Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà không “hoá giá”, dân không di dời

Thứ sáu, 11:06 21/11/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo yêu cầu Tổng Cty Sông Hồng (chủ đầu tư) di dời nhanh các hộ dân nhà I2, I2, I3 Thành Công (quận Đống Đa, Hà Nội), trước mắt di dời khẩn cấp dân nhà I2, I3 xong trước ngày 25/11.

Tuy nhiên, hàng loạt hộ dân không chấp nhận vì họ cho rằng cơ chế chính sách chưa thoả đáng.

Mong được đối thoại

Sáng 20/11, tiếp xúc với các hộ dân ở 3 dãy nhà được đánh giá là “xuống cấp nghiêm trọng” I1, I2, I3 Thành Công, phần lớn thái độ của người dân khác với báo cáo của Tổng Cty Sông Hồng và chính quyền quận Đống Đa (“người dân cơ bản đồng thuận với chủ trương trên... vì vậy phải áp dụng bằng mọi biện pháp để di dời dân” – trích biên bản kiểm tra nhà nguy hiểm tại khu tập thể I1, I2, I3 Thành Công ngày 11/11).
 
Bà Hoàng Thanh Dung (số nhà 106, I3) bức xúc: “Căn hộ này do chồng tôi là thương binh nặng được phân. Tôi mới nhận được thông báo phải di dời khẩn cấp chiều 19/11, hạn cuối phải đi là ngày 25/11 mà không hề được bàn bạc gì cả”.
 
Chị Nguyễn Thị Thu Hương (số nhà 403, I3) cũng bức xúc không kém: “Sao lại có chuyện ép chúng tôi phải di dời trong khi quy định là phải họp bàn và được sự thống nhất của dân? Yêu cầu chúng tôi phải di dời ngay trong mấy ngày tới nhưng di đi đâu, rồi cơ chế chính sách thế nào thì chẳng ai thông báo. Như vậy làm sao mà đi được?”.
 

Sáng 20/11, người dân nhà I1 Thành Công đang xem thông báo về việc di dời của Tổng Cty Sông Hồng. Ảnh: L.x

Chủ căn hộ số 302, nhà I1, ông Đồng Quang Mô nói: “Cả đời phấn đấu mới được phân căn hộ này, nay ra đi mà không có bất kỳ giấy tờ gì làm bằng cả. Phần lớn chúng tôi chưa được mua nhà theo Nghị định 61, mới có 20/96 hộ được mua và có sổ đỏ. Quận thì bảo cứ đi và sẽ cho xác nhận để sau này xây dựng xong sẽ được nộp tiền mua nhà theo Nghị định 61. Nhưng theo quyết định 34 của Chính phủ thì lại ghi rõ: những hộ chưa mua nhà theo Nghị định 61, khi tái định cư được xét mua nhà hoặc thuê nhà mới. Vậy giấy xác nhận của quận có “to hơn” quyết định của Chính phủ không? Thứ hai là, Chính phủ gia hạn bán nhà theo Nghị định 61 đến năm 2010, nếu quá năm 2010 nhà chưa xây xong, khi đó cũng hết thời gian gia hạn, làm sao chúng tôi được mua? Chẳng lẽ bắt chúng tôi chuyển đi để chủ đầu tư xây dựng và bán lại cho chúng tôi theo giá thị trường?”.

Ông Nguyễn Đình Thể (số 301, nhà I1) bày tỏ: “Mọi quyết định từ thu hồi đất, làm dự án ở khu nhà đều không thông báo hay bàn thảo với dân. Chúng tôi chỉ có mong muốn duy nhất là được đối thoại”.

Văn bản “hoả mù”, dân hồ nghi

Sáng 20/11, nhiều hộ dân cho biết, tận chiều 19/11 họ mới nhận được thông báo di dời, nhưng không được thông báo về địa điểm tạm cư hoặc chính sách tái định cư như thế nào. Không chỉ có vậy, ngay trong các biên bản, thông báo gửi đến người dân trước đó cũng khiến họ hồ nghi.
 
Biên bản về việc kiểm tra nhà I1, I2, I3 ngày 11/11 nêu: “Hiện tại Tổng Cty Sông Hồng chưa có quỹ nhà ở tạm cư, Tổng Cty sẽ đền bù bằng tiền. Các hộ không có chỗ tạm cư, Tổng Cty sẽ có phương án báo cáo thành phố”. Nhưng, đến ngày 13/11, Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Sông Hồng, Mai Văn Đông ký một thông báo dựa trên căn cứ là biên bản kiểm tra ngày 11/11: “Đã chuẩn bị tốt quỹ nhà tạm cư cũng như các chính sách tài chính liên quan để đảm bảo thực hiện di dời cho các hộ dân”. 
 
Mặt khác, theo nội dung công văn số 44 của UBND TP Hà Nội ngày 6/1/2005, sẽ dừng bán nhà cho các hộ dân nhà I1, I2, I3 Thành Công, vì là nhà nguy hiểm và đã có dự án. Chỉ hơn 2 tháng sau, thành phố lại có văn bản số 38 ngày 29/3/2005 cho phép bán nhà cho người đang thuê, nếu chủ nhà tự chịu trách nhiệm an toàn.
 
