Xét xử vụ chứa chấp sử dụng trái phép ma túy tại Quan Hóa (Thanh Hóa): Có thiếu sót, vi phạm trong giai đoạn điều tra?
GiadinhNet – Nhận định Cơ quan CSĐT Công an huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) trong quá trình thu thập chứng cứ đã có một số vi phạm, thiếu sót nhưng thay vì trả hồ sơ điều tra bổ sung thì HĐXX lại tuyên bị cáo có tội. Phán quyết này khiến bị cáo cũng như nhiều người tham dự phiên tòa phản ứng.
Theo Cáo trạng của VKSND huyện Quan Hóa, khoảng 20 giờ 16 phút ngày 30/6/2020, Tống Văn Hòa gọi điện thoại cho Hoàng Thị Liên để đặt phòng hát. Hòa yêu cầu Liên cho thuê tất cả các phòng hát, yêu cầu sắp xếp cho 2 nữ nhân viên phục vụ quán hát là Phạm Thị Vân, Phạm Thị Phương đến phục vụ phòng hát. Khoảng 21 giờ 50 phút cùng ngày, Liên đi xe máy đón Vân và Phương đến quán hát Hà Linh 2, rồi vào phòng hát karaoke 201 phục vụ nhóm hát của Tống Văn Hòa, hát thâu đêm 30/6/2020.
Khoảng 5 giờ 15 phút sáng 1/7/2020, Công an huyện Quan Hóa tiến hành kiểm tra, phát hiện tại phòng hát 201 có 10 người đang có biểu hiện say chất kích thích. Ngoài ra còn có nhiều đối tượng khác bỏ chạy, nhưng bị công an bắt lại ngay sau đó. Công an tiến hành lập biên bản ghi nhận lại sự việc hát quá giờ quy định, đưa các đối tượng về trụ sở Công an huyện Quan Hóa làm việc. Test nhanh những người có mặt tại phòng hát 201, phát hiện 16 người dương tính với chất ma túy đá và thuốc lắc.
Ngày 12/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quan Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Liên về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Bị cáo Liên tại phiên xử sơ thẩm
Ngày 19/4, TAND huyện Quan Hóa đưa vụ án ra xét xử. Tại tòa, bị cáo Liên kêu oan và khẳng định không hề biết nhóm của Hòa thuê phòng hát để sử dụng ma túy. Về tin nhắn gửi cho hai tiếp viên Vân và Phương với nội dung: "Làm phòng bay có làm không", bị cáo Liên giải thích: Từ "bay" ở đây là từ "Nhân xưng" (tức là mày- tao theo tiếng địa phương của người Thanh Hóa). Liên cho rằng, khi đưa tiếp viên đến phục vụ quán hát thì bị cáo đi ngủ nên những diễn biến phần sau mình không hề hay biết.
Tại tòa, các nhân viên quán hát là Phạm Thị Vân và Phạm Thị Phương đều thay đổi lời khai trước đó tại CQĐT, cả hai khẳng định "phòng bay" là phòng hát dùng để nhảy nhót, uống bia, hát hò và đều không biết trong phòng hát có sử dụng ma túy.
Trong khi đó, người làm chứng là anh Hòa thừa nhận gọi điện đặt phòng hát với bị cáo Liên. Vì thời gian lâu nên anh không nhớ cụ thể, anh bảo lưu tất cả các lời khai trước đó, không thay đổi lời khai.
Bào chữa cho bị cáo Liên, luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn (Đoàn luật sư Hà Nội) không đồng tình với quan điểm truy tố của VKS và cho rằng, quá trình điều tra có vi phạm nghiêm trọng về tố tụng, lời khai còn nhiều mâu thuẫn nhưng chưa được đối chất để làm rõ; bị cáo có thân nhân rõ ràng, đang nuôi con nhỏ (dưới 36 tháng tuổi) nhưng bị bắt tạm giam, gây tâm lý hoảng loạn, mệt mỏi.
Về nội dung vụ án, KLĐT và cáo trạng truy tố có sự quy chụp, áp đặt ý chí chủ quan cho bị cáo Liên như: Liên "nghĩ" hay "đoán" là sẽ có người sử dụng ma túy trái phép; "phòng bay" là phòng có người sử dụng ma túy... Quá trình điều tra chưa đủ kết tội bị cáo Liên nhưng các cơ quan tố tụng không sử dụng nguyên tắc suy đoán vô tội, lại lấy lời khai của các nhân chứng khi đang còn bất nhất, mâu thuẫn làm căn cứ buộc tội bị cáo.
Từ những lập luận trên, luật sư Tuấn đề nghị HĐXX tuyên bị cáo không có tội.
Đối đáp lại quan điểm của luật sư, VKS khẳng định, quá trình điều tra đã thu thập các tài liệu đúng quy định, việc truy tố là có cơ sở.
Được nói lời cuối cùng, một lần nữa bị cáo Liên khẳng định mình bị oan. "Bị cáo hoàn toàn bị oan. Đề nghị HĐXX minh oan, đừng để bị cáo gánh chịu những gì VKS yêu cầu", bị cáo Liên trình bày.
Trong phần nhận định, HĐXX cũng đã chỉ ra những thiếu sót của cơ quan điều tra. Cụ thể, trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, CQĐT đã có một số vi phạm, thiếu sót và đã được tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhưng đã không khắc phục được. Do đó, HĐXX đề nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện Quan Hóa tổ chức kiểm điểm nghiêm túc về những vi phạm, sai sót đối với từng cá nhân liên quan.
Cũng theo Tòa, khi trả hồ sơ điều tra bổ sung, tòa yêu cầu xử phạt những người dương tính với ma túy, nhưng CQĐT lại giải thích là những người này vô tình uống phải nước có chứa ma túy. Tòa cho rằng, nhận định này của CQĐT là không thuyết phục, không đúng quy định của pháp luật.
Mặc dù vẫn còn nhiều "vết gợn" trong vụ án này, thay vì trả hồ sơ điều tra bổ sung để khắc phục những thiếu sót ấy thì HĐXX phiên sơ thẩm lại tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Liên 7 năm, 4 tháng tù giam. Ngay sau khi phán quyết được tuyên, bị cáo Liên bức xúc và đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án này.
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.