Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà giàu cho con về quê học giặt giũ, quét nhà dịp hè

Thứ ba, 06:18 27/06/2017 | Xã hội

Cha mẹ giàu ở thành thị sẵn sàng chi nhiều tiền để con trẻ tham gia trại hè về thôn quê trải nghiệm cuộc sống mộc mạc, học giặt giũ, quét nhà.

Trại hè cưỡi ngựa đang là trao lưu thịnh hành ở New York, Mỹ. Kỳ nghỉ hè 10 tuần, mỗi ngày học cưỡi ngựa 6 tiếng tiêu tốn đến 20.000 đô la (khoảng 455 triệu đồng).

Ngoài ra, các bậc phụ huynh còn phải trả thêm phụ phí 250 đô la/90 phút học chơi polo (cưỡi ngựa và dùng chày cán dài đánh bóng vào gôn).

Chị Emlyn Stancill, mẹ của một cô bé tuổi teen cho biết, chị sẵn sàng chi tiền cho con gái tham gia trại hè ở Greenfield, New York, Mỹ là muốn con sống thực tế hơn, tập quen với các mùi khó chịu.

Nghỉ hè là dịp để con nhà giàu trải nghiệm cuộc sống như những đứa trẻ bình thường.
Nghỉ hè là dịp để con nhà giàu trải nghiệm cuộc sống như những đứa trẻ bình thường.

“Tôi không muốn con bé dành cả mùa hè để đi hộp đêm. Tôi muốn con bé tập sống chung với người bạn bốc mùi (ý chỉ con ngựa) và coi đó là chuyện bình thường”, bà mẹ lý giải.

“Những đứa trẻ tham gia trại hè này đều xuất thân từ các gia đình giàu có nhưng con sẽ không sống trong căn hộ xa hoa khi ở đó. Chúng sẽ sống trong những căn hộ hơi bốc mùi một chút. Tôi rất cảm kích vì điều này”, chị Stancill nói.

Chị Stancill sẽ chi 10.500 đô la (khoảng 240 triệu đồng) cho kỳ nghỉ hè dài 5 tuần này của con gái.

“Khi con cái của bạn đi học ở trường tư hoặc gia đình bạn có điều kiện thì bạn sẽ hiểu cảm giác này: Không phải lúc nào con bạn cũng cần được sống trong sự xa hoa, bao bọc.

Tôi muốn chúng được trải nghiệm môi trường sống bình thường như những thứ đang diễn ra ở các trại hè”, chị Stancill nói.

Cha mẹ Mỹ ngày càng chi nhiều hơn cho các kỳ nghỉ hè của con. Theo Hiệp hội cắm trại Hoa Kỳ, phí trại hè tăng mạnh qua các năm.

Cụ thể, trại hè kéo dài một tuần năm 2005 có giá là 397 đô la, đến năm 2015 đã tang lên 768 đô la (tăng 93% trong 10 năm).

Về quê học cưỡi ngựa là trại hè rất thịnh hành ở New York.
Về quê học cưỡi ngựa là trại hè rất thịnh hành ở New York.

Các trại hè đắt đỏ, phục vụ tầng lớp thượng lưu là những trại hè đưa họ về với thôn quê, sống cuộc sống mộc mạc, dạy chúng cách làm việc nhà như giặt giữ, dọn dẹp phòng hay những thú vui đơn giản khác. 6 tuần trải nghiệm như thế này tốn khoảng 8.500 đô la (gần 200 triệu đồng).

Một trại hè khác kéo dài 7 tuần tổ chức ở New Hampshire, bang New England, Mỹ, nơi sẽ cho các con trải nghiệm cuộc sống theo phong cách cổ điển như bắn cung, tìm hiểu các môn nghệ thuật và thủ công, trượt nước thu phí đến 11.100 đô la (hơn 250 triệu đồng)/người.

Những người tham gia trại hè được khuyến khích mặc quần áo đơn giản nhất có thể. Đây là để những đứa trẻ con nhà giàu “rời khỏi ánh đèn sân khấu”.

“Đây là cơ hội để những đứa trẻ con nhà giàu trở thành vô danh. Họ sẽ không biết bạn con của ai. Tất cả mọi đứa trẻ đều như nhau. Để trẻ trải nghiệm cuộc sống giống với những đứa trẻ bình thường khác là rất quan trọng đối với con nhà giàu.

