Nhà báo bị đốt vẫn phải thở máy

| Xã hội

“Bệnh nhân đang được trợ khí (thở bằng máy – PV) vì rất khó thở. Các bác sĩ vẫn đang theo dõi sát sao diễn tiến sức khỏe của anh Hoàng Hùng” - nguồn tin cho biết.

Giường ngủ của anh Thành bị đốt
thành tro.
Ngày 27/1, nguồn tin từ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, từ đêm 26/1, nhà báo Hoàng Hùng đã được chuyển từ khoa phỏng sang khoa chăm sóc đặc biệt để theo dõi tình hình sức khỏe.

Nguồn tin này cho biết thêm, tình hình sức khỏe hiện tại của nhà báo Hoàng Hùng đang có chiều hướng xấu đi và hiện chưa thể tiên lượng được điều gì.

Như đã thông tin, nhà báo Hoàng Hùng, 51 tuổi đang công tác tại báo Người lao Động. Rạng sáng 19/1, trong khi đang ngủ tại tầng 1, nhà riêng ở thành phố Tân An, tỉnh Long An, nhà báo này bị đốt cháy phải vào viện cấp cứu. Theo các bác sĩ ở bệnh viện chợ Rẫy, nhà báo Hoàng Hùng nhập viện trong tình trạng bị phỏng khoảng 50%, trong đó có 20% phỏng sâu.

Ban biên tập báo Người lao động cho biết, Hoàng Hùng là một nhà báo năng nổ. Anh thường làm các loạt bài ở thể loại phóng sự, điều tra…

Chị Trần Thị Liễu - vợ anh Hùng - cho hay, trước ngày bị hại, anh Hùng có nhận được những tin nhắn đe dọa từ các số thuê bao khuyến mãi.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ và bảo vệ nghiêm ngặt nơi anh Hoàng Hùng điều trị bệnh.
 
Theo SGTT
kimvan
Ý kiến của bạn
Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.