Nhẹ dạ, cả tin hai phụ nữ bị lừa sang Trung Quốc
GiadinhNet - Vừa tìm được việc làm nhẹ nhàng, lương cao lại gần nhà nhờ mai mối qua mạng xã hội Facebook, hai cô gái chưa kịp vui mừng thì đã bị lừa bán sang xứ người. Khi biết đó chỉ là cái bẫy của bọn buôn người đã giăng sẵn, các nạn nhân tìm cách cầu cứu gia đình và may mắn được cứu thoát.

Các đối tượng Dũng và Đông tại cơ quan điều tra. ẢNh: TL
Sa bẫy “việc nhẹ, lương cao”
Hoàn cảnh khó khăn, không có công ăn việc làm ổn định, để có tiền nuôi con nhỏ và trang trải cuộc sống đầu năm 2018 chị H.B (32 tuổi, ngụ xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã quyết định di chuyển xuống Long An làm công nhân trong một xí nghiệp may. Thế nhưng, đồng lương công nhân ba cọc ba đồng cũng chỉ đủ chị B trang trải cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, thuê phòng trọ, số tiền dư dả không được là bao khiến chị B buồn chán, ngày đêm lo nghĩ.
Nghĩ không thể gắn bó lâu dài với công việc bấp bênh trên, chị B có ý định tìm một công việc khác có thu nhập tốt hơn. Chị B lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm việc làm. Tại đây, chị B biết tài khoản Facebook Xuan Tien có nhu cầu tuyển dụng lao động nên đã chủ động liên hệ để hỏi công việc.
Qua trò chuyện, biết chị B ở Đắk Lắk, chủ tài khoản Facebook trên cho biết, hiện có một cửa hàng điện thoại di động lớn ở TP Buôn Ma Thuột đang có nhu cầu tuyển nhân viên tạp vụ với mức lương 7- 8 triệu đồng/tháng. Nếu chị B có nhu cầu thì liên hệ nộp hồ sơ để nhận việc. Nghĩ được làm việc gần nhà, gần con cái, mức lương khá cao nên chị B đã đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Hai bên hẹn nhau thời gian và địa điểm nhận hồ sơ, phỏng vấn. Quá trình giao tiếp, chủ tài khoản Xuan Tien không quên dặn: “Nếu có người phụ nữ nào dưới 30 tuổi cần tìm việc thì rủ đi làm cùng cho vui”.
Ngày 13/5, chị B bắt xe từ Long An trở về quê nhà để nhận việc. Trước khi đi, chị rủ thêm người bạn làm cùng Công ty tên H.N (23 tuổi, ở xã Ea Kuêh, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) đi cùng.
Khi bắt xe về đến TP Buôn Ma Thuột, người đứng tên Facebook Xuan Tien đã cùng một người đàn ông khác đến đón chị B và N. Tại đây, các chị được “đối tác” cho biết, giám đốc tuyển dụng có công việc đột xuất nên phải bay gấp ra Hà Nội, nếu hai chị cùng bay ra Hà Nội để gặp giám đốc thì Công ty sẽ kí hợp đồng luôn. Nghe lời đề nghị hấp dẫn, cả hai người phụ nữ gật đầu đồng ý.
Sau khi xuống máy bay, một chiếc ô tô đã đến đón cả 4 người rồi đi đến Sơn La. Tại đây, hai đối tượng trên giao chị B và chị N cho một phụ nữ tên Nga. Đi được nửa chặng đường, chị B và chị N mơ hồ nhận ra mình bị lừa bán thì đã quá muộn. Suốt quãng đường băng rừng, hai người tìm cách bỏ trốn nhưng đều bị Nga cùng đồng bọn khống chế, bắt lại.
Ngày 15/5, các đối tượng đã đưa hai nạn nhân đến nhà của Nga tại TP Nam Ninh (Trung Quốc). Tại đây, hai nạn nhân bị giam lỏng trên tầng 3 của tòa nhà, có người canh gác chặt chẽ, có chuông báo động để chờ khách đến mua.
Nghĩ không thể phó mặc số phận cho kẻ đã bán mình, nghĩ đến gia đình, đến con thơ đang đợi ở quê nhà, chị B quyết tâm bằng mọi giá phải tìm cơ hội trở về nhà. Chị lấy lý do buồn đau, nhớ nhà nên xin được dùng điện thoại để mở nhạc nghe cho vơi đi nỗi buồn. Sau khi kiểm tra, thấy không có sóng điện thoại, không bắt được thiết bị Wifi nên đồng bọn của Nga đã đồng ý cho chị B sử dụng điện thoại.
Bằng sự thông minh, nhanh nhạy, chị B đã mở được "khóa vạn năng" sử dụng được Wifi một cách dễ dàng. Người phụ nữ này đăng nhập Zalo rồi định vị nơi đang ở, chụp lại quang cảnh nơi bị giam gửi về báo tin cho người thân biết mình đã bị lừa bán, cầu cứu cơ quan chức năng.
Lợi dụng lúc sơ hở, chị B và chị N tìm cách trốn thoát 3 lần trong một ngày nhưng đều bị phát hiện, đánh đập tàn nhẫn. “Hai lần đầu chưa kịp thoát ra ngoài thì bị chúng phát hiện. Lần thứ ba thoát được ra ngoài, chúng tôi leo lên một chiếc taxi cầu cứu. Thế nhưng, tài xế không chịu chở chúng tôi đi. Người của Nga phát hiện đã đánh đập rất tàn nhẫn, đập nát điện thoại, đốt hết đồ đạc, bắt nhốt chúng tôi trong phòng”, chị B sợ hãi kể lại.
Triệt phá
Sau hàng chục ngày sống trong đau đớn, sợ hãi, chị B và chị N may mắn được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với lực lượng C45 (Bộ Công an) giải cứu thành công, đưa trở về gia đình an toàn.
Ngày 27/7, sau một thời gian tích cực điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt tạm giam hai đối tượng là Nguyễn Văn Đông (25 tuổi) và Lê Xuân Dũng (24 tuổi, cùng ngụ tại xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông). Tại cơ quan chức năng, Dũng khai nhận mình chính là chủ tài khoản Facebook Xuan Tien.
Theo đó, vào khoảng tháng 6/2017, Dũng và Đông quen biết với Nga (ở cùng địa phương với Đông và Dũng, hiện đang sinh sống tại Trung Quốc). Nga rủ hai đối tượng này cùng hợp tác làm ăn bằng cách lừa những phụ nữ Việt Nam nhẹ dạ đưa qua Trung Quốc bán. Mỗi lần lừa bán chót lọt, Nga sẽ trả tiền công từ 20 - 25 triệu đồng. Nghĩ đến số tiền thù lao lớn sẽ nhận được, Dũng và Đông gật đầu hợp tác.
Đánh vào tâm lý “việc nhẹ lương cao”, Dũng đã lập Facebook Xuan Tien rồi dùng thủ đoạn tuyển nhân viên để tìm những cô gái nhẹ dạ, chưa có việc làm, đề ra mức lương từ 7 - 10 triệu đồng/tháng để dụ dỗ nạn nhân.
Tính từ đầu năm 2018 cho đến thời điểm bị bắt, Đông và Dũng đã thực hiện 2 vụ lừa bán người chót lọt. Ngoài hai nạn nhân trên, tháng 2/2018, hai đối tượng còn lừa bán một cô gái tên N (19 tuổi, ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) đến nay vẫn chưa rõ tung tích.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để sớm đưa các đối tượng ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.
Hoàng Duyên

Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướp
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Sau khi tham gia mua bán hàng trên TikTok bị mất tiền, cô gái trẻ ở Huế trình báo công an bị cướp với mong muốn được bù lại số tiền đã mất.

Bắt kẻ giết người che giấu thân phận suốt 33 năm
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Sau khi gây ra vụ giết người tại một nông trường, Nguyễn Đình Sơn đã bỏ trốn suốt 33 năm, ngụy trang dưới vỏ bọc của người khác.

Giải cứu bé gái 14 tuổi bị dụ dỗ đi làm tiếp viên quán karaoke
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Trong lúc sử dụng mạng xã hội, H. nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ, với lời hứa về công việc “nhẹ nhàng, thu nhập 20 triệu đồng/tháng” tại một quán karaoke. Tin vào lời mời hấp dẫn, em H. đã lén bố mẹ và đi đến điểm hẹn.

Khởi tố, bắt tạm giam người hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Đặng Chí Thành (người hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội) bị công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng.

Bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGT
Pháp luật - 9 giờ trướcKhi được lệnh dừng xe để kiểm tra, Phong không chấp hành mà lao thẳng xe vào Trung tá CSGT khiến Trung tá bị hất tung rồi ngã xuống đường, gãy chân và chấn thương vùng mặt.

Vào web 'đen' mua 'đồ chơi', người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồng
Pháp luật - 17 giờ trướcKhi vào trang web "đen", anh Q được một tài khoản hướng dẫn mua đồ chơi tình dục, nạn nhân làm theo và bị lừa gần 2 tỷ đồng.

Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an khẳng định thông tin "bé 6 tuổi bị bắt cóc" ở Cà Mau là không đúng sự thật và sẽ xác minh để xử lý nghiêm

Công an Hà Nội bắt giữ 2 kẻ dàn cảnh va chạm giao thông để lấy trộm điện thoại
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa phối hợp Công an phường Bạch Mai bắt giữ Trần Quốc Huy (45 tuổi) và Phạm Văn Thắng (56 tuổi) cùng trú phường Bạch Mai để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Huy động hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An
Pháp luật - 1 ngày trướcLực lượng chức năng Nghệ An đang lập các chốt kiểm soát, mở rộng địa bàn tìm kiếm để truy bắt phạm nhân vừa trốn khỏi trại giam.

Danh tính thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ ở TP.HCM
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lực lượng Công an TP.HCM đã xác định danh tính, đưa người đấm gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ về trụ sở công an làm việc, củng cố hồ sơ xử lý.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ
Pháp luậtGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".