Chúng sẽ phải tự làm việc nhà, tự dọn dẹp phòng ngủ. Rất khó để những đứa trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu sống một cuộc sống bình dị”, một đơn vị tổ chức trại hè cho biết.

Cha mẹ giàu gửi con đi trại hè vì muốn con học một số kỹ sống cơ bản.
Cha mẹ giàu gửi con đi trại hè vì muốn con học một số kỹ sống cơ bản.

Cha mẹ giàu gửi con đi trại hè với mong muốn con sẽ học được một số kỹ năng sống cơ bản như tự chăm sóc bản thân, dọn dẹp nhà cửa.

Kelly, đại diện một đơn vị chuyên tổ chức trại hè cho con nhà giàu, cho biết, một phụ huynh đã viết thư cảm ơn họ rất nhiều vì sau khi tham gia trại hè, con gái họ đã biết tự mua nước lau sàn về tự lau nhà.

“Các bậc phụ huynh rất xúc động và cảm kích khi chúng tôi nói với họ rằng con cái của họ sẽ phải tự giặt giũ khi tham gia trại hè. Nếu chúng không biết làm, chúng tôi sẽ dạy chúng.

Qua nhiều năm tổ chức trại hè, tôi nhận ra rằng, dù cha mẹ giàu cỡ nào, họ vẫn muốn con cái họ phát triển tính tự lập, biết chịu trách nhiệm, không ỉ lại vào người khác”, Kelly chia sẻ.

Theo VietNamNet

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành động bất ngờ của người mẹ trẻ đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính định làm điều dại dột

Hành động bất ngờ của người mẹ trẻ đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính định làm điều dại dột

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Với biểu hiện tâm lý bất ổn chị N đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính đang có ý định tiêu cực thì được người dân đi qua phát hiện và báo công an. Bằng sự kiên trì, thuyết phục, người mẹ trẻ từ bỏ ý định, sau đó được người thân đến đón về.

Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1

Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án cấm ô tô lưu thông một chiều trên đường La Thành trong hơn 3 tháng, bắt đầu từ ngày 25/1.

Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lăn

Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lăn

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Gia đình cầu thủ Thái Sơn tại Thanh Hóa tạm gác việc kinh doanh, hồi hộp tiếp lửa cho con trai trước trận bán kết U23 châu Á.

Quy định mới nhất về mức phạt không gương áp dụng từ 2026

Quy định mới nhất về mức phạt không gương áp dụng từ 2026

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Trường hợp người đi xe máy không lắp gương chiếu hậu xe máy khi tham gia giao thông có thể bị phạt tiền theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngày

Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngày

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Mỗi sáng, con ngõ nhỏ sâu trong ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm lại ken đặc người mua, kẻ bán, thịt cá, gia cầm sống và rác thải bừa bộn. Dù đã có biển cấm họp chợ, chợ cóc tại đây vẫn tồn tại nhiều năm qua, trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân bởi ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Số cuối ngày sinh Âm lịch nói gì về con đường tài lộc của bạn?

Số cuối ngày sinh Âm lịch nói gì về con đường tài lộc của bạn?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm phương Đông, số cuối của ngày sinh Âm lịch phần nào phản ánh hành trình lập nghiệp và khả năng thu hút tài lộc theo từng giai đoạn cuộc đời.

Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do túng thiếu, cần tiền tiêu xài và biết chị H. thường đi mua lợn để buôn bán, Phùng Tiến Cao (SN 1999, trú xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) đã ra tay sát hại dã man người mẹ và tấn công bé gái đi cùng để cướp tài sản.

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô 2.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1

Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 18/1-19/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 63 trường hợp vượt đèn đỏ cùng với đó là hàng loạt lỗi không thắt dây an toàn và không đội mũ bảo hiểm bị phát hiện.

Từ 1/7 tới, cán bộ, công chức, viên chức được quản lý bằng số định danh cá nhân

Từ 1/7 tới, cán bộ, công chức, viên chức được quản lý bằng số định danh cá nhân

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 27/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thống nhất làm mã định danh hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức.

Top