây thương tích cho cán bộ xãCầm hung khí xông thẳng vào trụ sở gây thương tích cho cán bộ xã

Sau khi gây thương tích cho một cán bộ xã, Võ bị cơ quan chức năng triệu tập đến trụ sở làm việc. Tuy nhiên, Võ không chấp hành mà cố thủ trong nhà, chống đối lực lượng chức năng bằng hung khí.


5 năm vật lộn để hồi sinh đèn trung thu cổ

V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.