Nhật Bản đánh giá cao các điều dưỡng, hộ lý Việt Nam

| Y tế

GiadinhNet - Thông tin trên được đưa ra tại “Hội thảo kết quả nghiên cứu đưa thực tập sinh điều dưỡng Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản” do Hội Điều dưỡng Việt Nam phối hợp với trường Đại học Nagasaki, Nhật Bản tổ chức ngày 20/3.

Các đại biểu trong nước và các chuyên gia đến từ Nhật Bản trong Hội thảo.

ThS Phạm Đức Mục – Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam cho biết, đến nay Việt Nam đã cử sang Nhật gần 300 ứng viên là điều dưỡng có trình độ cao đẳng và đại học. Trong số này, đa số đăng ký làm việc theo ngạch hộ lý (83%). Tính đến nay, Việt Nam và Nhật Bản đã phối hợp triển khai đào tạo 3 khóa ứng viên điều dưỡng và hộ lý. Hiện đang có 180 ứng viên đang học tiếng Nhật ở Việt Nam và dự kiến sang Nhật vào đầu năm 2016. Các ứng viên sau khi sang Nhật sẽ tiếp tục vừa học vừa làm và đăng ký dự các kỳ thi quốc gia của Nhật để lấy chứng chỉ hành nghề điều dưỡng hoặc hộ lý của Nhật.

ThS Vũ Trường Giang - Cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: Qua thông tin phản hồi từ phía các cơ sở tiếp nhận của Nhật Bản, các ứng viên khóa 1 sau quá trình làm việc gần 1 năm tại Nhật Bản đã hòa nhập tốt với cuộc sống và công việc. Phía Nhật Bản đánh giá cao tính cần cù và khả năng tiếp thu công việc của các điều dưỡng, hộ lý Việt Nam. Đồng thời cũng thông tin có nhu cầu tiếp nhận nhiều hơn nữa số ứng viên của Việt Nam.

Các ứng viên được đào tạo cử sang Nhật Bản

"Điều này chứng tỏ việc triển khai trong thời gian qua là hiệu quả. Các tiêu chuẩn đề ra với ứng viên để nhập cảnh Nhật Bản như hiện nay là phù hợp. Vì vậy, phía Nhật Bản cũng nên xem xét nâng chỉ tiêu tuyển chọn hàng năm cho Việt Nam", ông Giang cũng nhấn mạnh thêm, phía Nhật Bản cần sớm phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam để xây dựng nội dung chương trình đào tạo bổ sung cho nhóm đối tượng tốt nghiệp khóa học điều dưỡng 2 năm để thông nhất đưa vào triển khai thực hiện. Đồng thời khuyến khích các tổ chức đào tạo liên kết với trường chuyên môn về điều dưỡng đào tạo tiếng Nhật cho sinh viên các trường đào tạo Điều dưỡng của Việt Nam nhằm tăng số lượng ứng viên tự do có đủ điều kiện có thể tham gia chương trình lựa chọn cơ sở tiếp nhận cùng với số ứng viên đã được tham gia khóa đào tạo tập trung do hai bên tổ chức.

Hà Anh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Bị xe container cán qua người, bé trai 7 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, dập nát chân trái, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… trước lằn ranh sinh tử, hơn 20 y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khẩn trương chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.