Nhà Harry được cho là 'rất tức giận' vì không có chỗ trên ban công lễ đăng quang

| Bốn phương

Theo một nhà viết tiểu sử Hoàng gia, Harry và Meghan có khả năng đang rất bực tức vì sẽ không được xuất hiện trên ban công Điện Buckingham trong lễ đăng quang của Vua Charles III.

Lễ đăng quang Vua Charles III: Thái độ mập mờ của Harry - Meghan có thể phải gánh sự trừng phạt lớn?Lễ đăng quang Vua Charles III: Thái độ mập mờ của Harry - Meghan có thể phải gánh sự trừng phạt lớn?

GĐXH - Harry và Meghan vẫn chưa chính thức xác nhận việc mình có tham dự lễ đăng quang của Vua Charles III hay không khiến cho Hoàng gia lâm vào tình thế khó xử.


Tác giả Angela Levin dự đoán nhà Sussex không tham dự sự kiện lịch sử này vì bị coi thường. Levin nói với tờ Sky News: "Họ đưa ra yêu cầu được đứng trên ban công. Một mặt, họ nói muốn có khoảnh khắc gia đình thân thiết bên nhau và mặt khác, họ yêu cầu các con cũng phải được đứng trên đó. Cả hai còn muốn nhận lời xin lỗi trước khi tham dự. Nhưng không có điều nào trong số chúng được thực hiện. Không ai thèm quan tâm đến họ. Vì vậy, họ sẽ không ở đó. Tôi cho rằng họ thực sự đang rất tức tối".

Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle thời còn làm việc cho Hoàng gia. Ảnh: PA

Khi được hỏi về vai trò tiểu đồng của Hoàng tử George trong lễ đăng quang, Levin cho biết: "Tôi nghĩ quyết định đó rất đáng yêu. Nếu cậu bé sẵn sàng thì sẽ rất tốt vì cậu ấy khá nhút nhát. Tôi đoán chắc cậu bé đã được huấn luyện. Tuy nhiên, George giờ có vẻ bớt nhát hơn hồi nhỏ. Và dường như cậu bé cũng bắt đầu hiểu địa vị của mình".

Nhà Harry được cho là 'rất tức giận' vì không có chỗ trên ban công lễ đăng quang - Ảnh 2.

Vợ chồng Hoàng tử Harry.

"Tôi nghĩ cảnh tượng hôm đó sẽ vô cùng cảm động. Các bạn sẽ được nhìn thấy nhà vua, người thừa kế ngai vàng và người thừa kế đời tiếp theo nữa", chuyên gia Hoàng gia nói thêm.

Cố Nữ hoàng Elizabeth II cùng những thành viên chủ chốt trong gia đình đứng trên ban công Điện Buckingham vào Đại lễ kỷ niệm 70 năm trị vì của bà. Ảnh: AP

Vài ngày tới, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex sẽ báo cho cung điện liệu họ có tham dự lễ đăng quang không. Các nguồn tin tiết lộ với tờ Express rằng Harry dự kiến tham dự nhưng Meghan còn chưa chắc chắn. Cặp vợ chồng bị lỡ thời hạn trả lời và được cho là gây khó chịu trong giới hoàng gia vì kéo dài thời gian.

Trong khi đó, vài nguồn tin khác nói với Daily Best rằng Thân vương William "bối rối" vì sự trả lời chậm trễ của em trai cho lời mời tham dự sự kiện chỉ có một lần trong đời. Nguồn tin nói: "William cảm thấy bối rối khi Harry chưa công khai xác nhận có đến dự lễ đăng quang không, đặc biệt là vì mọi người đều đoán anh ấy sẽ trả lời có".

Nguồn tin cho biết thêm rằng việc Công tước xứ Sussex trì hoãn thông báo là nỗ lực mới nhất nhằm "cố gắng tỏ ra khó khăn". Theo tờ Page Six, bên trong nội bộ Hoàng gia đang diễn ra các cuộc đàm phán, thương lượng về việc nhà Sussex dự lễ đăng quang vì cung điện mong cặp vợ chồng sẽ có mặt.

Lễ đăng quang của Vua Charles III dự kiến diễn ra ngày 6/5 tại Tu viện Westminster.

Tài tử sau 22 năm đổi đời nhờ "Harry Potter"Tài tử sau 22 năm đổi đời nhờ 'Harry Potter'

Daniel Radcliffe viên mãn trong tình yêu lẫn sự nghiệp diễn xuất. Anh và bạn gái sẽ đón con đầu lòng vào năm nay.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.