Vậy nhưng, theo ông Nguyễn Quang Liêm (số 401 nhà I1), khi làm đơn xin mua, những hộ dân lại không được cơ quan chức năng chấp nhận, do căn cứ vào công văn số 44.
 
Ông Liêm cũng như nhiều người dân khác đề nghị thành phố xoá bỏ công văn số 44, tiếp tục thực hiện bán nhà theo Nghị định 61. Khi đó, chuyển đi để xây khu nhà mới to đẹp, khang trang hơn, họ rất sẵn lòng.
 
Chiều 20/11, UBND thành phố đã họp kiểm điểm việc thực hiện xử lý, giải quyết các nhà nguy hiểm của Hà Nội, trong đó có nhà I1, I2, I3 Thành Công. Tuy nhiên, ông Trần Việt Trung, Phó chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, vấn đề của các hộ dân tại đây đang được bàn, hiện chưa thể cung cấp thông tin. Việc có hay không bán nhà theo Nghị định 61 hiện cũng đang bàn thảo.

Lã Xưa

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Cháy lớn tại căn hộ tầng 5 ở khu tập thể Phạm Ngọc Thạch

Hà Nội: Cháy lớn tại căn hộ tầng 5 ở khu tập thể Phạm Ngọc Thạch

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH - Sáng 14/11, một vụ hỏa hoạn bất ngờ đã xảy ra tại khu tập thể A2 trên phố Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, TP Hà Nội). Nhờ phản ứng nhanh của người dân và lực lượng chức năng, đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng, không gây thiệt hại về người.

'Ổ voi, ổ gà' giăng kín tỉnh lộ 530D tại Thanh Hóa

'Ổ voi, ổ gà' giăng kín tỉnh lộ 530D tại Thanh Hóa

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tỉnh lộ 530D (Thanh Hóa) dài 16km đã xuống cấp nghiêm trọng, đầy rẫy "ổ voi, ổ gà" do thiếu hệ thống thoát nước và chịu tải nặng, gây nguy hiểm cho giao thông và cản trở phát triển kinh tế.

4 con giáp âm thầm gây dựng cơ đồ: Không cần khoe tài vẫn giàu

4 con giáp âm thầm gây dựng cơ đồ: Không cần khoe tài vẫn giàu

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Thành công của 4 con giáp này không đến từ may mắn, mà từ sự bền bỉ, kiên định và khả năng nắm bắt thời điểm vàng trong cuộc đời.

Tháng sinh Âm lịch của người bản lĩnh, càng khó khăn càng mạnh mẽ

Tháng sinh Âm lịch của người bản lĩnh, càng khó khăn càng mạnh mẽ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào 3 tháng Âm lịch sau đây dù sinh ra trong nghịch cảnh vẫn luôn giữ được tinh thần vững vàng, càng trải qua khó khăn càng trở nên mạnh mẽ, kiên định và thành công hơn.

Học bổng HaUI 2025: Gần 9,5 tỷ đồng chắp cánh ước mơ cho sinh viên xuất sắc K20

Học bổng HaUI 2025: Gần 9,5 tỷ đồng chắp cánh ước mơ cho sinh viên xuất sắc K20

Xã hội - 3 giờ trước

Gần 9,5 tỷ đồng là tổng giá trị học bổng mà Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) trao tới các tân sinh viên đại học khóa 20, được công bố trong Chương trình Trao học bổng HaUI diễn ra tại cơ sở 1 sáng ngày 12/11 vừa qua.

Hà Tĩnh ngăn chặn nạn bẫy bắt chim trời

Hà Tĩnh ngăn chặn nạn bẫy bắt chim trời

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang tập trung tháo dỡ, tiêu hủy các công cụ, thiết bị người dân dùng để săn bắt trái phép chim di cư trong mùa mưa bão.

Bắt giữ 'siêu trộm' chuyên cắt khóa đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Bắt giữ 'siêu trộm' chuyên cắt khóa đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng sơ hở “siêu trộm” Nguyễn Duy Khánh (SN 1989, quê quán Nghệ An, trú tại tỉnh Đồng Nai) dùng công cụ cắt khóa đột nhập nhà dân trộm cắp nhiều tài sản.

Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội 2026 là bao nhiêu?

Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội 2026 là bao nhiêu?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo BHXH Việt Nam, hiện nay mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động. Từ 2026, lương tối thiểu vùng tăng theo đó làm căn cứ tính đóng bắt buộc được điều chỉnh.

Điểm danh những nơi sẽ lại có mưa rất to do không khí lạnh tràn về

Điểm danh những nơi sẽ lại có mưa rất to do không khí lạnh tràn về

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ thời tiết hanh khô kéo dài đến cuối tuần. Trong khi Trung Bộ chuẩn bị có mưa lớn do ảnh hưởng từ không khí lạnh.

Tin sáng 14/11: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội sẽ rét đậm vào hôm nào? Chuyển 23.839 tỷ đồng sang năm 2026 để thực hiện lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng

Tin sáng 14/11: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội sẽ rét đậm vào hôm nào? Chuyển 23.839 tỷ đồng sang năm 2026 để thực hiện lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 16 đến 21/11, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, gây ra rét trên diện rộng; Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2026.

Top