Nhân viên cũ lập Facebook rao bán công ty và nhà riêng của sếp
GiadinhNet – Vi phạm nhiều quy định của cơ quan, nhân viên N. bị giám đốc cho nghỉ việc. Sau khi nghỉ việc, N. cay cú sếp cũ liền lập Facebook nói xấu và rao bán công ty cũng như nhà riêng của ông.
Ngày 6/9, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện, xử lý một trường hợp giả mạo Facebook để đưa thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức.
Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng nửa cuối tháng 8/2013, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện địa chỉ Facebook “Trường Nguyễn Thanh” đăng tải các thông tin, hình ảnh có nội dung bôi nhọ, xúc phạm uy tín, danh dự ông Nguyễn Thanh Trường (Giám đốc Công ty Việt – Séc, có trụ sở đóng tại đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và nhiều thông tin rao bán Công ty Việt – Séc cũng như nhà riêng của ông Trường.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, ông Trường và Công ty Việt – Séc đã có đơn đề nghị cơ quan công an kiểm tra, xử lý người mạo danh này.
Cơ quan công an thu thập trang Facebook mà N. lập ra nhằm bôi nhọ, xúc phạm uy tín, danh dự ông Nguyễn Thanh Trường |
Sau khi điều tra, cơ quan công an xác định được người thực hiện các hành vi trên là Trương Thành N. (Sn 1985, trú tổ 48, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng).
Được biết, N. được tuyển dụng vào làm ở Công ty Việt – Séc vào tháng 4/2012 với công việc ở bộ phận kỹ thuật thiết kế. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, N. nhiều lần vi phạm nội quy của Công ty và đã bị nhắc nhở nhiều lần, bản thân N. cũng viết cam kết không tái phạm. Nhưng chứng nào tật nấy, thay vì khắc phục nhược điểm để làm việc tốt hơn thì N. vẫn tiếp tục tái phạm nhiều lần nên đến tháng 8/2012 Công ty Việt – Séc đành phải cho N. nghỉ việc và giải quyết mọi chế độ theo quy định của pháp luật.
Lập Facebook mạo danh để đưa các thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân, tổ chức sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng |
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH sáng 6/9, ông Nguyễn Thanh Trường, giám đốc Công ty Việt – Séc rất bức xúc trước hành động của nhân viên cũ này. “Khi tuyển dụng vào công ty làm, chúng tôi ai cũng đối xử tốt với N., thậm chí N. nhiều lần vi phạm quy định của cơ quan nhưng chúng tôi đã cho nhiều cơ hội sửa sai nhưng N. vẫn không thay đổi, buộc lòng chúng tôi phải cho nghỉ việc. Tôi không ngờ N. lại hành động như thế. Hiện chúng tôi đang đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để tránh hệ lụy xấu cho các doanh nghiệp, công ty khác”, ông Trường nói.
Ông Trường cũng cho biết thêm, sau khi đọc được tin không đúng sự thật này nhiều bạn bè, đối tác…gọi điện hỏi thăm thì mới biết được sự thật là không đúng như những gì Facebook mạo danh này nói. Mọi hoạt động của Công ty vẫn diễn ra bình thường.
Lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế cho biết, hành vi giả mạo Facebook của N. vi phạm điểm d, khoản 5, điều 6 - Nghị định số 63/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin vớimức xử phạt từ 10-20 triệu đồng. Ngoài ra, việc N. đưa các thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của ông Trường và Công ty CP Việt - Séc đã vi phạm điểm b (khoản 1, điều 40 Nghị định số 83/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực viễn thông) với mức xử phạt cũng từ 10-20 triệu đồng.
Đức Hoàng
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.
Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù
Pháp luật - 12 giờ trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.
Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.
Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Pháp luật - 16 giờ trướcHải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới
Pháp luật - 17 giờ trướcTrong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.
Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau
Pháp luậtLiên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.