Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều bất ngờ trong ngày khai giảng

Thứ hai, 08:24 31/08/2015 | Xã hội

Lễ khai giảng năm học 2015-2016 theo bật mí của lãnh đạo các trường học ở Hà Nội sẽ có nhiều bất ngờ, xúc động, thực sự vì học sinh.

Lễ hội hoa

Năm nay theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Hà Nội quán triệt các trường khai giảng đồng loạt vào ngày 5/9 và lễ khai giảng chỉ diễn ra trong 60 phút, không rườm rà theo tinh thần vì học sinh.

Hiệu trưởng Trường Marie Curie Nguyễn Xuân Khang cho biết từ 24/8 những chuyến hoa cúc từ Đà Lạt đã được vận chuyển về đến trường để khắp các lối đi.

 

             Hình ảnh khai giảng năm học 2014-2015 tại Trường Marie Curie. (Ảnh: LAD)

Từ nhiều năm nay lễ khai giảng của trường đã hướng đến đối tượng chính là học sinh. Nhà trường không chủ động mời khách mời đến dự lễ nên những nhiêu khê về chuẩn bị, đón tiếp hoặc những phát biểu dài dòng từ điều không có ở trong buổi lễ.

Phần lễ của trường chưa bao giờ quá 30 phút. Trong đó có phần đọc thư Chủ tịch nước, hiệu trưởng phát biểu khai giảng, đánh trống trường, bài hát tập thể của học sinh, thả bóng bay.

Trong đó, phần phát biểu của hiệu trưởng không bao giờ lồng ghép thành tích năm cũ, nhiệm vụ năm mới. Năm nay phần thông điệp và đánh trống khai giảng, thả bóng bay của trường dự kiến diễn ra không đến 5 phút.

Thường sau hoạt động này, hiệu trưởng sẽ xuống ngồi cùng hàng với học trò để nhường sân khấu cho hoạt động văn nghệ. Đó sẽ là những bài hát tập thể vui tươi như Trái đất này là của chúng mình, Em là bông hồng nhỏ với khối tiểu học; hay khối THCS là bài Ngọn lửa trong tim,…cùng những phần văn nghệ do mỗi lớp tự chuẩn bị với ca từ gần gũi, thân thương.

Sau đó là hoạt động thể thao như các trận thi đấu bóng ném giữa giáo viên trong trường với đội của cha mẹ học sinh, thể thao giữa các ông bố; khai mạc giải bóng đá nam THPT.

Hứa hẹn bất ngờ, hồi hộp

Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết khác với mọi năm, năm nay phần đón học sinh với việc diễu hành của từng lớp sẽ rút xuống. Mỗi lớp sẽ chỉ cần chọn ra 4 bạn gồm 2 nam 2 nữ cầm cờ hoa, biển lớp đi diễu hành một lần. Các em sẽ không phải tập dượt như trước đây, vừa mất thời gian vừa có phần nặng nề. Lời tuyên bố khai giảng của thầy sẽ chỉ ngắn gọn trong chưa đầy một phút.

Hà Nội, khai giảng, bất ngờ, xúc động

 

Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang ngồi cùng hàng với học sinh lớp 1 Trường Marie Curie trong lễ khai giảng năm học mới 2014-2015. (Ảnh: LAD)

 

 

Trọng tâm của lễ khai giảng vẫn là những tiết mục văn nghệ, những ca khúc về tình yêu quê hương đất nước hay các ca khúc, tiết mục nhảy hiện đại.

Năm nay, thầy Bình chia sẻ bản thân mình cũng đang ấp ủ sẽ dành tặng một món quà tinh thần nào đó thật ý nghĩa để kỉ niệm ngày khai giảng sẽ mai theo các trò trong cuộc đời.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Công B – Phạm Thị Yến cho hay trường đặc biệt quan tâm đến các em học sinh lớp 1. Để các con cảm thấy đây là ngày hội và được đến trường là niềm vui, nhà trường đã có kế hoạch chuẩn bị một món quà cho mỗi học sinh. Hơn 400 học sinh lớp 1 sẽ được tặng một chiếc kẹo đặc biệt do các thầy cô tự tay đóng gói với bên trong là những vật phẩm đáng yêu, có ích như kẹo, bút chì, gọt bút chì, tẩy.

Thầy Đinh Đoàn – Hiệu trưởng Trường THCS Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội) ngôi trường chuyên biệt đầu tiên của Hà Nội cũng cho rằng lễ khai giảng không phải là dịp “kể lể thành tích của nhà trường. Trẻ chỉ quan tâm đến ai đó có gọi tên mình lên hỏi han chia sẻ hay tiết mục văn nghệ mình chuẩn bị lâu nay sắp đến lượt hay chưa”.

Giờ đây học sinh đa phần đã đi học ở trường trước đó. Nếu lễ khai giảng không thực sự ấn tượng thì học sinh không cảm nhận được sự chuyển tiếp giữa từng lớp học, cấp học.

Cũng như mọi năm trường sẽ tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn nhưng sẽ có điểm nhấn là hoạt động thả bóng bay sau màn đánh trống khai giảng của thầy hiệu trưởng.

Sẽ không còn là “diễn văn khai giảng” mà sẽ là lời chào năm học mới thật ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc của thầy hiệu trưởng.

Phụ huynh cũng không được mời lên phát biểu “cảm ơn” hay chia sẻ cảm xúc nữa. Sẽ có khu vực nhận hoa riêng nếu phụ huynh có tình cảm chứ không cần giới thiệu “ai đó có lẵng hoa kính tặng” rồi lên bục tặng hoa dài dòng.

Thầy hiệu trưởng cũng sẽ trực tiếp xuống đứng cùng trò để hỏi han, tâm sự với ngẫu nhiên một vài em. “Tất nhiên sẽ không phải là những câu như “hôm nay em có vui không, có phấn khởi không” vì ai cũng biết các em nói gì rồi” – thầy Đinh Đoàn chia sẻ.

Những câu hỏi hay chia sẻ của thầy đôi khi cũng ngẫu hứng và tự nhiên như “hôm nay con thấy lễ khai giảng có gì khác mọi năm không?; từ buổi sáng đến giờ con làm những gì rồi,…”

Phần văn nghệ ngoài 3 tiết mục “cứng”: 2 của đội văn nghệ, 1 của thầy cô sẽ là những tiết mục “bí mật đến phút chót” mà mỗi lớp, mỗi học sinh tự chuẩn bị. Các em sẽ đăng ký trực tiếp với người dẫn chương trình chứ không đăng ký sớm như trước đây.

Thầy Đinh Đoàn cho biết bản thân ông cũng nóng lòng không biết món quà trò sẽ dành tặng thầy cô, bạn bè hôm 5/9 tới đây là gì.

Theo Văn Chung/Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 12 phút trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 39 phút trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 41 phút trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 6 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top